Phát ngôn viên Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói với báo giới: "Chúng tôi đang theo dõi cuộc đua của các ứng cử viên vào Điện Elysee. Pháp là đối tác của Nga và hai bên vẫn duy trì quan hệ tốt từ bao lâu nay".

Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Pháp Francois Hollande (phải).
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh nước Pháp vừa kết thúc vòng đầu tiên của cuộc bầu cử sơ bộ. Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị loại khỏi cuộc đua với tỉ lệ cử tri ủng hộ chỉ đứng thứ 3 sau hai đối thủ "nặng ký" cùng tranh cử. Ông Sarkozy trước đó còn khẳng định chắc chắn sẽ "đòi" lại chức vụ này sau thất bại nặng nề trước đối thủ là Tổng thống đương nhiệm Francois Hollande năm 2012.
Cựu Thủ tướng Francois Fillon (62 tuổi) là ứng cử viên chiến thắng trong vòng sơ bộ với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất 44,1%. Chiến thắng của ông khiến giới quan sát chính trị Nga khá hào hứng theo dõi thêm quá trình chiến dịch. Ông Peskov nhớ lại nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Pháp Sarkozy, khi ấy ông Fillon là chính trị gia đã có nhiều hoạt động ngoại giao, hợp tác gắn bó mật thiết với các nhà lãnh đạo Nga và Tổng thống Vladimir Putin.
"Ông Fillon trong quá khứ đã có nhiều hoạt động ngoại giao thân thiện với giới chính trị Nga. Họ từng dành nhiều thời gian đàm phán tiến hành các giải pháp cho nhiều vấn đề cụ thể, tất cả dựa trên mục tiêu xây dựng mối quan hệ song phương giữa hai nước", ông Peskov tán dương.
Thời gian gần đây, cựu Thủ tướng Francois Fillon gây nhiều sự chú ý trên chính trường Pháp khi ông là tác giả của những đơn thỉnh cầu kêu gọi thay thế Tổng thống đương nhiệm Francois Hollande. Trong vòng đầu cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua, việc ông Fillon nhận được số phiếu bầu cao nhất đã khiến dư luận Pháp giật mình khi kết quả hoàn toàn trái ngược với các cuộc thăm dò trước đó. Trong nhiều tháng qua, các cuộc khảo sát cho thấy ông Fillon chỉ nhận được khoảng 12% sự ủng hộ của người dân.
Dấu hiệu này được nhận định có thể tương tự kịch bản của cuộc bầu cử tại nước Mỹ đem kết quả bất ngờ khi tỉ phú Trump chiến thắng. Liệu cuộc đua vào Điện Elysee của Pháp có mang đến những bất ngờ tương tự khi chủ nghĩa dân tuý đang có xu hướng trỗi dậy tại châu Âu? Người dân Pháp có thực sự đang trông chờ những sự thay đổi mới từ phía nhà lãnh đạo?

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.