Bầu Đức bán cổ phiếu lúc đang lập đỉnh

Bầu Đức bán cổ phiếu lúc đang lập đỉnh

Chủ nhật, 14/07/2019 | 12:53
0
Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai vừa tăng 25% sau 1 tháng, lập đỉnh cao nhất trong vòng 3 năm qua. Vào lúc này, bầu Đức quyết định bán ra 60 triệu cổ phiếu, dự kiến thu về hơn 1.100 tỷ đồng

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã HAG) vừa đăng ký bán 60 triệu cổ phiếu HNG của công ty con là Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) nhằm mục đích tái cơ cấu tài chính.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/7 đến 10/8 theo phương thức thỏa thuận. Nếu thực hiện thành công giao dịch này, HAGL sẽ giảm sở hữu tại HAGL Agrico từ 57,81% xuống 51% tương ứng 452,7 triệu cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, từ nửa cuối tháng 6, cổ phiếu HNG có nhiều phiên tăng mạnh liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/7, HNG đã leo lên mức 18.700 đồng/cổ phiếu, mức giá cao nhất trong vòng hơn 3 năm qua, ghi nhận mức tăng gần 25% so với thời điểm bắt đầu nổi sóng.

Đầu tư - Bầu Đức bán cổ phiếu lúc đang lập đỉnh

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL, quyết định bán ra 60 triệu cổ phiếu HNG

Tại mức giá này, 60 triệu cổ phiếu HNG có giá trị tương ứng hơn 1.100 tỷ đồng và đây chính là số tiền bầu Đức dự kiến thu về nếu bán thành công lô cổ phiếu chào bán.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch chiều 8/7, bộ đôi hai mã cổ phiếu HNG và HAG của bầu Đức tăng vọt do những tín hiệu tài chính tích cực.

Đặc biệt cổ phiếu HNG vượt đỉnh 3 năm trở lại đây, được niêm yết ở mức 18.700 đồng/cổ phiếu.

Việc hai cổ phiếu bầu Đức diễn biến khởi sắc trong thời gian gần đây được cho là nhờ động thái chi ra hàng nghìn tỷ đồng của Hoàng Anh Gia Lai để mua lại trước hạn trái phiếu.

Cụ thể, ngày 4/7/2019, ngày 4/7/2019, HAG công bố chi hơn 1,008 tỷ đồng để mua lại trước hạn trái phiếu từ Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPB). Đồng thời, HAG cũng chi hơn 140 tỷ đồng mua lại trái phiếu có mệnh giá 194 tỷ đồng, được phát hành tháng 12/2016 và đáo hạn vào tháng 12/2020.

Các giao dịch này được thực hiện trong hai ngày 20/6 và 26/6. Tổng số tiền hai công ty của bầu Đức chi cho các giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng.

Hai công ty của Bầu Đức cho biết việc mua lại trái phiếu nhằm mục đích cơ cấu nợ, nhưng không thông tin chi tiết nguồn tiền để thực hiện nghiệp vụ này.

Trước đó, vào tháng 11/2014, HAG đã phát hành trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 991 tỷ đồng, đáo hạn vào tháng 1/.2021. HAG cho biết, mục đích mua lại trái phiếu để cơ cấu lại nợ của công ty.

Số tiền thu được từ việc phát hành dùng để tăng quy mô vốn, hợp tác kinh doanh dự án chăn nuôi bò thịt và bò sữa tại Gia Lai. HAG dùng 110 triệu cổ phiếu HNG do công ty sở hữu, 4,7 triệu cổ phiếu của cá nhân Bầu Đức, dự án cọ dầu quy mô gần 7.400 hecta, tài sản hình thành từ khu phức hợp HAGL Myanmar... làm tài sản đảm bảo.

Theo báo cáo tài chính quý I/2019, HAG đang có nợ phải trả hơn 32.700 tỷ đồng và HNG nợ hơn 20.200 tỷ đồng. Phần lớn trong số này đều là các khoản vay ngắn, dài hạn ngân hàng và trái phiếu trong nước. Một số khoản vay khác được thực hiện với doanh nghiệp (ví dụ Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải) và cá nhân có liên quan.

M.Minh

Bầu Đức: "Đừng chỉ trích Công Phượng, hãy ủng hộ cậu ấy"

Thứ 6, 05/07/2019 | 11:49
Ông Bầu Đoàn Nguyên Đức khẳng định sẽ ủng hộ và theo dõi theo từng bước đi của Công Phượng. Bên cạnh đó, Bầu Đức cũng không quên nhắn nhủ với NHM Bóng đá Việt Nam rằng "Đừng chỉ trích Công Phượng, hãy ủng hộ cậu ấy".

Đáp trả bầu Đức, Phó Chủ tịch VFF hứa "từ chức" nếu không đủ tiền trả lương cho thầy Park

Thứ 7, 22/06/2019 | 18:47
Phát biểu mới đây của bầu Đức có vẻ đã khiến VFF "nóng máu". Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa đã có động thái đáp trả khi tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu không lo được lương cho HLV Park Hang-seo.

Bầu Đức bán đứt "con" cho Thaco

Thứ 4, 19/06/2019 | 11:00
HAGL Agrico đã chuyển nhượng 100% vốn góp tại công ty Cao su Đông Dương cho Thadi, công ty nông lâm nghiệp của Ôtô Trường Hải.

Cần tiền, em trai bầu Đức bán 5 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Thứ 5, 06/06/2019 | 10:27
Ông Đoàn Nguyên Thu, em trai bầu Đức vừa chào bán 5 triệu cổ phiếu HAGL nhằm mục đích “cân đối tài chính cá nhân”. Dự kiến vị Phó Tổng Giám đốc HAGL có thể thu về khoảng 25 tỷ đồng nếu bán hết số cổ phiếu trên.

Bầu Đức – Người “vác tù và hàng tổng” của bóng đá Việt

Thứ 7, 09/02/2019 | 07:00
Bầu Đức cho biết, niềm hạnh phúc của ông là có những chiều gác lại công việc bộn bề sang một bên để ngồi xem các em đá bóng, mặc dù để có những buổi chiều nhàn tản như vậy, ông đã phải tiêu tốn hàng nghìn tỷ đồng trong suốt 20 năm qua, thậm chí còn bị “ném đá” tơi bời vì chơi “ngông”, làm chuyện vô bổ, hay là định thâu tóm cái này cái kia…
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Giá cà phê "quay đầu" giảm nhẹ sau phiên tăng kỷ lục

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:50
Sáng nay, giá cà phê Tây nguyên cũng hạ nhiệt theo thị trường thế giới, lùi về mốc quanh 120.000 đồng/kg.

Giá xăng điều chỉnh sớm, có thể vượt 25.000 đồng/lít?

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:43
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng.

Thị trường Canada nhiều triển vọng, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:57
Doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ mọi yêu cầu nghiêm ngặt với các hàng hóa khi nhập khẩu vào Canada - thị trường được đánh giá có nhu cầu cao về cá tra.

Thị trường vàng biến động, chuyên gia khuyến cáo không nên đầu tư "tất tay"

Thứ 2, 15/04/2024 | 16:35
Tại thời điểm này, giá vàng tăng vọt vượt đỉnh, diễn biến khó lường, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên cân nhắc vì đầu tư vào thị trường vàng hiện rất rủi ro.

Giá dầu thô suy yếu nhẹ trước áp lực vĩ mô

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:06
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu đóng cửa tuần qua (8/4-12/4) với diễn biến phân hoá.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.