Tình hình trên không
Ukraine tiếp tục các đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Nga bằng máy bay không người lái và bom có điều khiển. Chỉ trong tối 22/7 và rạng sáng 23/7, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hơn 80 UAV tại 7 khu vực: Bryansk, Kursk, Rostov, Oryol, Kaluga, Tula và Lipetsk. Trong 24 giờ qua, khoảng 256 UAV của Ukraine và 6 quả bom điều khiển đã bị phá huỷ. Trong số này có cả UAV tấn công hạng nhẹ, UAV trinh sát tấn công cỡ lớn và tên lửa Neptune.
Mục tiêu chủ yếu của các cuộc tấn công là các khu vực biên giới và các thành phố lớn. Nhìn chung, hệ thống phòng không Nga vẫn giữ được hiệu quả cao, giúp giảm thiểu thiệt hại và thương vong. Theo các nguồn tin chính thức từ Ukraine, tối 22/7, một chiến đấu cơ Mirage-2000 đã rơi tại tỉnh Volyn (miền Tây Ukraine) trong hoàn cảnh chưa rõ nguyên nhân, phi công đã kịp bung dù thoát nạn.
Đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành các đợt không kích quy mô lớn bằng vũ khí chính xác cao, trong đó có cả tên lửa siêu thanh Kinzhal, nhằm vào các sân bay, cơ sở công nghiệp và điểm tập kết trang thiết bị ở các tỉnh Kyiv, Odesa, Dnipropetrovsk, Sumy và Kharkiv.
Gần Odesa, quân đội Nga sử dụng hơn 10 UAV tấn công nhằm vào các sân bay Shkolny và Gidroport, gây ra những đám cháy lớn. Tại tỉnh Dnipropetrovsk, các vị trí của Lữ đoàn Đổ bộ đường không độc lập số 25 (Ukraine) bị phá huỷ, nhiều cơ sở hạ tầng quân sự bị hư hại. Ngoài ra, Nga còn không kích hạ tầng đường sắt tại các đầu mối hậu cần chủ chốt của Ukraine, bao gồm Kyiv, Khmelnytskyi và Kharkiv, nhằm cản trở việc vận chuyển thiết bị và tiếp tế.
Tình hình trên tiền tuyến
Tại khu vực biên giới, các nhóm đột kích của Ukraine đã tìm cách xâm nhập tỉnh Kursk, nhưng bị quân Nga đẩy lùi nhờ yểm trợ đường không.
Tại hướng Sumy, quân Nga tiếp tục mở các cuộc tấn công chủ động. Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phương Bắc đã chiếm được khu định cư Varachino, tiến sâu vào Yunakovka và đang giao tranh ác liệt gần Kondrativka với sự hỗ trợ của không quân và UAV cảm tử. Dự kiến quân Nga sẽ sớm tiếp cận tuyến đường H07 dẫn tới thành phố Sumy.
Tại hướng Kharkiv, quân Nga tiến hành hàng loạt đợt không kích vào các thành phố Kharkiv, Izyum, Derhachi và Kupiansk bằng UAV và tên lửa, tập trung vào quận công nghiệp Kharkiv. Các vị trí và cơ sở hạ tầng của quân đội Ukraine bị đánh phá. Gần Vovchansk, các đợt phản công của Ukraine đều thất bại.
Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phương Tây của Nga đã tấn công 5 lữ đoàn Ukraine tại các khu vực Izyum, Andriivka, Karpivka, Shandryholove và Drobysheve, gây tổn thất lớn cho đối phương và phá huỷ nhiều xe bọc thép, xe cơ giới, hệ thống pháo phản lực, pháo binh, trạm tác chiến điện tử (EW) và kho đạn dược. Ngoài ra, một đơn vị pháo tự hành Akatsiya của Ukraine cũng bị UAV cảm tử Nga phá huỷ.
Tại hướng Kostiantynivka, quân Nga đã kiểm soát khu định cư Bila Hora và đang mở rộng kiểm soát tại khu vực Oleksandro-Kalynove. Giao tranh ác liệt đang diễn ra tại các điểm cao gần Rusyn Yar và đợt tấn công vào khu định cư Oleksandro-Shultyne có nguy cơ tạo ra một "gọng kìm" bao vây quân Ukraine tại khu vực kênh đào Siverskyi Donets – Donbas. Phía Bắc Myrnograd, quân Nga đã kiểm soát Fedorivka và đang tiến sát Nykanorivka cũng như khu vực Tây Nam Poltavka.
Các đơn vị Nga đang tiến dọc theo tuyến đường giữa Stepanivka và Yablunivka ở rìa phía Nam Shcherbynivka, đe doạ bao vây lực lượng Ukraine đang cố thủ tại bờ phải kênh đào. Trong 24 giờ qua ở hướng này, quân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến khoảng 215 người, ba xe bọc thép và một khẩu pháo bị phá huỷ, nhiều kho đạn và thiết bị tác chiến điện tử bị chiếm giữ. Tổng thể, quân Nga đang tiếp tục đà tấn công và siết chặt phòng tuyến Ukraine ở khu vực Kostiantynivka.
Nga không kích một vị trí quân sự của Ukraine.
Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary, TASS)