Bé 20 tháng tuổi phải cấp cứu vì bác sĩ kê nhầm thuốc điều trị tâm thần

Bé 20 tháng tuổi phải cấp cứu vì bác sĩ kê nhầm thuốc điều trị tâm thần

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 26/07/2019 | 19:07
1
Sau khi uống thuốc kê do bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) kê đơn, bé gái 20 tháng tuổi rơi vào tình trạng lừ đừ, ngủ nhiều, trợn mắt,... nên phải đi cấp cứu.

Chiều 26/7, bác sĩ Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 2 xác nhận với PV báo Người Đưa Tin, về sự việc một bệnh nhi phải cấp cứu vì bác sĩ công tác tại cơ sở y tế này kê nhầm thuốc.

Cụ thế, lãnh đạo bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, bệnh nhi N.N.H.A. (20 tháng tuổi, ngụ tại TP.HCM) sau khi được mổ hạch nách và hạch chi trên đã đến tái khám vào sáng ngày 8/7.

Bác sĩ Đ.N.D. chẩn đoán bé bị tụ dịch vết mổ (áp xe sau khi mổ hạch lao) và kê toa thuốc về uống. Tuy nhiên, sau 3 ngày uống thuốc theo đơn của bác sĩ D., đến chiều 10/7, bé A. đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng lừ đừ, ngủ nhiều, cứng gáy, trợn mắt, ưỡn cổ và khóc.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu chẩn đoán, bé A. bị ngộ độc Haloperidol, hoạt chất có trong thuốc Halofar 2mg mà bác sĩ D. đã kê đơn.

Sức khỏe - Bé 20 tháng tuổi phải cấp cứu vì bác sĩ kê nhầm thuốc điều trị tâm thần

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) liên tục xảy ra sự cố y khoa chỉ trong thời gian ngắn.

Lý giải về sự cố này, lãnh đạo bệnh viện Nhi đồng 2 trình bày: “Khi bác sĩ D. kê đơn thuốc trên phần mềm máy tính, vốn dĩ phải chọn Hapacol 150mg (mã thuốc: HAP1) để giảm đau. Nhưng bác sĩ đã vô tình chọn sang Halofar 2mg (mã thuốc: HAL). Vì 2 mã thuốc này giống nhau và xếp cạnh nhau trên phần mềm máy tính”.

“Sau khi kê và in toa thuốc, bác sĩ có kiểm tra lại, nhưng cũng không phát hiện nhầm lẫn. Bệnh viện xác nhận đây là trường hợp nhầm lẫn thuốc khi kê toa bằng máy tính”, Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 2 nói.

Đại diện bệnh viện Nhi đồng 2 đã gặp gia đình để trao đổi, giải thích về tình trạng sức khỏe của bệnh nhi. Bệnh viện cũng báo cáo sự cố trên hệ thống sự cố y khoa và phòng Nghiệp vụ y của sở Y tế TP.HCM.

Đồng thời, lãnh đạo bệnh viện Nhi đồng 2 cũng yêu cầu rút kinh nghiệm đối với các bác sĩ, kiểm tra kỹ toa thuốc sau khi in, kể cả nhân viên y tế trước khi giao thuốc cho người nhà bệnh nhi.

Một bác sĩ chuyên khoa tâm thần cho biết, Halofar là loại thuốc dùng để chống loạn thần, chỉ sử dụng cho bệnh nhân khi bị hoang tưởng, ảo giác.

Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, Halofar 2mg được dùng cho các trường hợp bị bệnh tâm thần khi rơi vào trạng thái hưng cảm, cơn hoang tưởng cấp, mê sảng, run do rượu; các trạng thái loạn thần mạn tính (hoang tưởng mạn tính, hoang tưởng phán đoán, hoang tưởng hư vô, bệnh tâm thần phân liệt); trạng thái mê sảng, lú lẫn kèm kích động,...

Bé 3 tuổi tử vong tại bệnh viện Nhi đồng 2: Sở Y tế TPHCM yêu cầu báo cáo

Thứ 2, 15/07/2019 | 16:02
Một bé gái 3 tuổi nhập viện vì đau bụng, nôn ra máu và tử vong sau khi nhập viện 4 tiếng đồng hồ. Bác sĩ giải thích do viêm cơ tim cấp nhưng gia đình không đồng ý với lời giải thích này.

Bổ sung quá nhiều canxi, bé gái 20 tháng tuổi phải cấp cứu vì đái ra máu

Thứ 3, 26/03/2019 | 21:12
Bé gái Tiểu Nam (20 tháng tuổi, Quảng Châu, Trung Quốc) nhập viện trong tình trạng đái máu, bụng phình to. Bác sĩ kết luận bé bị tắc niệu đạo do sỏi thận.

Bác sĩ kê nhầm thuốc, bé sơ sinh tử vong

Thứ 2, 28/01/2013 | 08:47
Bác sĩ kê nhầm thuốc sử dụng cho trẻ 6 tháng tuổi để tiêm cho trẻ 6 ngày tuổi gây nên nỗi mất mát đau lòng cho gia đình.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Dùng hoạt chất thiên nhiên làm đẹp là xu hướng nhưng cần cảnh giác

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:42
Theo các chuyên gia, trào lưu sử dụng các hoạt chất thiên nhiên đang là xu hướng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, người dùng cần lựa chọn sản phẩm thông thái.

Cơ hội “vàng” cho 15 cặp vợ chồng hiếm muộn tìm con

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:30
Hành trình tìm con phải trải qua rất nhiều rào cản, gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì giấc mơ bế trên tay con yêu lại càng xa vời.

Tước giấy phép hoạt động Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:48
Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở làm đẹp bằng tế bào gốc vẫn hoạt động “chui”, buộc cơ quan chức năng phải tước giấy phép, phạt tiền hàng trăm triệu đồng.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Đào bức tường cũ, tìm thấy kho báu vàng ròng "giá trị vô song"

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:30
Hoạt động khai quật tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Israel đã phát lộ 44 đồng tiền vàng vô cùng quý hiếm từ thời Byzantine.

Loại hoa "đắng gắt" mọc đầy ở quê, nay là đặc sản 1,5 triệu vẫn có người mua

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:30
Thứ hoa nhỏ màu xanh, trắng quen thuộc mọc nhiều ở các vùng quê Việt Nam được mệnh danh là vị thuốc quý, nay được nhiều người lùng mua với giá khá đắt đỏ.

Loại rau nhà nghèo xưa cho bò ăn, ai ngờ là “vị thuốc trường thọ” chữa bách bệnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:20
Không chỉ chế biến được nhiều món ngon, trong y học cổ truyền cây rau sam là "vị thuốc trường thọ" và được sử lớp dụng để chữa nhiều bệnh.

Giải mã bí ẩn: Bầu trời Dubai bất ngờ chuyển sang màu xanh

Thứ 7, 20/04/2024 | 20:43
Hiện tượng bất thường đã xảy ra ở Dubai khi bầu trời chuyển sang màu xanh sau mưa lớn và giông bão, cảnh tượng này đã khiến nhiều người sợ hãi.