Bé 3 tuổi tử vong tại bệnh viện Nhi đồng 2: Sở Y tế TPHCM yêu cầu báo cáo

Bé 3 tuổi tử vong tại bệnh viện Nhi đồng 2: Sở Y tế TPHCM yêu cầu báo cáo

Thứ 2, 15/07/2019 | 16:02
0
Một bé gái 3 tuổi nhập viện vì đau bụng, nôn ra máu và tử vong sau khi nhập viện 4 tiếng đồng hồ. Bác sĩ giải thích do viêm cơ tim cấp nhưng gia đình không đồng ý với lời giải thích này.

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 15/7, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) báo cáo sự việc bệnh nhi 3 tuổi tử vong tại bệnh viện này vào ngày 3/7.

Theo thông tin ban đầu, lúc 2h55 ngày 3/7, bệnh nhi N.H.T.T (3 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) nhập vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 2 với lý do đau bụng từng cơn, nôn (trong đó có 1 lần nôn ra máu), ho ít, không tiêu chảy.

Tại đây bệnh nhi được bác sĩ trực cấp cứu tiếp nhận, khám, chỉ định siêu âm. Sau đó bác sĩ thấy không có các dấu hiệu nặng cần nhập khoa Cấp cứu nên chuyển đến phòng khám Nội và được bác sĩ ở đây chỉ định nhập khoa điều trị trong ngày theo dõi.

Tuy nhiên, đến 5h30, bé mệt nên gia đình báo y bác sĩ và bé được chuyển ngược lại Khoa Cấp cứu.

Lúc nhập lại Khoa Cấp cứu, bệnh nhi được đặt ống nội khí quản, hồi sức ngưng tim ngưng thở liên tục, không chích được ven, phải chích xương chày 2 bên để truyền thuốc.

Sau gần 1 giờ hồi sức vô hiệu, bệnh nhi đã tử vong. Bệnh viện chẩn đoán sau cùng: theo dõi viêm cơ tim tối cấp.

Tin nhanh - Bé 3 tuổi tử vong tại bệnh viện Nhi đồng 2: Sở Y tế TPHCM yêu cầu báo cáo

Ảnh minh họa

Trước đó, thông tin về vụ việc này, báo Tuổi Trẻ cho hay, ông Nguyễn Văn Lan (62 tuổi, ông ngoại bé) cho biết khi nhập viện bé được chẩn đoán bị nhiễm trùng đường ruột cấp, các bác sĩ yêu cầu gia đình làm thủ tục nhập viện nhưng sau khi được cho uống thuốc, 4 tiếng sau da dẻ bé biến sắc, kêu đau quằn quại, lả người rồi lịm dần.

"Bụng cháu có biểu hiện phình to. Ở phòng cấp cứu dù được các bác sĩ dùng mọi thủ thuật sốc điện, hô hấp nhân tạo, bóp thở, ép lồng ngực… nhưng đành tuyệt vọng bởi cháu đã ngưng tim, ngưng thở.

Gia đình tôi hỏi nguyên nhân tại sao bé tử vong các bác sĩ nói do bé bị viêm cơ tim cấp, rồi nói tim cháu nằm bên phải. Gia đình tôi không đồng ý với cách giải thích đó" - ông Lan nói.

Theo lý giải của ông Lan, từ nhỏ đi khám thể trạng bé T. hoàn toàn khỏe mạnh, sinh hoạt vui chơi bình thường và không bị dị tật tim bẩm sinh.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo bệnh viện Nhi Đồng 2 - cho biết: bệnh nhi bị đau bụng khởi phát ở nhà sau đó mới vào bệnh viện cấp cứu, tử vong.

Đánh giá ban đầu về trường hợp này, bệnh viên cho rằng với biểu hiện và quá trình đột tử nhanh của bé nhiều khả năng là do viêm cơ tim tối cấp. "Bệnh này rất nặng, tử vong rất nhanh, do đó có thể bị viêm cơ tim tối cấp".

Về việc gia đình xin xem bệnh án nhưng bệnh viện không cho, lãnh đạo bệnh viện nói đó là quy định của Luật Khám chữa bệnh nhằm bảo mật thông tin người bệnh. "Người nhà nếu cần chỉ được cung cấp tóm tắt bệnh án".

Được biết, ngày 10/7, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã cử đại diện đến thăm và chia buồn với gia đình bé N.H.T.T. 

H.Y (tổng hợp)

Bé 3 tuổi lên cơn sốc phản vệ sau khi bị kiến cắn

Thứ 6, 14/06/2019 | 22:19
Bé gái ở Tuyên Quang ngồi chơi dưới gốc cây xoan bất ngờ bị kiến đốt. 5 phút sau, bé có biểu hiện tím tái khắp người, được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Làm rõ nguyên nhân bé 3 tháng tuổi tử vong sau tiêm vắc xin ComBe Five

Chủ nhật, 09/06/2019 | 19:31
Sau khi tiêm vắc xin Combe Five, bé 3 tháng tuổi có biểu hiện sốt cao, tím tái, được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Làm rõ nguyên nhân bé gái 3 tuổi tử vong bất thường tại trung tâm y tế

Thứ 5, 25/04/2019 | 19:47
Cháu V. có biểu hiện sốt, tiêu chảy, được gia đình đưa vào trung tâm ý tế huyện Kbang, tỉnh Gia Lai để điều trị. Tuy nhiên, sau vài tiếng nhập viện, cháu V. tử vong không rõ nguyên nhân, khiến gia đình bức xúc.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.