Theo Malay Mail, vụ việc xảy ra tại khu chung cư Ungku Tun Aminah ở Johor Bahru, Malaysia, vào ngày 26/7.
Cảnh quay từ camera giám sát về vụ tấn công được cho là đã được lan truyền rộng rãi trên mạng. Đoạn clip cho thấy nghi phạm lảng vảng ở sảnh trước khi rời khỏi khung hình camera. Ba đứa trẻ khác cũng xuất hiện trong clip nhưng chúng không liên quan đến vụ tấn công.
Mặc dù khoảnh khắc thực sự của vụ tấn công không được ghi lại, nhưng có thể nghe thấy tiếng la hét ngay sau đó và nghi phạm đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Trong khi đó, nạn nhân đi ra ngoài và được nhìn thấy đang nói chuyện với ba đứa trẻ trước khi vào thang máy. Bên trong thang máy, nạn nhân đưa tay lên sau đầu, lòng bàn tay dính đầy máu.

Bé gái chạy vào thang máy sau khi bi tấn công.
Trợ lý cảnh sát trưởng Johor Bahru North Balveer Singh cho biết nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sultanah Aminah ở Johor Bahru và hiện đang trong tình trạng ổn định, Malay Mail đưa tin.
Ông cho biết thêm rằng cô bé đã bị thương ở đầu và sưng ở tay phải do vụ tấn công.
Balveer tiết lộ cha mẹ của nạn nhân đã nộp đơn trình báo cảnh sát về vụ tấn công vào lúc 5h19 chiều cùng ngày, tờ New Straits Times (NST) đưa tin.
Sau khi nhận được báo cáo, nghi phạm đã bị bắt tại nhà riêng khoảng 2 giờ sau đó.
Balveer nói thêm rằng cuộc điều tra sâu hơn phát hiện nghi phạm có tiền án về tội phạm và liên quan đến ma túy. Người này cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với methamphetamine.
Vụ án hiện đang được điều tra theo Điều 324 Bộ luật Hình sự về tội cố ý gây thương tích bằng vũ khí hoặc phương tiện nguy hiểm. Nghi phạm đã bị tạm giam cho đến ngày 2/8 để hỗ trợ điều tra.
Nếu bị kết án, nghi phạm có thể phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù, phạt tiền, đánh roi hoặc bất kỳ hai hình phạt nào được liệt kê.
Balveer cũng kêu gọi công chúng không nên tự ý giải quyết vấn đề hoặc lan truyền thông tin chưa được xác minh.
Phương Linh (T/h)