Bé gái 7 tuổi méo miệng liệt mặt vì để đầu ướt chạy ra ngoài chơi

Bé gái 7 tuổi méo miệng liệt mặt vì để đầu ướt chạy ra ngoài chơi

Thứ 6, 16/07/2021 | 19:00
0
Tóc chưa khô đã chạy đi chơi, chỉ sau một đêm, bé gái 7 tuổi bị méo miệng, liệt mặt, không thể nhắm mắt hoàn toàn.

Sự việc hi hữu xảy ra ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc. Theo truyền thông địa phương, bé gái 7 tuổi đang chơi thì bị mẹ gọi về tắm. Sau khi gội đầu, chưa kịp để tóc khô, cô bé đã vội vàng ngồi lên chiếc xe ô tô đồ chơi và lái đi cùng các bạn.

Tối đó, bé gái kêu mệt và đi ngủ sớm. Không ngờ sáng hôm sau khi tỉnh dậy, mặt cô bé đã bị liệt. Mắt và miệng méo xệch về một bên, bé không thể cau mày, nhăn trán, cũng không thể nhắm mắt hoàn toàn.

Lo lắng, cha mẹ lập tức đưa con đến bệnh viện. Tại đây bác sĩ cho biết bé bị liệt mặt ngoại biên, nguyên nhân là do không lau khô tóc trước khi chạy đi chơi.

Theo các bác sĩ, thời tiết oi bức nắng nóng khiến cơ thể dễ đổ mồ hôi, lỗ chân lông hở, khi bị gió thổi liên tục thì các mạch máu sẽ co lại cực mạnh. Tình trạng co mạch máu diễn ra trong thời gian dài sẽ gây sưng cục bộ, chèn ép dây thần kinh mặt, gây liệt mặt. Trong trường hợp trên, tóc cô bé ướt, khi lái xe đi chơi, gió thổi khiến bé bị lạnh. Những trường hợp liệt mặt tương tự chủ yếu xảy ra vào mùa hè và mùa thu khi thời tiết giao mùa, nóng lạnh thất thường.

Trước đó không lâu, cậu bé 7 tuổi ở Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc cũng bị liệt mặt và co giật do đeo quạt mini ở cổ ngủ qua đêm. Qua hơn 1 tháng châm cứu, hiện tình trạng của cậu bé đã cải thiện hơn nhiều.

Bác sĩ Trịnh Đằng Đằng ở Bệnh viện Dân tộc Quảng Tây, người tiếp nhận và điều trị cho cậu bé cho biết nếu quạt điện thổi liên tục vào một bộ phận nào đó trên cơ thể trong thời gian dài sẽ dễ gây lạnh cục bộ, đau, tê và thậm chí liệt, đặc biệt là vùng mặt. Ngoài ra, thức khuya cũng sẽ khiến hệ miễn dịch suy giảm, quạt điện thổi mạnh dễ gây một số bệnh do vi khuẩn, vi rút, ảnh hưởng đến thần kinh cơ mặt.

Các chuyên gia đưa ra khuyến cáo, triệu chứng liệt mặt có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nếu có triệu chứng này hãy đi khám càng sớm càng tốt để phục hồi tốt nhất.. Để tránh bị liệt mặt, trước hết phải nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể, tránh sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa ngoài trời và trong nhà.

Minh Hoa (t/h)

 

Mặt suýt biến dạng vì sử dụng nha đam sai cách

Thứ 3, 20/10/2020 | 08:56
Sưng rộp nổi bọng nước, người phụ nữ khóc thét nhìn vào khuôn mặt biến dạng của mình sau khi sử dụng nha đam.

Cô gái bị liệt nửa mặt, miệng méo xệch sau khi tiêm filler xóa nếp nhăn

Thứ 5, 01/10/2020 | 19:52
Chỉ vài ngày sau khi tiêm chất làm đầy ở bệnh viện thẩm mỹ, Zhao phát hiện mặt mình bị lệch một bên lúc tỉnh dậy.

Cảnh báo nhiều trẻ nhỏ bị chó cắn gây biến dạng khuôn mặt

Thứ 3, 16/06/2020 | 17:09
Ngày 16/6, bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) vừa cấp cứu thành công cho 3 bệnh nhi bị chó cắn thương tâm.

Cô gái bị biến dạng mặt sau khi tự ý mua thuốc chữa đau đầu

Thứ 5, 08/02/2018 | 14:21
Thấy cơ thể có biểu hiện đau đầu, sốt, chị Trần Thị Hoàng (27 tuổi, Đồng Nai) ra tiệm mua thuốc về uống. Nhưng sau khi uống 2 liều, chị thấy toàn thân nổi mề đay, khuôn mặt biến dạng…
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Cải tạo ngôi nhà, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra giếng bí mật

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:36
Một cặp vợ chồng đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cái giếng bí mật 200 năm tuổi bên dưới hành lang khi họ bắt đầu cải tạo ngôi nhà của mình.

Th.S Tâm lý Nguyễn Ngọc Vui: "Thuật ngữ 'chữa lành' đang bị lạm dụng"

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:50
Trò chuyện cùng Người Đưa Tin, Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Vui có những lý giải cặn kẽ về khái niệm chữa lành đang được sử dụng một cách tràn làn.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.