Theo cáo trạng, khoảng 15h30 ngày 16/8/2015, Mến đi từ nhà ra lán trại của gia đình ở khu 1 Quyết Tiến xã Xuân Viên (Yên Lập).
Khi đến lán trại, Mến gặp mẹ đẻ là bà Vũ Thị Ch., bà Nguyễn Thị T. (bà nội của Tr. – PV) và cháu K.T.Tr. (SN 2004, trú tại xã Xuân Viên) đi chăn trâu ở gần lán trại của gia đình Mến.
Sau đó, bà Ch. về nhà, còn bà T. đi thả trâu. Ở lán trại lúc này chỉ có Mến với cháu Tr. Nhìn thấy ở trên hè lán trại có 4 con chó nên Tr. chơi đùa với mấy con chó con.
Lúc đó, Mến mở điện thoại để xem video sau đó đưa cho cháu Tr. xem.

Hiện trường xảy ra vụ việc.
Lúc này, Mến nảy sinh ý định giao cấu với cháu Tr. nên đã ra nắm tay kéo cháu Tr. vào trong lán và giở trò đồi bại.
Sau khi hành sự xong, Mến đi về nhà, còn cháu Tr. đi ra ngoài chỗ bà T. đang chăn trâu.
Khi cháu Tr. đi ra khỏi lán thì gặp bà Ch., do nhìn thấy ở ống quần của Tr. có vết máu nên bà Ch. hỏi “chân sao bị chảy máu”.
Thấy Tr. liền trả lời “bà biết gì mà hỏi” nên bà không hỏi nữa rồi đi vào trong lán.
Đến ngày 19/8/2015, chị Đinh Thị M. – mẹ đẻ của Tr. phát hiện con bị chảy máu ở bộ phận sinh dục nên đã gặng hỏi thì được biết do bị Trần Văn Mến giao cấu tại lán trại của gia đình Mến.
Sau đó, chị đưa con đi khám tại bệnh viện đa khoa huyện Yên Lập. Đến ngày 21/8/2015, cháu Tr. ra viện.
Ngày 20/8/2015, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập đã quyết định trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ giám định mức độ tổn thương bộ phận sinh dục của cháu Tr.
Tại bản kết luận, cháu Tr. bị tổn thương bộ phận sinh dục.
Bảo Yên
Xem thêm:
>>> Bi kịch em giết anh: Mẹ tấ