Bé trai bị điện giật tử vong thương tâm khi đun nước nấu mỳ

Bé trai bị điện giật tử vong thương tâm khi đun nước nấu mỳ

Thứ 7, 03/10/2020 | 12:16
0
Một bé trai trong lúc đun nước nấu mỳ ăn thì không may dây của ấm bị rò rỉ điện, sự việc khiến bé bị điện giật tử vong.

Ngày 3/10, UBND xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp bé trai 14 tuổi bị điện giật tử vong thương tâm trong khi nấu mì tôm.

Theo đó, trưa ngày 2/10, cháu N.V.T (14 tuổi, ngụ ấp Chủ Mía, xã Khánh Hải) nấu nước sôi bằng ấm điện để nấu mì tôm ăn. Tuy nhiên, do dây của ấm bị rò rỉ điện, khiến điện giật cháu Th. tử vong.

Tin nhanh - Bé trai bị điện giật tử vong thương tâm khi đun nước nấu mỳ

Hình ảnh minh họa

Trong lúc nấu nước không có ai ở nhà, sau đó người trong gia đình về nhà thì phát hiện cháu T. bị điện giật và truy hô mọi người ứng cứu, nhưng cháu T. đã tử vong trước đó.

Được biết, cháu T. là con của anh Nguyễn Văn Ngọc. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, 2 cha con anh Ngọc vừa được nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng căn nhà tình thương.

Đăng Khoa (t/h theo báo Giao thông, Gia đình & Xã hội)

Lấy trộm hàng nghìn mét khối đất, một công ty bị truy thu gần 700 triệu đồng

Thứ 7, 03/10/2020 | 11:10
Một công ty vật liệu xây dựng ở Thừa Thiên-Huế vừa bị xử phạt 90 triệu đồng và bị truy thu gần 700 triệu đồng vì hành vi khai thác đất trái phép.

7 địa phương Đông Nam Bộ quyết tâm kích cầu du lịch lần 2

Thứ 7, 03/10/2020 | 06:39
Chiều tối 2/10 tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận kích cầu du lịch giữa lãnh đạo, doanh nghiệp của 7 tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ. Sự kiện là điểm khởi đầu cho hàng loạt hoạt động khôi phục phát triển ngành du lịch trong dịp cuối năm.

Ô tô lao xuống vực, 2 giáo viên trường tiểu học tử vong

Thứ 6, 02/10/2020 | 21:12
Chiếc xe bán tải chở 3 giáo viên từ trường trở về nhà. Do đường miền núi chênh vênh, xe bị lật lao xuống vực khiến cả 2 người tử vong.

Voọc gáy trắng tấn công hàng loạt người đi đường

Thứ 6, 02/10/2020 | 20:45
Trong nhiều ngày qua, đàn voọc thường xuyên tấn công người đi đường, khiến 9 người bị thương nặng và nhiều người bị ngã xe.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.