Bé trai sinh non được thông báo đã chết, gia đình đưa về nhà thì điều "lạ" xảy ra

Thứ 2, 08/09/2025 13:30

Sự việc hi hữu đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Một gia đình ở thành phố Davao, Philippines đã kiện một bệnh viện về việc đứa con trai sinh non của họ được tuyên bố đã chết tại bệnh viện nhưng sau đó bé có dấu hiệu sống lại khi được đưa về nhà.

Theo nội dung đơn kiện, bé trai sinh non vào ngày 23/8 bên trong một chiếc xe 3 bánh và được đội cấp cứu 911 đưa đến Trung tâm Y tế Nam Philippines (SPMC).

Các bác sĩ đã cố gắng cấp cứu nhưng đứa trẻ không còn sự sống, do đó bệnh viện tuyên bố em bé đã chết trên đường đến bệnh viện.

Bé trai sinh non được thông báo đã chết, gia đình đưa về nhà thì điều "lạ" xảy ra - Ảnh 1.

Chiếc hộp đựng em bé để đưa về nhà khi bé trai được tuyên bố "đã chết".

Gia đình đưa em bé về nhà để chôn cất, nhưng khi về đến nhà thì phát hiện bé còn thở nên đã ngay lập tức đưa bé trở lại bệnh viện.

Các bác sĩ đưa đứa trẻ vào lồng ấp và chăm sóc tích cực. Em bé sống thêm 2 ngày trước khi qua đời vào ngày 25/8. Gia đình đã khiếu nại vụ việc và nói rằng thật sự thất vọng với cách xử lý của bệnh viện.

Giám đốc Trung tâm Y tế SPMC, tiến sĩ Ricardo Audan, đã đưa ra lời giải thích cho sự hồi sinh ngắn ngủi trên. Ông trích dẫn một hiện tượng y tế hiếm gặp được gọi là hội chứng Lazarus, trong đó tuần hoàn của một người tự phát trở lại sau nỗ lực hồi sức thất bại.

"Đứa trẻ sinh non chỉ nặng 800gr và nhịp tim rất yếu ớt, cuộc chiến giành sự sống là một trận chiến khó khăn. Tuy nhiên việc em bé hồi sinh và sống lại thêm 2 ngày là vụ việc đầu tiên xảy ra tại SPMC và đây là một trong những hiện tượng y tế rất hiếm gặp. Vì thế, bệnh viện sẵn sàng gặp gia đình để giải quyết", ông Ricardo Audan nói.

Hiện tượng Lazarus, hay hội chứng Lazarus, được định nghĩa là sự phục hồi tuần hoàn muộn tự phát (ROSC) sau khi ngừng hồi sức tích cực. Nói cách khác, bệnh nhân được tuyên bố là đã chết sau khi ngừng tim lại thấy hoạt động tim khôi phục trở lại.

Hội chứng được đặt theo tên của Lazarus vùng Bethany, người mà theo Kinh Tân Ước đã được Chúa Jesus hồi sinh 4 ngày sau khi qua đời.

Kể từ năm 1982, khi hiện tượng Lazarus lần đầu tiên được mô tả trong y văn, đã có ít nhất 38 trường hợp được báo cáo.

Theo báo cáo năm 2007 của Vedamurthy Adhiyaman và cộng sự, trong khoảng 82% số trường hợp hội chứng Lazarus cho đến nay, ROSC xảy ra trong vòng 10 phút sau khi ngừng hồi sức, và khoảng 45% bệnh nhân có hồi phục thần kinh tốt.

Tuy nhiên, trong khi số trường hợp báo cáo ít có thể làm nổi bật sự hiếm hoi của hội chứng Lazarus, các nhà khoa học tin rằng hiện tượng này phổ biến hơn nhiều so với ghi nhận trong các nghiên cứu.

Một số nhà nghiên cứu gợi ý rằng hiện tượng Lazarus có thể là do áp lực hình thành trong lồng ngực do CPR (quy trình cấp cứu nhằm hồi sinh tim phổi) gây ra. Khi ngừng CPR, áp lực này có thể giải phóng từ từ và kích hoạt trái tim trở lại hoạt động.

Một giả thuyết khác là hoạt động chậm của thuốc được sử dụng trong hồi sức cấp cứu, như adrenaline. Có thể các thuốc tiêm vào tĩnh mạch ngoại vi không được vận chuyển vào trong cơ thể do suy giảm hồi lưu tĩnh mạch và khi hồi lưu tĩnh mạch được cải thiện sau khi ngừng căng phồng phổi động học, phân phối thuốc có thể góp phần hồi phục tuần hoàn.

Tăng kali huyết là một cách giải thích khác cho hiện tượng Lazarus, vì nó liên quan đến ROSC chậm.

Vì có quá ít trường hợp hội chứng Lazarus được báo cáo, nên rất khó tìm hiểu cơ chế chính xác đằng sau hiện tượng này.

Minh Hoa (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.