Belarus tổ chức tập trận đột xuất

Belarus tổ chức tập trận đột xuất

Thứ 4, 04/05/2022 | 15:19
0
Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine – hai quốc gia láng giềng của Belarus – vẫn liên tục tăng nhiệt.

Bộ Quốc phòng Belarus hôm 4/5 lên tiếng xác nhận rằng các lực lượng vũ trang Belarus đã bắt đầu các cuộc tập trận đột xuất quy mô lớn để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này.

Trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine vẫn liên tục tăng nhiệt, Bộ Quốc phòng Belarus tuyên bố, cuộc tập trận đột xuất này không gây ra mối đe dọa nào đối với các nước láng giềng của Belarus hoặc cộng đồng châu Âu nói chung.

"Theo kế hoạch, cuộc kiểm tra (khả năng sẵn sàng chiến đấu) sẽ liên quan đến hoạt động di chuyển của một số lượng đáng kể các phương tiện quân sự, bởi vậy có thể làm giảm tốc độ giao thông trên đường phố", Bộ Quốc phòng Belarus cho biết trong một tuyên bố.

Reuters dẫn nguồn các tuyên bố chính thức cho biết, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 3/5 và hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một số vấn đề, bao gồm cả chiến dịch của Nga ở Ukraine – quốc gia láng giềng của Belarus.

Các khu vực của Ukraine tiếp giáp với Belarus, bao gồm cả thủ đô Kiev, đã chứng kiến giao tranh ác liệt trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow. Trong giai đoạn sau của chiến dịch này, các lực lượng Nga đã chuyển trọng tâm sang miền Đông và Nam Ukraine.

Thế giới - Belarus tổ chức tập trận đột xuất

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko chủ trì một cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh tại thủ đô Minsk, Belarus. Ảnh: Al Jazeera

Liên quan đến hòa đàm Nga – Ukraine, hồi đầu tháng 4, Tổng thống Belarus Lukashenko tuyên bố, đất nước của ông phải được tham gia vào các cuộc đàm phán và rằng không thể có thỏa thuận nào "sau lưng Belarus".

“Vì các vị đã lôi kéo chúng tôi vào cuộc – chủ yếu là các nước phương Tây – lập trường của Belarus đương nhiên cần được lắng nghe tại các cuộc đàm phán này”.

Ông Lukashenko cho rằng cuộc xung đột giữa 2 quốc gia láng giềng của Belarus đã gây hại lớn đối với Minsk khi Liên minh châu Âu, Mỹ và một số nước khác đã đưa Belarus vào các lệnh trừng phạt sâu rộng áp đặt lên Nga, mặc dù ông đã khẳng định các lực lượng vũ trang của Belarus không tham gia và sẽ không tham gia vào cuộc xung đột.

Minh Đức (Theo Reuters, Al Jazeera)

Tổng thống Belarus điều thêm quân đến biên giới với Ukraine

Thứ 4, 02/03/2022 | 08:03
"Trong mọi trường hợp, chúng ta không được phép cho các lực lượng NATO xuất hiện trên lãnh thổ Belarus, cũng như hoạt động trên lãnh thổ của chúng ta", ông tuyên bố.

Belarus không dự định tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine

Thứ 3, 01/03/2022 | 19:48
Tổng thống Lukashenko cũng bác bỏ cáo buộc rằng quân đội Nga đang tấn công Ukraine từ lãnh thổ của Belarus.

Chấn động vụ tiêu cực y tế ở Belarus: Quan chức nhận hối lộ triệu “đô”

Thứ 7, 04/08/2018 | 08:00
Một vụ bê bối tham nhũng lớn đã làm rung chuyển ngành y của Belarus. Trong số những người bị bắt giữ có cả Thứ trưởng bộ Y tế, các bác sĩ tại các phòng khám có uy tín và các doanh nghiệp hàng đầu liên quan đến sản xuất và nhập khẩu thuốc.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.