Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang (nay thuộc phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội) là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1979.
Nơi đây không chỉ ghi dấu những sự kiện quan trọng của dân tộc, mà còn là biểu tượng của trí tuệ cách mạng, tầm nhìn chiến lược và tinh thần yêu nước, ý chí độc lập và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.
Chính tại căn phòng nhỏ tầng hai của ngôi nhà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bằng tầm vóc và tư tưởng thời đại, Bản Tuyên ngôn độc lập là kết tinh giá trị truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam với khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc, đồng thời chứa đựng những giá trị phổ quát của nhân loại về quyền con người và quyền dân tộc tự quyết.

Ngày 18/8 vừa qua, Thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ gắn biển công trình và trưng bày triển lãm tại di tích lịch sử 48 Hàng Ngang, phường Hoàn Kiếm. Đây là hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi các sự kiện của Thành phố Hà Nội chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Là "địa chỉ đỏ" giữa lòng Thủ đô Hà Nội, nơi đây không chỉ ghi dấu những sự kiện quan trọng của dân tộc, mà còn là biểu tượng của trí tuệ cách mạng, tầm nhìn chiến lược và tinh thần yêu nước, ý chí độc lập và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1979.





Tầng 1 lưu giữ lại hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ và các đồng chí trong Trung ương Đảng khi ở và làm việc tại nơi đây.


Chủ nhân của căn nhà khi ấy là ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ, doanh nhân buôn tơ lụa nổi tiếng giàu có. Họ đã dành toàn bộ tầng 2 để Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí thuộc Thường vụ Trung ương Đảng ở và làm việc từ ngày 25/8 - 2/9/1945. Trong ảnh là chân dung ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ.


Chiếc bàn lịch sử và chiếc máy đánh chữ được Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng để khởi thảo bản “Tuyên ngôn độc lập”.



Bản "Tuyên ngôn Độc lập" ngày 2/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chiếc bàn nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thường vụ Trung ương Đảng thông qua 3 nội dung: Tuyên ngôn độc lập, tổ chức lễ Quốc Khánh và thành phần chính phủ lâm thời.





Giường nghỉ ngơi trong góc phòng đơn sơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chiếc bàn lịch sử nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo bản "Tuyên ngôn Độc lập".

Bộ quần áo kaki Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc ngày 2/9/1945 trong Lễ Tuyên ngôn Độc lập. Bộ quần áo được may từ vải của cửa hiệu Phúc Lợi số 48 Hàng Ngang.






Căn nhà còn trưng bày nhiều hiện vật, ảnh tư liệu quý về lịch sử cách mạng Việt Nam.





Là "địa chỉ đỏ" giữa lòng Thủ đô Hà Nội, nơi đây không chỉ ghi dấu những sự kiện quan trọng của dân tộc, mà còn là biểu tượng của trí tuệ cách mạng, tầm nhìn chiến lược và tinh thần yêu nước, ý chí độc lập và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.