Theo tin tức trên Mirror, hơn 5 năm qua, nhiều người dân sống trong ngôi làng Kalachi, miền Bắc Kazakhstan , mắc phải một căn bệnh bí ẩn, khiến họ rơi vào giấc ngủ trong vài ngày ở một thời điểm.
Đầu năm 2015, chính quyền địa phương đã lên kế hoạch di dời toàn bộ người dân trong làng vì họ nghi ngờ việc rò rỉ khí radon chính là nguyên nhân gây bệnh nhưng chưa thể tìm được cách chữa bệnh.
Người bệnh đột nhiên rơi vào giấc ngủ vài ngày.
Trước đó, người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng bao gồm chóng mặt, không thể đứng vững, mệt mỏi, ngủ triền miên và mất trí nhớ. Tuy nhiên, mới đây, họ xuất hiện thêm các triệu chứng khác như thường xuyên gặp ảo giác về quái vật và tăng ham muốn tình dục.
"Các bác sĩ cười và các cô y tá đỏ mặt khi nhìn thấy những người đàn ông trong làng chúng tôi. Những người phụ nữ khác cũng như vậy. Ngay sau khi tỉnh giấc, họ lập tức đòi quan hệ tình dục và cảm giác này kéo dài ít nhất một tháng”, một người phụ nữ nói với Mail Online.
Sau nhiều năm nghiên cứu và thí nghiệm, các nhà khoa học đến từ trường Đại học Tomsk Polytechnic đã loại trừ nguyên nhân gây bệnh do virus hoặc vi khuẩn mà thay vào đó, họ tập trung tìm hiểu các yếu tố môi trường.
“Chúng tôi loại bỏ nguyên nhân mắc bệnh do virus và vi khuẩn cũng như nhiễm xạ quá mức. Chúng tôi cũng không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy các loại hóa chất độc hại được chôn cất trong khu vực như nhiều người dân đã nói”, Giáo sư Leonid Rikhvanov đến từ Sở Địa sinh thái và Địa hóa học (DGEGC) cho biết.
Cuối cùng, các chuyên gia kết luận, các mỏ uranium từ thời Liên Xô cũ bị bỏ hoang nằm gần làng Kalachi chính là nguyên nhân gây ra căn bệnh lạ này. Mặc dù chúng không phải là mức độ phóng xạ nguy hiểm nhưng vẫn để lại hậu quả.
<