Theo tin tức báo Người Đưa Tin đã đưa, ngày 2/7, các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Thanh Ba (Phú Thọ) đã gây mê để mổ phẫu thuật thoát vị bẹn tại cho anh Bùi Doãn Hải (Vũ Yển, Thanh Ba, Phú Thọ). Sau mũi tiêm, anh Hải lên cơn co giật, người tím tái và tử vong sau đó.
Nhiều luật sư cho rằng, cái chết của anh Bùi Doãn Hải có rất nhiều điểm nghi vấn và bất thường.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Lê Quang Vinh (Văn phòng công ty luật Hợp danh Bross và Cộng sự) khẳng định: "Từ những thông tin chị Nguyễn Thị Hồng- vợ anh Hải cung cấp và những thông tin sơ bộ của các đơn vị liên quan, tôi cho rằng, cái chết của anh Hải có rất nhiều uẩn khúc cần làm rõ".
Luật sư Lê Quang Vinh cho rằng, cái chết của anh Hải có nhiều điểm bất thường.
Theo đó, luật sư Vinh phân tích ba điểm bất thường của sự việc này như sau:
Thứ nhất, ban đầu, phía bệnh viện đa khoa Thanh Ba cho rằng, anh Hải chết do sốc phản vệ với thuốc gây tê. Và với những trường hợp rủi ro như thế này, bệnh viện sẽ không phải chịu trách nhiệm gì. Tuy nhiên, đó hoàn toàn chỉ là ý kiến chủ quan, một phía của bệnh viện, không đảm bảo tính khách quan và chính xác. Và tất nhiên, không thể loại trừ khả năng anh Hải chết là do những sai sót về mặt chuyên môn của các y, bác sỹ trong bệnh viện như tiêm nhầm thuốc, tiêm thuốc quá liều,...
Thứ hai, phía bệnh viện đa khoa Thanh Ba rất tắc trách trong chuyên môn bởi, trước khi tiến hành gây mê hay phẫu thuật, họ phải có trách nhiệm khám lâm sàng, xác định rõ anh Hải có nguy cơ bị sốc phản vệ đối với thuốc gây tê hay không, để có những chỉ định khám, chữa bệnh phù hợp. Họ không thể tùy tiện tiêm thuốc cho người bệnh mà không xác định được hậu quả như vậy. Cho đến khi để xảy ra cái chết đau lòng của anh Hải, việc họ