Bệnh viện giải trình vụ sản phụ nguy kịch, thai nhi tử vong ở Nghệ An

Bệnh viện giải trình vụ sản phụ nguy kịch, thai nhi tử vong ở Nghệ An

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 20/11/2019 | 11:09
0
Tiên lượng nặng, sản phụ ngay sau đó được phẫu thuật viên mổ lấy thai cấp cứu. Sau khi lấy thai ra khỏi mẹ, tình trạng cháu bé ngừng tuần hoàn, tiến hành cấp cứu nhưng không thành công.

Sản phụ nguy kịch thai nhi tử vong ở Nghệ An

Sáng 20/11, bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã có báo cáo gửi sở Y tế Nghệ An về vụ việc sản phụ nguy kịch, thai nhi tử vong tại đơn vị này.

Tin nhanh - Bệnh viện giải trình vụ sản phụ nguy kịch, thai nhi tử vong ở Nghệ An

Sản phụ nguy kịch còn thai nhi được xác định đã tử vong.

Theo báo cáo, vào lúc 8h02 ngày 19/11, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Hồ Thị M. (27 tuổi), trú ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu. Các bác sĩ thăm khám và chẩn đoán thai 39 tuần, chuyển sinh. Sau đó, bác sĩ chỉ định làm các xét nghiệm: tổng phân tích tế bào máu, sinh hóa máu, điện tâm đồ, siêu âm…

Theo kết quả siêu âm lúc 9h08 cùng ngày: Tim thai 131/phút; rau bám đáy sau bên trái, can xi hóa độ III, chỉ số ối bình thường, trọng lượng thai 3.070gr…

Bệnh nhân sau đó được tiếp nhận vào khoa Sản lúc 9h20 với chẩn đoán thai 40 tuần chuyển sinh lần 3. Hai lần sinh trước đẻ thường, lần này sản phụ đau bụng, ra huyết âm đạo.

Đến 11h30, sản phụ M. tỉnh, mạch, huyết áp, nhiệt độ ổn định, tim thai 140/phút, cơn co cổ tử cung tần số III, cổ tử cung mở 8cm. Sau đó được chỉ định đẻ chỉ huy.

Tin nhanh - Bệnh viện giải trình vụ sản phụ nguy kịch, thai nhi tử vong ở Nghệ An (Hình 2).

Báo cáo của bệnh viện gửi sở Y tế.

Lúc 12h40, sản phụ đang rặn đẻ, tim thai 110-140/phút, đầu thai nhi lọt thấp, sản phụ đột ngột xuất hiện ngừng thở, tím tái toàn thân, mất dần ý thức; mạch cảnh, mạch bẹn không bắt được. Được chẩn đoán ngừng tuần hoàn, thai 40 tuần chuyển sinh lần 3 nghi do tắc mạch ối. Ngay lập tức, các bác sĩ xử trí, cấp cứu ngừng tuần hoàn theo phác đồ, và báo động đỏ cấp cứu toàn viện.

Đến khoảng 12h45, bệnh nhân được tiến hành đặt nội khí quản và tiếp tục cấp cứu ngừng tuần hoàn. Sản phụ trong tình trạng hôn mê, không có phản xạ ánh sáng, tím tái toàn thân, thở theo máy…

Tiên lượng nặng, sản phụ ngay sau đó được phẫu thuật viên mổ lấy thai cấp cứu. Sau khi lấy thai ra khỏi mẹ, tình trạng cháu bé ngừng tuần hoàn, tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn cho cháu bé, sau 1 giờ không có kết quả, xác định cháu bé tử vong.

Đến 14h cùng ngày, các bác sĩ đã tiến hành mổ, sau mổ sản phụ còn hôn mê và được chuyển về khoa Gây mê hồi sức theo dõi và hồi sức tiếp.

Tin nhanh - Bệnh viện giải trình vụ sản phụ nguy kịch, thai nhi tử vong ở Nghệ An (Hình 3).

Gia đình đau đớn trước sự việc xảy ra.

Nhận được thông tin, đội cấp cứu hỗ trợ của bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã có mặt tại bệnh viện, tiếp nhận bệnh nhân, tiến hành đặt cathete tĩnh mạch trung tâm, tiếp tục duy trì 2 vận mạch Andrenalin và Noandrenalin; truyền máu, chế phẩm máu. Đến 16h50, sản phụ tiếp tục được chuyển đến bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu trong tình trạch hôn mê.

Trước việc sản phụ bất ngờ chuyển biến xấu, gia đình đã tập trung tại bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu đề nghị lãnh đạo bệnh viện, các bác sĩ làm rõ nguyên nhân tử vong của con chị M..

Hiện, bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu đang phối hợp với sở Y tế làm rõ, xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé, cũng như nỗ lực cứu sống sản phụ hiện đang nguy kịch.

Sản phụ nguy kịch, bé trai tử vong ngay vừa mới sinh

Thứ 3, 19/11/2019 | 18:56
Khi đang đến bệnh viện chờ sinh thì sản phụ M. bất ngờ xuất hiện tình trạng nguy kịch. Mặc dù đã cấp cứu nhưng các bác sĩ không thể cứu được bé trai.

Hưng Yên: Nghi vấn sản phụ tự sinh con ở nhà dẫn đến nguy kịch

Thứ 5, 20/09/2018 | 19:17
Khi được gia đình đưa tới bệnh viện, mẹ con sản phụ đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Được sự can thiệp kịp thời từ bác sĩ, cả 2 mẹ con sức khỏe đã dần ổn định.

Nỗ lực nhiều giờ cứu sống sản phụ vùng biển trong cơn nguy kịch

Thứ 5, 21/04/2016 | 21:44
Trao đổi với phóng viên vào cuối giờ chiều nay, phía bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình cho biết: đến 17h, sản phụ Nguyệt qua cơn nguy kịch, sức khỏe hồi phục được khoảng 90%.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.