Đơn vị Nội soi tiêu hóa được bố trí tại không gian mới ở tầng 6, thiết kế hiện đại, vận hành theo mô hình khép kín, đáp ứng khám – tầm soát – nội soi – tư vấn – điều trị theo chuẩn của Bộ Y tế và các hiệp hội chuyên ngành quốc tế.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn kết nối toàn bộ kết quả chẩn đoán với hệ thống HIS và PACS, cho phép bác sĩ truy cập nhanh từ nhiều điểm, hội chẩn kịp thời các ca phức tạp. Bệnh viện cũng ứng dụng quy trình tự động hóa trong tiếp nhận, nhận diện người bệnh và điều phối dịch vụ để giảm thời gian chờ, phù hợp nhóm khách hàng bận rộn và có nhu cầu tầm soát chủ động.
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, việc đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc, công nghệ trí tuệ nhân tạo và quy trình quản trị khoa học giúp bác sĩ phát hiện sớm các bệnh lý tiêu hóa, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa – nhóm bệnh đang gia tăng nhanh tại Việt Nam.

Công nghệ tiên tiến sẽ nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị bệnh về tiêu hóa tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.
Từ năm 2025, bệnh viện đã đưa vào vận hành nhiều thiết bị nội soi hiện đại. Nổi bật là hệ thống Olympus EVIS X1 và Pentax thế hệ mới với hình ảnh 4K/Full HD, công nghệ nhuộm màu (NBI, i-Scan), tăng cường hình ảnh (TXI, RDI) và chức năng phóng đại giúp phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư.
Trí tuệ nhân tạo Endo-AID được tích hợp như "mắt thứ hai", hỗ trợ khoanh vùng tổn thương nghi ngờ, nâng cao độ chính xác khi tầm soát.
Bệnh viện cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sử dụng hệ thống rửa ống nội soi tự động STERIS Medivators ISA với Công nghệ Liều Đơn, mỗi chu trình dùng dung dịch mới, loại bỏ nguy cơ lây nhiễm chéo và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về kiểm soát nhiễm khuẩn.
Kỹ thuật ESD (cắt tách dưới niêm mạc) cho phép loại bỏ trọn tổn thương ung thư giai đoạn sớm mà không cần phẫu thuật, giúp giảm biến chứng và tiết kiệm chi phí.
Ngoài ra, kỹ thuật nội soi ERCP kết hợp hệ thống SpyGlass hỗ trợ quan sát trực tiếp đường mật và ống tụy, giúp tán sỏi, lấy dị vật và chẩn đoán khối u chính xác hơn so với phương pháp truyền thống.

Người bệnh sẽ có cơ hội được khám và điều trị tốt hơn nhờ kỹ thuật hiện đại.
Cùng ngày, bệnh viện tổ chức hội thảo "Những tiến bộ vượt bậc trong nội soi và điều trị bệnh lý đường tiêu hóa", với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành như PGS.TS.BS Hồ Đăng Quý Dũng, PGS.TS.BS Lê Quang Quốc Ánh và BS.CKI Cao Hùng Phong.
Hội thảo nhằm chia sẻ kỹ thuật mới, kết quả điều trị thực tế, đẩy mạnh hợp tác chuyên môn, chuyển giao công nghệ và chuẩn bị nền tảng triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Tại hội thảo, PGS.TS.BS Hồ Đăng Quý Dũng, Chủ tịch Hội tiêu hoá, Trưởng khoa Nội soi tiêu hóa Bệnh viện Chợ Rẫy đã có báo cáo về Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán bệnh lý đường tiêu hóa.
Bác sĩ Hồ Đăng Quý Dũng cho biết, ung thư dạ dày và đại tràng thuộc nhóm bệnh lý ác tính phổ biến nhất. Nội soi tầm soát giúp phát hiện và cắt bỏ polyp hoặc ung thư sớm, từ đó giảm tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư thực quản, dạ dày và đại tràng.
Ông nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra bước tiến lớn trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa. AI hỗ trợ nhận diện bất thường từ hình ảnh, giúp tăng rõ rệt tỉ lệ phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn sớm (EGC), nâng cao cơ hội sống cho người bệnh.
Các nghiên cứu gần đây ghi nhận AI có khả năng xác định EGC, đánh giá mức xâm lấn, phân loại mô học và nhận diện ranh giới tổn thương.
AI cũng phát huy hiệu quả khi hỗ trợ nội soi đại tràng: cải thiện tỉ lệ phát hiện polyp, nhất là tổn thương nhỏ; phân loại u tuyến chính xác hơn. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có mô hình AI nào được kiểm duyệt chính thức, nên cần tiếp tục nghiên cứu để tối ưu và ứng dụng rộng rãi trong thực hành lâm sàng.
H.Lam