Bệnh viện Nhi Trung ương được phép thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2

Bệnh viện Nhi Trung ương được phép thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2

Nguyễn Thị Hường
Thứ 7, 07/03/2020 | 19:37
0
Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, ngày 7/3, bộ Y tế đã ban hành quyết định cho phép bệnh viện này thực hiện xét nghiệm chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2).

Ngày 7/3, bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 802/QĐ-BYT cho phép thực hiện xét nghiệm chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) đối với khoa Nghiên cứu Sinh học phân tử các bệnh truyền nhiễm – Bệnh viện Nhi Trung ương.

Công văn nêu rõ, khoa Nghiên cứu Sinh học phân tử các bệnh truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi Trung ương có nhiệm vụ làm xét nghiệm sàng lọc và khẳng định SARS-CoV-2 theo các quy định hiện hành.

Trước đó, thực hiện công văn số 185 của cục Quản lý Khám, chữa bệnh (ngày 25/2/2020) về việc phân công đánh giá, xác nhận năng lực xét nghiệm sàng lọc và khẳng định COVID-19; viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã triển khai thẩm định, đánh giá năng lực xét nghiệm tại bệnh viện Nhi Trung ương vào ngày 5/3/2020 và kết quả cho thấy, khoa Nghiên cứu sinh học phân tử các bệnh truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi Trung ương có đủ năng lực khẳng định virus SARS-CoV-2.

Tin nhanh - Bệnh viện Nhi Trung ương được phép thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2

Ảnh minh họa (nguồn internet).

Như vậy, tính đến thời điểm này, một số đơn vị có tên sau đây đã được công nhận có đủ năng lực thực hiện xét nghiệm chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2): viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương; viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh; viện Pasteur Nha Trang; viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên; viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương; bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương; bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh; bệnh viện Bạch Mai; bệnh viện Chợ Rẫy; bệnh viện Trung ương Huế; bệnh viện Nhi Trung ương.

Ngoài ra, cả nước còn có các trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Lào Cai… được trang bị thiết bị đúng tiêu chuẩn.

Một số đơn vị khác như: viện Thú y, viện Vệ sinh phòng dịch Quân đội, trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, 6 chi cục Thú y vùng… cũng đủ năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tiếp tục phát hiện thêm 2 ca dương tính với Covid-19 lây nhiễm từ cô gái Hà Nội

Thứ 7, 07/03/2020 | 17:59
Bộ Y tế vừa tiếp tục có thông báo 2 người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân N.H.N. tại Hà Nội đã xác định nhiễm Covid-19. Theo đó, ca bệnh số 19 và 20 được xác định là lái xe riêng và bác gái của nữ bệnh nhân này.

Chuyên gia chống dịch hàng đầu tại TP.HCM: Chúng ta đã xây dựng nhiều kịch bản để đối phó Covid-19

Thứ 7, 07/03/2020 | 18:00
Sau khi biết thông tin ca thứ 17 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam, bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, bệnh viện Chợ Rẫy, cũng là người điều trị thành công cho hai cha con người Trung Quốc nhiễm Covid-19 tại Việt Nam vừa qua cho rằng, ông rất bàng hoàng dù đã chuẩn bị kỹ.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.