Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thứ 5, 14/11/2019 | 17:35
0
Ngày 14/11, tại Hà Nội, bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng bộ Y tế - Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến dự.

Được biết, bệnh viện được thành lập ngày 23/11/1979 với tên gọi bệnh viện Hữu nghị Phụ sản Hà Nội.

Chính sách - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS. BS Nguyễn Duy Ánh phát biểu tại buổi lễ.

Với những thành tích xuất sắc trong 40 năm xây dựng và phát triển, bệnh viện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Chính sách - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Hình 2).

Những hình ảnh được trưng bày tại lễ kỷ niệm.

 

Chính sách - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Hình 3).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Huân chương Lao động hạng Ba cho PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc bệnh viện; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao Cờ thi đua Chính phủ cho Bệnh viện.

Phát biểu kết thúc buổi lễ, PGS.TS.BS Nguyễn Duy Ánh gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, tin tưởng chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước: “Chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự quan tâm của những sản phụ đã luôn tin tưởng bệnh viện. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm niềm tin yêu ấy. Và xin hứa sẽ luôn làm đúng như slogan “Trao nhận niềm tin, khơi thêm nguồn hạnh phúc”.

Thanh Lam - Hà My

Bệnh viện phụ sản Hà Nội tổ chức hội nghị quốc tế” Gây mê hồi sức sản phụ khoa”

Thứ 5, 17/01/2019 | 08:00
Từ ngày 14/1/2019 đến ngày 17/1/2019, đoàn chuyên gia của Đại học Harvard và Bệnh viện Brigham and Women's đã thăm, làm việc tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, sau đó cùng hợp tác tổ chức “Hội nghị quốc tế gây mê hồi sức sản phụ khoa” tại khách sạn Daewoo vào ngày 17/1/2019.

Sản phụ ở Hà Nội đẻ rơi con trai gần 3kg trên đường đến viện

Thứ 5, 27/09/2018 | 21:07
Một thai phụ ở Gia Lâm bất ngờ chuyển dạ, hạ sinh bé trai nặng gần 3kg trên xe taxi.

Hà Nội: Sản phụ bị suy thai do dây rốn thắt nút được điều trị thành công

Thứ 7, 01/09/2018 | 09:15
BS CK II Vương Trung Kiên – GĐ bệnh viện Đa khoa Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, bệnh viện vừa điều trị thành công một sản phụ (24 tuổi) bị suy thai cấp, khi đang mang thai ở tuần thứ 40.
Cùng tác giả

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:24
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học.

Trình Quốc hội lựa chọn một chuyên đề giám sát tối cao năm 2025

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:37
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong hai chuyên đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội.
Cùng chuyên mục

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.