BGK Hoa hậu Việt Nam: Trong Top 3 không ai được ủng hộ tuyệt đối

BGK Hoa hậu Việt Nam: Trong Top 3 không ai được ủng hộ tuyệt đối

Thứ 7, 24/12/2022 | 13:05
0
Theo chia sẻ của đại diện Ban giám khảo, các thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2022 đều rất mạnh, xinh đẹp và tài năng. Điều này khiến việc lựa chọn trở nên khó khăn.

Sáng 24/12, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy cùng Á hậu 1 Trịnh Thuỳ Linh và Á hậu 2 Lê Nguyễn Ngọc Hằng tham dự buổi họp báo đầu tiên sau khi đăng quang.

Xuất hiện tại sự kiện, ba người đẹp cùng chọn trang phục tông màu trắng đồng điệu, thướt tha. Nhan sắc dịu dàng và thanh lịch của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 được nhiều khán giả khen ngợi.

Văn hoá - BGK Hoa hậu Việt Nam: Trong Top 3 không ai được ủng hộ tuyệt đối

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022

Chia sẻ về việc lựa chọn Top 3, Phó Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022, ông Hữu Việt cho biết: "Các giám khảo đã cực kỳ vất vả khi chọn Top 3. Sau vòng chung khảo, tôi vẫn chưa thể định hình được Top 5 và càng về sau các giảm khảo càng phải trao đổi nhiều hơn vì khó chọn quá (cười). Trong Top 3 không ai có được sự đồng thuận 100% và để lựa chọn, chúng tôi phải tính đến nhiều yếu tố khác.

Yêu cầu đối với Top 3 là những cô gái phải vừa đẹp người đẹp nết. Đẹp người là đương nhiên nhưng còn phải đẹp nết. Đẹp nết không phải chỉ là công dung ngôn hạnh mà còn phải là có ý chí, có quyết tâm trong việc đóng góp, cống hiến cho xã hội. Trong sáng, trung thực và khách quan. Không để bất cứ ai có thể tác động nào từ bên ngoài nào ảnh hưởng đến kết quả dù là tài chính hay quyền lực.

Văn hoá - BGK Hoa hậu Việt Nam: Trong Top 3 không ai được ủng hộ tuyệt đối (Hình 2).

Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022, ông Lê Xuân Sơn

Tại buổi họp báo sáng 24/12, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022, ông Lê Xuân Sơn cho biết: "Đúng là rất khó khăn trong việc lựa chọn Top 3. Năm nay, các thí sinh đều rất mạnh. Trong suốt hành trình, những cái tên lọt top liên tục thay đổi vì sự cạnh tranh rất lớn. Để có được kết quả Top 3, Ban giám khảo đã phải làm việc rất vất vả để chọn được Top 3".

Trước đó, sau đêm chung kết kéo dài gần 3 tiếng, cô gái đến từ Đà Nẵng Huỳnh Thị Thanh Thủy đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2022.  Á hậu 1 được trao cho Trịnh Thuỳ Linh và Á hậu 2 thuộc về Lê Nguyễn Ngọc Hằng.

Văn hoá - BGK Hoa hậu Việt Nam: Trong Top 3 không ai được ủng hộ tuyệt đối (Hình 3).

Khoảnh khắc đáng nhớ của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 trong đêm chung kết.

Cô gái nổi bật nhất đêm qua (23/12) chính là Huỳnh Thị Thanh Thuỷ. Cô gái sinh năm 2022 đã giành được vương miện một cách xứng đáng. Trong suốt hành trình chinh phục vương miện, Huỳnh Thị Thanh Thủy đến từ Đà Nẵng luôn thể hiện hình ảnh tích cực, tràn đầy năng lượng. Đương kim Hoa hậu Việt Nam còn có chiều cao nổi bật 1,75 m cùng đôi chân dài không kém hoa hậu tiền nhiệm Đỗ Thị Hà.

Thanh Thủy cho biết, cô có sự chuẩn bị chu đáo và kỹ càng cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô bảo lưu kết quả học tập trước đó một tháng để tập catwalk và tập gym, cải thiện vóc dáng.

Cô thú nhận bản thân khá rụt rè, nhút nhát khi tham dự vòng sơ khảo. Tuy nhiên, khi được gọi tên vào chung khảo, cô xác định mục tiêu rõ ràng cho bản thân và ngày một tự tin, mạnh dạn.

LÊ ANH

Hoa hậu Việt Nam 2022: Nóng bỏng phần thi Áo tắm của Top 20

Thứ 7, 24/12/2022 | 06:00
Sau phần thi áo dài, Top 20 thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi Áo tắm. Sau phần thi nóng bỏng này, 10 cô gái sẽ được lựa chọn đến bước vào vòng tiếp theo.

Tiêu chí lựa chọn cô gái đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Thứ 6, 23/12/2022 | 14:35
Trò chuyện với Người Đưa Tin, Phó Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam bà Phạm Kim Dung đã bật mí về tiêu chí chọn Top 3 và cô gái sẽ trở thành Hoa hậu trong đêm nay.
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.
     
Nổi bật trong ngày

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.