Bí ẩn quốc gia âm thầm mua máy bay chiến đấu MiG-35 của Nga

Bí ẩn quốc gia âm thầm mua máy bay chiến đấu MiG-35 của Nga

Vũ Thu Hương
Thứ 4, 21/07/2021 | 17:54
0
Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga thông báo cơ quan này đang triển khai kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu MiG-35 cho ít nhất hai quốc gia.

Một hợp đồng với một quốc gia khác cũng đang trong quá trình thương lượng, tuy nhiên, cho đến nay, khách hàng tiềm năng bày tỏ mong muốn được kiểm tra chiếc máy bay chiến đấu thế hệ 4 ++ này cũng như tìm hiểu khả năng của nó.

“MiG-35 thực sự là phương tiện đa chức năng mới nhất được trang bị công nghệ mới nhất. Trong giai đoạn 2019-2020, FSMTC của Nga đã nhận được ba yêu cầu đặt mua từ khách hàng nước ngoài liên quan đến chiếc máy bay này”, Giám đốc cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Dmitry Shugaev cho biết.

Đáng chú ý dù không nêu tên các khách hàng mua tiêm kích MiG-35 của Nga, tuy nhiên trước đó có thông tin cho rằng Ấn Độ, Algeria và Ai Cập có thể là những người mua máy bay chiến đấu loại này của Nga. Dẫu vậy, vẫn chưa có thông tin chính thức về dữ liệu này từ các quốc gia được chỉ định. Đồng thời, các nguồn thông tin châu Á trước đó đưa tin, hai quốc gia châu Á có thể trở thành khách hàng mua MiG-35 của Nga.

Uy lực của Mig-35

Tiêu điểm - Bí ẩn quốc gia âm thầm mua máy bay chiến đấu MiG-35 của Nga

MiG-35 của Nga, là sản phẩm tiếp theo của MiG-29K / KUB và MiG-29M / M2, hiện đang trong quá trình thử nghiệm cuối cùng. Ảnh minh họa 

MiG-35 của Nga, là sản phẩm tiếp theo của MiG-29K / KUB và MiG-29M / M2, hiện đang trong quá trình thử nghiệm cuối cùng.

Musheg Baloyan, giám đốc MiG-29M, MiG-35 và Light Multi cho biết: “MiG-35 đang ở giai đoạn thử nghiệm chung cấp nhà nước và đã đạt được chứng chỉ sơ bộ về việc đưa vào sản xuất một loạt máy bay thử nghiệm”, Ban Giám đốc Chương trình Máy bay Tiền tuyến Mục đích tại tổng công ty Máy bay MiG, một bộ phận của Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) cho biết.

Ông Baloyan đã có những câu trả lời thiết thực về vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn với Tass vào ngày 6/5. “Các nhân viên bay thích chiếc máy bay này vì nó dễ vận hành và nhiều tiện ích”, ông Baloyan giải thích trong một  cuộc phỏng vấn với Tass vào ngày 6 tháng 5. “Có những vấn đề nảy sinh trong quá trình vận hành máy bay nhưng đã được chúng tôi xử lý và làm hài lòng hầu hết khách hàng".

MiG-35, được  phát triển để hoạt động  trong các khu vực có xung đột vũ trang cao độ dưới hệ thống phòng không dày đặc và nhiều lớp của kẻ thù. Máy bay đã bắt đầu bay thử nghiệm và thể hiện khả năng của mình với các khách hàng tiềm năng nước ngoài vào tháng 1/2017. Các cuộc thử nghiệm tại nhà máy của tiêm kích đã kết thúc vào tháng 12/2017.

Kể từ khi được công bố vào năm 2007, quá trình phát triển của MiG-35 diễn ra rất chậm và chỉ đến năm 2013, không quân Nga mới công bố kế hoạch đặt mua tổng cộng 37 chiếc máy bay này.

Cho đến nay, 14 chiếc MiG-35 đã được sản xuất - bao gồm sáu chiếc thử nghiệm và tám chiếc được sản xuất nối tiếp. Nga vẫn là nhà khai thác duy nhất của MiG-35, nhưng một biến thể đã được xem xét để xuất khẩu.

Máy bay đa năng thế hệ thứ tư ++ có hệ thống điện tử hàng không và vũ khí tiên tiến được cải tiến đáng kể, bao gồm radar mảng pha chủ động Phazatron Zhuk mới, có thể phát hiện nhiều mục tiêu.

Hệ thống radar này cũng có khả năng chống lại các biện pháp đối phó điện tử và có phạm vi phát hiện xa hơn so với các nền tảng radar do Nga sản xuất trước đây.

Máy bay có thể mang theo nhiều loại tên lửa, rocket và bom, bao gồm tên lửa chống hạm Kh-31A với đầu dò radar chủ động, tên lửa chống radar Kh-31P, tên lửa Kh-29TE và KAB -500Kr. Máy bay cũng được trang bị một khẩu pháo 30 mm.

Tiêu điểm - Bí ẩn quốc gia âm thầm mua máy bay chiến đấu MiG-35 của Nga (Hình 2).

 

Tag: Nga Syria

Tấn công tên lửa vào kho vũ khí ở Syria, máy bay Israel bị vũ khí Nga đánh chặn tức thì

Thứ 4, 21/07/2021 | 12:38
Hệ thống Pantsyr-S và Buk-M2 của Nga đánh chặn 7 tên lửa do máy bay chiến đấu Israel bắn vào kho vũ khí ở Syria.

Liên tiếp bị tấn công, Mỹ ra đòn đáp trả mạnh tay ở Syria

Thứ 3, 20/07/2021 | 13:30
Lực lượng của Mỹ bị tấn công tại nhiều nơi. Đồng minh của Mỹ cũng chịu cảnh tương tự. Hành động đáp trả đã được triển khai nhưng tình hình liệu có sáng hơn?
Cùng tác giả

338 công dân Việt Nam mắc kẹt tại khu vực giao tranh Myanmar đã về nước an toàn

Thứ 3, 05/12/2023 | 14:33
Thực hiện chủ trương nhân đạo của Nhà nước Việt Nam và nhằm bảo đảm an toàn tối đa tính mạng của công dân, toàn bộ chi phí đưa công dân về nước được Chính phủ chi trả.

Mở ra thời kỳ hợp tác phát triển mới giữa Việt Nam và Nhật Bản

Thứ 6, 01/12/2023 | 16:12
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Kết thúc chuyến thăm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và dấu ấn nổibật của chuyến thăm này.​

Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 5 tỷ USD

Thứ 5, 30/11/2023 | 14:39
Ngày 29/11/2023, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Việt Nam là đối tác kinh tế ưu tiên hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 4, 29/11/2023 | 16:37
Ngày 29/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Omer Bolat.

Toàn văn Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Thứ 2, 27/11/2023 | 21:28
Nhân chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đến Nhật Bản (27-30/11), Việt Nam và Nhật Bản đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên "Đối tác Chiến lược toàn diện vì hoà bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới".
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Chiến sự ác liệt ở khu vực “con đường sinh tồn”, Nga giành lợi thế

Thứ 3, 05/12/2023 | 14:00
Nga đang tấn công theo mọi hướng xung quanh thành phố Artyomovsk (Bakhmut). Những ngày gần đây, họ đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng ở sườn phía Bắc.

Hơn 1.500 dư chấn xuất hiện sau trận động đất tại Philippines

Thứ 3, 05/12/2023 | 07:00
Sau trận động đất 7,6 độ làm rung chuyển đảo Mindanao ngày 2/12, Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines đã ghi nhận 1.583 dư chấn tính đến sáng 4/12.

Ukraine thất thủ, lính dù Nga chiếm lại vị trị chiến lược ở Khromovo

Thứ 3, 05/12/2023 | 10:00
Wagner đã từng nắm quyền kiểm soát vườn ươm cây Villanovsky nhưng bị mất cách đây nhiều tháng. Lần này, Ukraine đã thất thủ sau cuộc tấn công của lính dù Nga.

Israel bắt đầu chiến dịch tại miền Nam Gaza

Thứ 3, 05/12/2023 | 11:04
Hàng loạt các báo cáo về các cuộc không kích của Israel đã được đưa ra trong ngày Chủ Nhật sau khi quân đội nước này mở rộng chiến dịch trên bộ trên toàn Gaza.

Tổng Thư ký LHQ: “Không còn nơi nào an toàn tại Gaza cho người dân sơ tán”

Thứ 3, 05/12/2023 | 19:11
Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày thứ Hai, Tổng Thư ký LHQ António Guterres đã khẳng định không còn nơi nào an toàn tại Dải Gaza cho người sơ tán.