Loay hoay tìm thủ phạm

Loay hoay tìm thủ phạm "đắp núi" rác thải xây dựng trái phép tại Tp.Thanh Hóa

Thứ 2, 13/03/2023 | 07:40
0
Bãi rác thải xây dựng được tập kết trái phép trong thời gian dài tại Tp.Thanh Hóa, nhưng chính quyền sở tại tỏ ra "bất lực" trong việc ngăn chặn và tìm thủ phạm.

Nhiều năm qua, bãi rác thải xây dựng rộng hàng nghìn mét vuông, đã được tập kết trái phép tại khu vực tiếp giáp giữa phường Phú Sơn và Đông Thọ (Tp.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) gây ô nhiễm môi trường, bụi bặm... ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống người dân quanh vùng.

Đáng chú ý, mặc dù bãi rác trái phép tồn tại giữa thành phố Thanh Hóa, đông người qua lại, nhưng các đối tượng xấu vẫn có thể dễ dàng "qua mặt" lực lượng chức năng để đổ trộm cả "núi" rác. Trong khi đó, chính quyền sở tại cùng các đơn vị chuyên môn của thành phố Thanh Hóa không có các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, xử lý kịp thời từ đầu.

Môi trường - Loay hoay tìm thủ phạm 'đắp núi' rác thải xây dựng trái phép tại Tp.Thanh Hóa

Bãi rác thải rộng mênh mông, được bồi đắp như "núi" trong thời gian dài nhưng chính quyền địa phương không thể phát hiện được thủ phạm và có biện pháp ngăn chặn hiệu quả. 

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Đình Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Thọ thừa nhận, việc đổ rác thải xây dựng tại khu vực nêu trên là trái phép và đã xuất hiện từ lâu. Tuy nhiên, do vị trí bãi rác thải xây dựng trên nằm tại khu vực giáp ranh giữa phường Phú Sơn và Đông Thọ, trong khi đó các đối tượng thường lựa thời điểm ngoài giờ hành chính, lúc vắng người để đổ trộm rác thải nên khó kiểm soát và không phát hiện được đối tượng thực hiện hành vi.

"Bãi rác nằm ở điểm cuối của phường tại khu vực giáp ranh với phường Phú Sơn nên các đối tượng lợi dụng yếu tố này và thường lựa lúc buổi trưa, đêm tối để thực hiện việc đổ trộm nên khó phát hiện. Hiện, chúng tôi chưa thể xác định được đối tượng thực hiện hành vi đổ trộm. Trước mắt chúng tôi sẽ có phương án tiến hành di dời", ông Tiến cho biết.

Môi trường - Loay hoay tìm thủ phạm 'đắp núi' rác thải xây dựng trái phép tại Tp.Thanh Hóa (Hình 2).

Rãnh thoát nước vừa được khơi thông sau thời gian dài bị vùi lấp bởi rác thải gây tình trạng ùn ứ, bốc mùi hôi thối. 

Qua trao đổi, thông tin nhanh với lãnh đạo thành phố Thanh Hóa, được biết, sau khi có thông tin phản ánh của các đơn vị báo chí về bãi rác thải tập kết trái phép, đã tồn tại thời gian dài trên địa bàn thành phố Thanh Hóa thì phía Thường trực Thành ủy đã có văn bản chỉ đạo xác minh, xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Theo văn bản nêu trên, Thường Trực có ý kiến UBND thành phố Thanh Hóa chỉ đạo các phòng chuyên môn và chính quyền địa phương lên phương án khẩn trương di dời; phân công lực lượng thường xuyên kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng đổ thải sai quy định và không để tái diễn. Báo cáo Thường trực Thanh ủy kết quả thực hiện trước ngày 30/3/2023.

Đồng thời, văn bản cũng đề nghị UBND các phường, xã rút kinh nghiệm từ vụ việc nêu trên. Thường xuyên kiểm tra để ngăn chặn kịp thời, không để kéo dài ảnh hưởng tới đời sống của người dân và mỹ quan đô thị. Trong trường hợp vi phạm sẽ kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo các địa phương và cá nhân liên quan. 

Trước đó, Người Đưa Tin đã đưa thông tin ghi nhận thực tế tại bãi rác thải xây dựng tập kết trái phép trong bài viết Choáng ngợp núi rác thải xây dựng chình ình tại thành phố Thanh Hóa

Theo đó, tại bãi rác trên chủ yếu là các rác thải xây dựng được thu gom trong quá trình phá dỡ công trình xây dựng được chất thành "núi" lớn. Tại đây, sau thời gian dài hình thành, ngoài rác thải xây dựng đã xuất hiện các rác thải như bàn, ghế, thiết bị vệ sinh, xác động vật... vứt bừa bãi, mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Nghiêm trọng hơn, do bãi rác lộ thiên, không được che chắn lại nằm sát khu dân cư phường Phú Sơn nên khiến người dân sinh sống quanh đây và người đi đường phải hứng chịu mùi hôi thối cùng bụi bặm tỏa ra từ bãi rác.

Đồng thời, với việc đổ trái phép khối lượng lớn rác thải xây dựng không người giám sát đã khiến hệ thống thoát nước của các hộ dân buôn bán và sinh sống ở khu vực lân cận bị ùn ứ, bốc mùi hôi thối,... ảnh hưởng tới đời sống thường nhật của người dân. 

Việt Phương

 

   

Rác thải ngổn ngang, nhếch nhác tại tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Thứ 3, 07/03/2023 | 16:59
Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đang là nơi tập kết rác thải, rác quảng cáo gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị.

Choáng ngợp núi rác thải xây dựng chình ình tại thành phố Thanh Hóa

Thứ 3, 07/03/2023 | 15:27
Bất ngờ khi giữa thành phố Thanh Hóa có một bãi rác thải xây dựng tồn tại nhiều năm, gây ô nhiễm và nhiều hệ lụy tiêu cực cho người dân lân cận.

Những "núi" rác thải đổ trộm tại Thủ đô

Thứ 6, 03/03/2023 | 10:35
Bãi rác tự phát khổng lồ ở 2 quận Tây Hồ và Hoàng Mai xuất hiện, chất cao dần như núi bốc mùi khó ngửi và “tra tấn” cuộc sống của người dân khu vực này

Phát hiện nhà xưởng chứa hàng chục tấn rác thải rắn nguy hại

Thứ 3, 15/11/2022 | 20:15
Kiểm tra nhà xưởng trong khu công nghiệp, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện lượng lớn chất thải rắn chưa qua xử lý chất thành từng đống.
Cùng tác giả

Du lịch Sầm Sơn 2024 có gì mới?

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:00
Ngoài những sản phẩm du lịch sẵn có, năm nay Sầm Sơn chào đón dự án công viên nước Sun World Sầm Sơn đi vào hoạt động, tạo điểm nhấn mới cho thành phố du lịch này.

Thành phố Thanh Hóa "nóng" tình trạng đuối nước đầu hè

Thứ 5, 04/04/2024 | 23:05
Mới dịp nắng nóng đầu hè, ngay tại khu vực trung tâm thành phố Thanh Hóa đã liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước trẻ em, dấy lên hồi chuông báo động về lĩnh vực này.

Bất ngờ với lý do trốn trại của phạm nhân vừa bị bắt giữ ở Thanh Hoá

Thứ 4, 03/04/2024 | 22:55
Bị bắt giữ sau khoảng 1 ngày bỏ trốn, lý do phạm nhân Mai Văn Đệ liều lĩnh trốn khỏi Trại giam số 5 dần được hé lộ.

Phạm nhân trốn trại bị bắt lại sau 24 tiếng lẩn trốn

Thứ 4, 03/04/2024 | 18:15
Phạm nhân trốn trại Mai Văn Đệ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực rừng Sến (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) sau 1 ngày bỏ trốn khỏi trại giam số 5, Bộ Công an.

Thanh Hóa: Khoanh vùng được khu vực phạm nhân lẩn trốn

Thứ 4, 03/04/2024 | 13:00
Cơ quan chức năng xác định phạm nhân Mai Văn Đệ nhiều khả năng đang lẩn trốn tại khu vực rừng Sến (Hà Trung, Thanh Hóa) rộng khoảng 200ha, với địa hình phức tạp.
Cùng chuyên mục

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Một doanh nghiệp bị tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:00
Để xảy ra hàng loạt sai phạm, Công ty TNHH Thương mại và Trồng trọt Tuấn Thiện bị UBND tỉnh Lâm Đồng tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản (cao lanh).
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 17/4: Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024

Thứ 4, 17/04/2024 | 05:45
Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024; Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong...

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Rủ nhau đi tắm biển, hai học sinh đuối nước thương tâm

Thứ 4, 17/04/2024 | 12:28
Hai học sinh lớp 5 ở Quảng Ngãi bị đuối nước trong lúc tắm biển, trong đó 1 cháu đã tử vong, 1 cháu đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...