Bị cáo Tất Thành Cang: “Sadeco xin ý kiến một đường, làm một nẻo”

Bị cáo Tất Thành Cang: “Sadeco xin ý kiến một đường, làm một nẻo”

Võ Công Thư
Thứ 3, 28/12/2021 | 19:55
0
Liên quan đến các sai phạm tại Sadeco, bị cáo Tất Thành Cang cho biết, chỉ căn cứ vào Tờ trình 12A để có bút phê “đồng ý” vào Tờ trình 1148.

Chiều 28/12, phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tp.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 19 đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) và Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, 100% vốn Nhà nước) tiếp tục với phần xét hỏi đối với bị cáo Tất Thành Cang và Tề Trí Dũng.

Bị cáo Tất Thành Cang: “Bút phê “Đồng ý” vào Tờ trình 1148 là căn cứ vào Tờ trình 12A của Tổng Giám đốc Sadeco”

Tại phần xét hỏi, bị cáo Cang cho biết, chỉ đồng ý trên Tờ trình 12A của Tổng Giám đốc Sadeco thời điểm đó là Hồ Thị Thanh Phúc.

Về hành vi liên quan đến việc bán 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim, cáo trạng xác định hành vi sai phạm của cựu Phó Bí thư Thành ủy Tp.HCM Tất Thành Cang như sau:

Ngày 10/11/2016, Công ty Nguyễn Kim có văn bản đề xuất tham gia mua cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của Sadeco và sau đó được dàn lãnh đạo IPC biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100%.

Ngày 16/5/2017, bị cáo Cang có bút phê ký “Đồng ý” vào Tờ trình 1148-TTr ngày 28/4/2017 của Văn phòng Thành ủy Tp.HCM với giá phát hành cổ phần được xác định là 40.000 đồng/cổ phần cho một cổ đông chiến lược là sai theo quy định tại Điều 125 và điểm d khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Ngày 18/5/2017, Văn phòng Thành ủy có Thông báo 495-TB/VPTU do nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tp.HCM Tất Thành Cang ký, truyền đạt ý kiến chỉ đạo “chấp thuận chủ trương phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại Sadeco”.

Bị cáo Cang biết rõ việc phát hành cổ phần phải thực hiện đấu giá, thẩm định giá theo Điều 38 Nghị định 91/2015 của Chính phủ, nhưng không chỉ đạo Văn phòng Thành ủy, người đại diện vốn có ý kiến về việc đấu giá, thẩm định giá theo quy định.

Ngày 19/10/2017, Công ty Nguyễn Kim chuyển thanh toán cho Sadeco 360 tỷ đồng là số tiền mà công ty này mua cổ phiếu của Sadeco. Tuy nhiên, số tiền này không được dùng để tăng vốn điều lệ, mà Sadeco gửi vào ngân hàng với kỳ hạn 18 tháng để lấy lãi.

Sau khi phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược, tỉ lệ sở hữu của nhóm cổ đông Nhà nước tại Sadeco giảm từ 62,8% xuống chỉ còn 41% (trong đó tỉ lệ sở hữu vốn của IPC từ 44% giảm xuống chỉ còn 28,5%). Trong khi cổ đông chiến lược của Sadeco là Công ty Nguyễn Kim chiếm hơn 54% vốn điều lệ.

Dòng chảy pháp luật - Bị cáo Tất Thành Cang: “Sadeco xin ý kiến một đường, làm một nẻo”

Bị cáo Tất Thành Cang tại tòa.

Về việc chuyển nhượng 9 triệu cổ phần Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim, bị cáo Tất Thành Cang khai, ngày 28/4/2017, Văn phòng Thành ủy trình Tờ trình 1148, kèm theo 2 tờ trình không số của 2 đại diện vốn và Tờ trình 12A của Tổng giám đốc Sadeco.

Ngày 16/5/2017, bị cáo Cang tổ chức họp để có ý kiến về nội dung chuyển nhượng cổ phần tại Sadeco. Tại cuộc họp, Văn phòng Thành ủy trình bày Tờ trình 1148 và thảo luận về các nội dung tại tờ trình này. Trên cơ sở thảo luận, bị cáo Cang đồng ý đề xuất của Văn phòng Thành ủy và bút phê "đồng ý" trên tờ trình.

Theo bị cáo Cang, Tờ trình 12A của Tổng Giám đốc Sadeco ghi giá dự kiến là 40.000 đồng/cổ phiếu, ghi hai phương án để chọn một phương án và không ghi nhà đầu tư chiến lược cụ thể. Việc bị cáo Cang có bút phê đồng ý trên Tờ trình 1148 của Văn phòng Thành ủy là căn cứ vào Tờ trình 12A này.

Ngoài ra, còn có một tờ trình khác là Tờ trình 13, nội dung ghi giá là 40.000 đồng/cổ phiếu và ghi một phương án duy nhất là phát hành cổ phần cho cổ đông Nguyễn Kim ngay sau đại hội. 

“Lúc đó, tôi không biết về Tờ trình 13 và nội dung của 2 tờ trình này khác nhau về bản chất nội dung và bản chất pháp lý”, bị cáo Cang khai tại tòa.

Cũng theo bị cáo Cang, việc có bút phê “Đồng ý” trên Tờ trình 1148 là căn cứ vào tờ Trình 12A của Sadeco. Nhưng tờ trình này không có giá trị pháp lý tại Sadeco và không được HĐQT Sadeco họp bàn để trình cho đại hội cổ đông.

Bị cáo Cang cho biết, tại đại hội cổ đông bàn việc chuyển nhượng vốn tại Sadeco, chỉ trình duy nhất một phương án chứ không phải hai phương án để các cổ đông lựa chọn biểu quyết.

“Đại diện vốn khi báo cáo, xin ý kiến phải trung thực, chính xác, kịp thời. Do cơ sở báo cáo không trung thực, không có cơ sở pháp lý từ Tờ trình 12A, dẫn đến việc quyết định các nội dung tại đại hội cổ đông không đúng với nội dung bản chất đã được trình bày tại cuộc họp ngày 16/5/2017 mà bị cáo chủ trì”, bị cáo Cang trình bày.

Nói thêm về vấn đề này, bị cáo Cang cho biết, căn cứ theo Quy chế 119, khi những nội dung thể hiện tại đại hội cổ đông hoặc HĐQT không đúng, không chính xác với nội dung đã được xin ý kiến báo cáo thì đại diện vốn không được biểu quyết, mà phải dừng lại để xin ý kiến của Văn phòng Thành ủy là đơn vị quản lý vốn.

“Nếu không xin ý kiến mà đại diện vốn góp tự biểu quyết thì phải tự chịu trách nhiệm trên hành vi của mình”, bị cáo Cang nói.

Biểu quyết bán cổ phần cho Nguyễn Kim theo chỉ đạo của bị cáo Tất Thành Cang?

Trong khi đó, khai tại tòa trước đó, bị cáo Tề Trí Dũng, cựu Tổng Giám đốc IPC thừa nhận phát hành cổ phần là sai, nhưng cho rằng chỉ thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của bị cáo Tất Thành Cang.

Theo bị cáo Dũng, trong hai phương án được đưa ra tại đại hội cổ đông, thì 100% thành viên hội đồng thành viên thống nhất phương án hai là phát hành 9 triệu cổ phần cho công ty Nguyễn Kim thông qua hình thức thư tín.

Đầu tháng 4/2017, bị cáo Dũng thay mặt IPC ký văn bản xin ý kiến UBND Tp.HCM về phương án phát hành cổ phần tại Sadeco dẫn đến việc giảm tỉ lệ sở hữu tại Sadeco từ 44% xuống 28,8%.

UBND Tp.HCM sau đó giao hội đồng thành viên IPC căn cứ vào đề án tái cơ cấu do UBND Tp.HCM phê duyệt từ tháng 12/2013, lựa chọn phương án phát hành đảm bảo tối ưu và hợp pháp cho doanh nghiệp nhà nước, thực hiện việc quản lý đầu tư theo nghị định 91.

“Vào thời điểm đó, bị cáo nhận thức là làm đúng quy định pháp luật”, bị cáo Dũng trình bày và cho biết thêm rằng, tại thời điểm quyết định bán cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim, không có ai nói việc phát hành này là không đúng. Thậm chí, các Sở, ngành và Ban đổi mới trong quá trình tham mưu cho UBND Tp.HCM khi trao đổi với Dũng cũng không hề nói đến việc phát hành này là không đúng.

Khai thêm tại tòa, bị cáo Dũng khẳng định, trong tất cả hoạt động của Sadeco, đặc biệt là những công việc quan trọng, IPC đều lắng nghe, tôn trọng và thực hiện theo ý kiến Văn phòng Thành ủy. Trong hoạt động của Sadeco, chưa bao giờ có biểu quyết nào mâu thuẫn với ý kiến Văn phòng Thành ủy.

“Văn bản chỉ đạo số 495 của Phó Bí thư thường trực Tất Thành Cang (lúc đó -PV) là rất quan trọng để 5/7 thành viên hội đồng thành viên Sadeco biểu quyết phương án phát hành cổ phần cho Nguyễn Kim…

Nếu không có Văn bản số 495 thì việc phát hành sẽ ngừng lại, bởi việc phát hành cổ phần, trong biên bản họp hội đồng thành viên, chúng tôi cũng ghi rõ việc phát hành cổ phần này chỉ được đưa ra hội đồng cổ đông sau khi có ý kiến đồng thuận của Thành ủy và UBND Tp.HCM”, bị cáo Dũng cho biết.

Sai phạm tại IPC: Vốn góp của Thành ủy tại Sadeco được quản lý thế nào?

Thứ 3, 28/12/2021 | 15:31
Bị cáo Trần Công Thiện người đại diện phần vốn của Văn phòng Thành uỷ tại Sadeco đã có những lời khai trước toà.

Sai phạm tại IPC: Hôm nay bị cáo Tất Thành Cang và đồng phạm hầu tòa

Thứ 2, 27/12/2021 | 10:41
Trong vụ án này, Sadeco được xác định là bị hại. UBND Tp.HCM và IPC tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang trong vụ bán 32ha đất công cho Công ty Quốc Cường Gia Lai

Thứ 6, 20/08/2021 | 16:45
Ông Tất Thành Cang cùng 9 bị can khác bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp.HCM đề nghị truy tố vì có sai phạm liên quan vụ bán 32ha đất công.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Giải tỏa 70 ha mặt nước, bãi triều NTTS trái phép

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:38
Cùng với giải tỏa diện tích NTTS trái phép này, chính quyền Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, còn xử lý dứt điểm 15.000 m lưới săm dùng để khai thác thủy sản trái phép.

Quảng Ninh: Phát hiện và xử lý gần 750 vụ buôn lậu, hàng giả

Thứ 5, 11/04/2024 | 17:54
Trong số gần 750 vụ, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xử lý hình sự 16 vụ với 23 đối tượng, phạt hành chính hơn 47 tỷ và truy thu thuế bổ sung hơn 51 tỷ.

Quảng Ninh: Phát hiện cơ sở kinh doanh vàng nghi giả mạo nhãn hiệu

Thứ 6, 05/04/2024 | 17:43
Cơ sở kinh doanh này nằm trên địa bàn Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu số trang sức bằng vàng có giá trị hơn 68 triệu đồng.

Hải Phòng: Mạnh tay xử lý xe ô tô đỗ trái phép ở lòng đường, vỉa hè

Thứ 3, 02/04/2024 | 14:34
Từ tháng 4/2024, cùng với hoàn thiện lắp đặt biển cấm, lực lượng chức năng Hải Phòng tập trung xử lý tình trạng đỗ xe ô tô trái phép ở vỉa hè, lòng đường.

Liên tiếp bắt giữ tàu khai thác hải sản trái phép trên vịnh Hạ Long

Thứ 7, 30/03/2024 | 19:59
Cùng với xử phạt vi phạm hành chính chủ tàu, cơ quan chức năng Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tịch thu ngư cụ khai thác trái phép hải sản tại vùng lõi vịnh Hạ Long.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.