Bị cáo Trương Mỹ Lan nói gì trong 30 phút trình bày lời sau cùng?

Võ Công Thư

Võ Công Thư

Thứ 3, 26/11/2024 14:48 GMT+7

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Trương Mỹ Lan xin HĐXX giảm án phạt tử hình cho mình. Đồng thời, nguyện đem hết tài sản để xây bệnh viện, xây trường học và làm từ thiện.

Sau 22 ngày xét xử, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 1), bước vào giai đoạn cuối khi HĐXX cho 48 bị cáo có kháng cáo nói lời sau cùng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan nói gì trong 30 phút trình bày lời sau cùng?- Ảnh 2.

Bị cáo Trương Mỹ Lan khẩn xin tòa không tuyên tử hình bị cáo.

Là người đầu tiên nói lời sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan mong HĐXX xem xét toàn diện để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cụ thể là không phạt tử hình đối với bị cáo.

Bị cáo Trương Mỹ Lan gửi lời cảm ơn HĐXX, VKS đã lắng nghe, ghi nhận lời bào chữa của bị cáo cũng như các luật sư. Theo bị cáo Lan, đây là vụ án quá kinh khủng, triệt tiêu toàn toàn ước mơ, hy vọng đóng góp cho đất nước của bị cáo.

Bị cáo Lan nói cả cuộc đời chỉ biết đến công việc, lao vào công việc đến nỗi cho đến hôm nay, bị cáo vẫn chưa có một giấc ngủ trọn vẹn.

Bị cáo mong HĐXX khách quan, công tâm, tạo điều kiện để bị cáo trả được nợ cho Nhà nước, cho người dân trong vụ án trái phiếu.

"Bị cáo gần 70 tuổi rồi, nếu tòa có tuyên phạt bị cáo chỉ 20 năm tù thì bị cáo cũng không biết có sống nổi tới lúc đó. Bị cáo đã thay đổi rồi, tòa thấy bị cáo xứng đáng tội gì thì xem xét lại cho bị cáo", bị cáo Lan phát biểu tại tòa.

Trong 30 phút nói lời sau cùng, ngoài việc xin giảm án, bị cáo Lan còn trình bày về bối cảnh, mấu chốt dẫn đến việc bị cáo bị truy tố, xét xử ngày hôm nay. Theo bị cáo Lan, mấu chốt của vụ án là việc đảo nợ cho các khoản vay cũ trong quá trình tái cơ cấu SCB đã biến thành chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, bị cáo Lan xin HĐXX xem xét lại những tài sản, số tiền thuộc về bị cáo, trong đó có khoản tiền 87.000 tỷ đồng bị cáo đã cho SCB mượn. Đồng thời bị cáo Lan xin gặp luật sư trong trại giam để cung cấp thêm hồ sơ, hỗ trợ việc thi hành án.

Cũng theo bị cáo Lan, sau quá trình thi hành án mà còn dư tiền, bị cáo mong tòa ghi nhận cho bị cáo dùng số tiền còn dư của vụ án để xây dựng trường học và nhà ở xã hội.

"Bị cáo chỉ mong muốn làm cách nào nhanh nhất để trả tiền cho Nhà nước, người dân. Nếu tài sản còn lại mà dư, bị cáo sẵn sàng dùng xây bệnh viện", bị cáo Lan nói.

Cuối cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong vụ án, đặc biệt là bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan); cháu ruột Trương Huệ Vân và bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước).

Trước đó, hồi tháng 4/2024, bị cáo Trương Mỹ Lan bị TAND TP.HCM tuyên phạt tổng án phạt tử hình về các tội: Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Đưa hối lộ. Tòa sơ thẩm cũng tuyên buộc bị cáo Lan phải bồi thường toàn bộ thiệt hại của vụ án. Sau đó, bị cáo Lan có kháng cáo. Về phần dân sự, bị cáo Lan phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho SCB với tổng số tiền hơn 673.000 tỷ đồng.

Đến giai đoạn 2 của vụ án, bị cáo Lan và 33 đồng phạm bị TAND TP.HCM tiếp tục xét xử liên quan đến việc lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu.

Ở giai đoạn 2 này, bị cáo Lan bị xét xử và bị tuyên tổng mức án tù chung thân về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tù chung thân); tội Rửa tiền (12 năm tù) và tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (8 năm tù). Tòa buộc bị cáo Lan bồi thường toàn bộ hơn 30.800 tỷ đồng cho hơn 35.800 người bị hại.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.