Bi hài những lỗi vi phạm mùa dịch khi ra đường

Bi hài những lỗi vi phạm mùa dịch khi ra đường

Lê Nhâm Thân
Thứ 4, 11/08/2021 | 19:00
0
Giao cào cào cho chim ăn, sang nhà hàng xóm buôn chuyện, mượn thẻ tình nguyện đi làm việc riêng... Đây là một trong hàng loạt lỗi vi phạm "ngớ ngẩn" giữa mùa dịch.

Ngày 11/8, UBND quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng thông tin, những ngày qua, các lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện, xử lý rất nhiều trường hợp người dân vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật, người dân mắc phải những lỗi hết sức bi hài. Đơn cử, ông C.V.T, trú phường Nại Hiên Đông bị phạt 7,5 triệu đồng vì không chịu cách ly tại mà bỏ sang hàng xóm nói chuyện.

Cũng tại phường này, 1 người đàn ông mượn thẻ tình nguyện viên chạy ra đường để làm việc riêng bị xử lý. Còn ở phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, ông Đ.B bị xử phạt khi ra đường đi giao cào cào cho chim ăn. 

An ninh - Hình sự - Bi hài những lỗi vi phạm mùa dịch khi ra đường

Người đàn ông này sang hàng xóm buôn chuyện mùa dịch đã bị phạt 7,5 triệu đồng.

Tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, tối 10/8, M.H cố gắng tẩu thoát nhưng bất thành khi bị tổ công tác 911 yêu cầu dừng xe. Theo M., do giãn cách quá lâu nên anh thèm nhậu. Lợi dụng đêm tối, M. ra đường mua bia. Tuy nhiên thấy công an, anh này quá sợ nên quay xe bỏ chạy.

Ít ngày qua, tại phường Hòa Minh, công an đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc người dân vi phạm giãn cách xã hội. Thiếu tá Hồ Duy Linh, Trưởng Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cho biết, phường luôn tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát trên địa bàn, nghiêm túc xử lý các vụ việc vi phạm về an ninh trật tự và quy định về phòng chống dịch.

Ngày 10/8, công an phát hiện tại tổ 124, phường Hòa Minh có nhiều đối tượng tụ tập đánh bài ăn tiền. Các đối tượng khai nhận do dịch bệnh rảnh rỗi nên đánh bài phỏm ăn tiền với tỉ lệ ăn thua từ 5.000 đến 10.000 đồng/1 ván.

An ninh - Hình sự - Bi hài những lỗi vi phạm mùa dịch khi ra đường (Hình 2).

Người dân cần chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh để tránh bị xử phạt.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý 4 đối tượng với 2 hành vi là không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của thành phố này và hành vi đánh bạc trái phép.

Theo Công an TP. Đà Nẵng, địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội được một thời gian. Mọi hành vi vi phạm đều phải chịu xử lý. Trước đó, cơ quan chức năng đã dành thời gian tuyên truyền, nhắc nhở ở thời điểm mới giãn cách. Việc xử phạt hành vi vi phạm nghiêm khắc nhằm răn đe, hạn chế người dân vi phạm, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.

Luật sư Nguyễn Tấn Khoa, công ty Luật Phạm và Liên Danh Đà Nẵng cho rằng, các cơ quan chức năng cần phải kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh. Như hành vi trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ các quy định cách ly, hành vi tụ tập đông người… 

Theo luật sư Khoa, có thể nói các hành vi vi phạm đều bắt nguồn từ nhận thức của mỗi người dân khi họ chủ quan đối với dịch bệnh, có người chưa nhận thức được đó là vi phạm pháp luật. Do vậy, cần thường xuyên nhắc nhở, cảnh báo người dân tuân thủ các hướng dẫn của bộ Y tế, chủ trương của chính quyền.

"Việc nhanh chóng đưa thông tin công khai về các hành vi vi phạm đã bị cơ quan chức năng xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phường, các bản tin thời sự, trên báo chí, thông qua tin nhắn điện thoại... thường xuyên liên tục sẽ vừa mang tính răn đe giáo dục, vừa nâng cao nhận thức của người dân", luật sư Khoa đề xuất.

Đà Nẵng: Thêm 74 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 10/8

Thứ 3, 10/08/2021 | 21:53
Ngày 10/8, TP. Đà Nẵng ghi nhận 74 ca bệnh Covid-19, trong đó có 1 ca cộng đồng ở huyện Hoà Vang.

Sự xảo quyệt của kẻ "lập nghiệp" bằng nghề cho vay nặng lãi ở Đà Nẵng

Thứ 3, 10/08/2021 | 15:18
Bắc cho vay 5 triệu đồng, 10 triệu đồng và 15 triệu đồng với mức thu lãi theo ngày lần lượt là 200.000 đồng, 400.000 đồng và 800.000 đồng.

Cần Thơ ghi nhận 123 ca dương tính với SARS-CoV-2

Chủ nhật, 08/08/2021 | 22:20
Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết, ngày 8/8, thành phố này ghi nhận 123 ca dương tính với SARS-CoV-2, 80 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và xuất viện.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.