Bình Thuận: Ném ma tuý phi tang nhưng vẫn không thoát án tù

Bình Thuận: Ném ma tuý phi tang nhưng vẫn không thoát án tù

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 5, 17/11/2022 | 21:20
0
Khi thấy lực lượng Công an, Triều lo sợ bị phát hiện nên đã ném 1 gói nylon không màu xuống nền đường nhưng đã bị lực lượng Công an phát hiện, thu giữ.

Ngày 17/11, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đưa bị cáo Thái Minh Triều (sinh năm 1983; trú số 55 đường Thái Phiên, khu phố 2, phường Lạc Đạo, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) ra trước toà xét xử về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, phiên toà xét xử theo hình thức trực tuyến.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 5/2022, Thái Minh Triều (sinh năm 1983; chỗ ở: số 55 đường Thái Phiên, khu phố 2, phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) vào Thành phố Hồ Chí Minh chơi cùng một số bạn nghiện ngoài xã hội thì quen biết với một đối tượng có tên thường gọi là Chè.

Quá trình quen biết và sử dụng ma túy chung thì Triều biết Chè có bán ma túy nên cả hai đã lấy số điện thoại và thường xuyên liên lạc với nhau. Vào khoảng 23h30 ngày 12/6/2022, Triều điện thoại hỏi Chè mua 9.000.000 đồng ma túy đá thì Chè đồng ý và nhắn cho Triều số tài khoản ngân hàng của Chè để Triều chuyển trả tiền mua ma túy. Sau đó Triều chuyển 9.000.000 đồng tiền mua ma túy vào tài khoản số 234586777 đứng tên chủ tài khoản Võ Minh Việt mở tại ngân hàng VPBank do Chè nhắn tin.

Bị cáo Triều khai nhận: Sau khi chuyển tiền xong Triều điện thoại báo cho Chè biết là đã chuyển tiền thì Chè nói với Triều: “cho Chè gửi ma túy tại nhà của Triều vì Chè đi công việc khác, không dám mang ma túy trong người, đến khoảng 18h ngày 13/6/2022 sau khi xong công việc Chè sẽ ghé nhà và phân ma túy cho Triều rồi lấy số ma túy còn lại”, nghe vậy thì Triều đồng ý. Một lát sau, Chè gọi Triều ra trước nhà lấy ma túy, Triều ra thì thấy có một bịch nylon màu đen ở trước nhà nhưng không thấy ai, sau khi đem bịch nylon này vào nhà kiểm tra thì thấy có nhiều bịch ma túy đá khác nhau. Triều cất giấu các bịch ma túy đá này vào hộp kim loại nhưng không hết nên đã cất giấu hai bịch ma túy đá vào trong thùng gạo, còn bịch nylon màu đen thì Triều vứt bỏ.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Ném ma tuý phi tang nhưng vẫn không thoát án tù

Ma tuý đá rất nguy hiểm (Ảnh minh hoạ)

Đến khoảng 14h ngày 13/6/2022, Triều lấy một ít ma túy trong số ma túy cất giấu tại nhà đem đi ra ngoài tìm nơi để sử dụng. Khi Triều đi bộ đến vị trí trước nhà số 47 đường Thái Phiên, khu phố 2, phường Lạc Đạo, Tp.Phan Thiết thì bị Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết tiến hành kiểm tra đối với Triều.

Khi thấy lực lượng Công an, Triều lo sợ bị phát hiện nên đã ném 1 gói nylon không màu, có nhíp kéo màu đỏ một đầu, kích thước (03 x 6,5) cm, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng xuống nền đường ngay vị trí Triều đứng nhằm phi tang nhưng đã bị lực lượng Công an phát hiện, thu giữ. Triều khai nhận đó là gói ma túy đá của Triều nên Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Triều về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, đưa đối tượng về trụ sở để làm việc.

Hội đồng xét xử nhận định: Thái Minh Triều đã có hành vi tàng trữ trái phép 367,652 gam Methamphetamine nhằm mục đích sử dụng. Hành vi của Thái Minh Triều xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước về các chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương nên cần phải xét xử nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thái Minh Triều 18 năm tù giam.

Bình Thuận: Tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên Đán 2023

Thứ 4, 16/11/2022 | 16:52
Cụ thể, điểm bắn pháo hoa diễn ra ở Tp.Phan Thiết và các huyện Tuy Phong; Bắc Bình; Hàm Thuận Bắc; Hàm Tân, Đức Linh.

CSGT Bình Thuận không gọi, nhắn tin yêu cầu chuyển tiền phạt nguội

Thứ 3, 15/11/2022 | 17:48
Việc ghi hình phạt nguội qua nhiều giai đoạn từ ghi hình, trích xuất camera, xác định lỗi, gửi thông báo nên không có việc CSGT gọi điện, nhắn tin cho người vi phạm.

Bình Thuận: Kẻ xả súng vào tiệc cưới ra đầu thú

Thứ 3, 15/11/2022 | 16:00
Khi nghe em ruột bị đánh gây thương tích, Phương bắn 7 phát súng khiến những người trong tiệc cưới bỏ chạy tán loạn.
Cùng tác giả

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.