Bình Thuận: Trẻ mầm non vui mừng khi trở lại trường học

Bình Thuận: Trẻ mầm non vui mừng khi trở lại trường học

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 2, 14/02/2022 | 11:48
0
Sáng ngày 14/2, trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Thuận quay trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài ở nhà vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Giáo dục - Bình Thuận: Trẻ mầm non vui mừng khi trở lại trường học

Hình ảnh trẻ mầm non đi học vào sáng ngày 14/2 ở Bình Thuận.

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại trường Mầm Non Bình Hưng, Tp.Phan Thiết vào lúc 6h30 sáng 14/2, nhà trường lắp máy đo thân nhiệt tự động, dung dịch sát khuẩn rửa tay để thực hiện công tác phòng, chống dịch trước khi học sinh vào lớp học.

Giữa các lớp học cũng được bố trí giãn cách, dọc các hành lang được bố trí nước sát khuẩn.

Giáo dục - Bình Thuận: Trẻ mầm non vui mừng khi trở lại trường học (Hình 2).

Hình ảnh phụ huynh đưa con đi học trực tiếp. (Ảnh: Đắc Phú).

Giáo dục - Bình Thuận: Trẻ mầm non vui mừng khi trở lại trường học (Hình 3).

Trẻ em được đo thân nhiệt trước khi vào trường. (Ảnh: Đắc Phú).

Bé Nguyễn Kha Lâm, trẻ lớp Lá, trường mầm non Bình Hưng cho biết: "Con rất nôn nao khi đi học nên đã dậy từ sớm và cảm thấy rất vui vì được đến trường với bạn bè, cô giáo".

Anh Nguyễn Thanh Sơn, trú ở phường Hưng Long, phụ huynh của bé Nguyễn Kha Lâm cho hay: "Sáng sớm vợ chồng tôi dậy sớm cho cháu ăn sáng, vệ sinh sạch sẽ và chuẩn bị khẩu trang dự phòng cho cháu để thay thế khi cần thiết. Đồng thời, dặn cháu súc miệng và xịt mũi bằng nước muối thường xuyên, luôn đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn khi đến trường học trực tiếp, hiện nay cháu rất phấn khởi khi được đi học trở lại".

Giáo dục - Bình Thuận: Trẻ mầm non vui mừng khi trở lại trường học (Hình 4).

Nhiều phụ huynh đưa con đến trường sáng 14/2. (Ảnh: Đắc Phú).

Trao đổi với Người Đưa Tin, cô Nguyễn Thị Thuỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Bình Hưng cho biết: “Để chuẩn bị đưa đón trẻ đến tường vào học trực tiếp thì trước đó nhà trường đã tổng vệ sinh, khử khuẩn các vật dụng, đồ chơi của trẻ em, các lớp học rất gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp.

Đối với độ tuổi mầm non thì cha mẹ còn phải đi làm nên chưa có thuận lợi trong việc đưa đón trẻ học một buổi. Vì vậy, lượng trẻ đến trường hôm nay còn ít. Ước tính lượng trẻ đi học khoảng từ 30%-40% lượng trẻ của toàn trường. Ngoài việc vệ sinh trường lớp, khử khuẩn thì nhà trường còn tiến hành các biện pháp như: đo thân thiệt, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách...”

Giáo dục - Bình Thuận: Trẻ mầm non vui mừng khi trở lại trường học (Hình 5).

Trẻ em được rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường học. (Ảnh: Đắc Phú)

“Nhằm tránh lây nhiễm chéo trường đã trang bị phòng cách ly tạm thời. Đối với những trẻ em có dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19 thì trường sẽ đưa vào phòng cách ly tạm thời sau đó sẽ làm tất cả các quy trình về phòng, chống dịch như: Kiểm tra thân nhiệt cũng như các triệu chứng sốt, ho, khó thở và tiến hành xét nghiệm test nhanh Covid-19 đồng thời báo với cơ quan y tế cấp trên, phụ huynh để có hướng xử lý theo đúng quy trình về công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học.

Giáo dục - Bình Thuận: Trẻ mầm non vui mừng khi trở lại trường học (Hình 6).

Phòng cách ly tạm thời đối với trẻ em nghi nhiễm covid-19. (Ảnh: Đắc Phú)

Bên cạnh đó những trẻ nghi nhiễm Covid-19 thì nhà trường sẽ cử giáo viên liên hệ với gia đình để giảng day các em bằng hình thức trực tuyến hoặc gửi những video clip giảng dạy tại trường để giúp các em theo kịp được bài vở, không bị mất nội dung học trên lớp...", cô Nguyễn Thị Thuỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Bình Hưng chia sẻ.

Giáo dục - Bình Thuận: Trẻ mầm non vui mừng khi trở lại trường học (Hình 7).

Học sinh đi học trực tiếp tại trường Mầm Non Bình Hưng, Tp.Phan Thiết. (Ảnh: Đắc Phú).

Giáo dục - Bình Thuận: Trẻ mầm non vui mừng khi trở lại trường học (Hình 8).

Cũng trong sáng nay, học sinh ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh cũng đã đi học trở lại.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn về việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học và lớp 6 bắt đầu học trực tiếp từ thứ Hai ngày 14/2.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Bình Thuận, lượng học sinh đến trường hôm nay gồm: cấp tiểu học có 124.379 học sinh; nhà trẻ, mẫu giáo có 53.256 trẻ em.

Tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận cho biết, tính từ ngày 27/4/2021 đến 18h ngày 13/2/2022, tỉnh Bình Thuận ghi nhận 29.932 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

Trong đó, Tp.Phan Thiết có số ca nhiễm cao với 8.301 trường hợp; thị xã La Gi 2.898 trường hợp; các huyện Tuy Phong 4.172 trường hợp, Hàm Thuận Bắc 3.185 trường hợp, Tánh Linh 2.593 trường hợp, Đức Linh 2.394 trường hợp, Hàm Thuận Nam 2.331 trường hợp, Bắc Bình 2.075 trường hợp, Hàm Tân 1.339 trường hợp, Phú Quý 644 trường hợp.

Thêm 32 ca, tỉnh Bình Thuận vượt 29.900 người nhiễm Covid-19

Chủ nhật, 13/02/2022 | 18:17
Liên quan đến các ca bệnh mới, ngày 13/2, tỉnh Bình Thuận truy vết được 126 F1.

Bình Thuận: 472 ca nhiễm Covid-19 đang điều trị

Thứ 7, 12/02/2022 | 21:18
Ngoài các ca đang điều trị và có diễn tiến nặng, tỉnh Bình Thuận còn ghi nhận 55 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 19 ca tại khu cách ly tập trung, 36 ca cộng đồng.

Bình Thuận: Dừng giao dịch Dự án Khu thương mại dịch vụ Tân Việt Phát phục vụ điều tra

Thứ 7, 12/02/2022 | 19:48
UBND tỉnh Bình Thuận giao cho các ngành chức năng có liên quan khẩn trương cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an theo quy định.
Cùng tác giả

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.
Cùng chuyên mục

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...