Bị ông Trump áp thuế 50%, 2 nước BRICS phản ứng gắt

Thứ 5, 07/08/2025 07:43

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiếp tục chiến lược thương mại cứng rắn của mình khi công bố mức thuế quan 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ hai quốc gia thành viên chủ chốt của khối BRICS là Brazil và Ấn Độ, gây ra những phản ứng mạnh mẽ từ cả hai nước.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva hôm 6/8 cho biết ông có ý định điện đàm với các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Trung Quốc để thảo luận về phản ứng chung của BRICS đối với các đòn thuế quan mới nhất của Tổng thống Donald Trump.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters tại Brasilia hôm 6/8, ông Lula đã chỉ trích hành động của ông Trump là một nỗ lực nhằm "phá bỏ chủ nghĩa đa phương" và thay thế bằng "chủ nghĩa đơn phương".

"Một quốc gia nhỏ ở Mỹ Latinh có sức mạnh mặc cả nào đối với Mỹ? Không có", nhà lãnh đạo Brazil nói.

Ông Lula cho biết ông sẽ khởi xướng một cuộc điện đàm tại nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS về cách giải quyết vấn đề thuế quan của ông Trump.

Tổng thống Brazil cho biết ông dự định sẽ gọi điện cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào thứ Năm (ngày 7/8), và sau đó là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các nhà lãnh đạo khác. BRICS cũng bao gồm Nga và các nền kinh tế mới nổi khác.

"Tôi sẽ cố gắng thảo luận với họ về cách thức ứng phó của từng quốc gia trong tình hình này, những tác động đối với từng quốc gia, để chúng tôi có thể đưa ra quyết định", ông Lula nói.

"Điều quan trọng cần nhớ là BRICS có 10 quốc gia tham gia G20", Tổng thống Brazil nói thêm, ám chỉ nhóm gồm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Lula nhấn mạnh rằng Brazil hiện đang giữ chức chủ tịch BRICS và cho biết ông muốn thảo luận với các đồng minh về lý do tại sao ông Trump lại nhắm vào chủ nghĩa đa phương và mục tiêu của nhà lãnh đạo Mỹ là gì.

Bị ông Trump áp thuế 50%, 2 nước BRICS phản ứng gắt- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Pudhari

Ông Trump gọi BRICS là nhóm "chống Mỹ" và đe dọa sẽ áp thêm 10% thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia này vào tháng trước, trong khi nhóm này đang tổ chức một Hội nghị Thượng đỉnh ở Rio de Janeiro, Brazil.

Một số mức thuế quan cao nhất mà ông Trump áp đặt là đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia thuộc nhóm này.

Brazil đã leo lên vị trí dẫn đầu danh sách vào tháng trước, khi ông Trump gắn mức thuế 50% đối với hầu hết hàng xuất khẩu của nước này với cái mà ông gọi là "cuộc săn phù thủy" chống lại cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Hôm 6/8, ông Trump đã công bố mức thuế quan toàn diện và đáng kể đối với Ấn Độ, một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Mỹ.

Bên cạnh mức thuế 25% dự kiến có hiệu lực vào ngày 7/8, ông Trump cũng công bố mức thuế bổ sung 25% đối với Ấn Độ – sẽ có hiệu lực sau 21 ngày nữa – để trừng phạt việc New Delhi nhập khẩu dầu Nga.

Các hình phạt kết hợp này sẽ nâng tổng mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới lên tới 50%.

Theo CNN, sắc lệnh hành pháp mới nhất của Tổng thống Mỹ, theo một tài liệu được đăng tải trên trang web của Nhà Trắng, thể hiện sự leo thang trong cuộc chiến thương mại của ông với New Delhi và là lần đầu tiên ông sử dụng cái gọi là "lệnh trừng phạt thứ cấp" đối với các quốc gia mà Washington cho là đang tiếp sức cho nỗ lực chiến tranh của Moscow.

Sắc lệnh này nhận định rằng Ấn Độ "hiện đang trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu dầu của Liên bang Nga", và cho biết việc áp dụng mức thuế 25% mới đối với hàng hóa Ấn Độ là "cần thiết và phù hợp".

Thông báo thuế quan của ông Trump được đưa ra vài giờ sau khi Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Steve Witkoff, kết thúc cuộc gặp tại Moscow với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong trường hợp của New Delhi, chỉ vài giờ sau khi thông tin về mức thuế quan mới cao gấp đôi, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã đưa ra tuyên bố để bảo vệ việc mua dầu Nga.

"Chúng tôi đã nêu rõ lập trường của mình về những vấn đề này, bao gồm cả việc nhập khẩu của chúng tôi dựa trên các yếu tố thị trường và được thực hiện với mục tiêu chung là đảm bảo an ninh năng lượng cho 1,4 tỷ người dân Ấn Độ", tuyên bố do Bộ Ngoại giao Ấn Độ công bố hôm 6/8 cho biết.

"Do đó, thật vô cùng đáng tiếc khi Mỹ lại chọn áp đặt thêm thuế quan lên Ấn Độ vì những hành động mà nhiều quốc gia khác cũng đang thực hiện vì lợi ích quốc gia của họ", tuyên bố nói thêm.

Tuyên bố cũng ám chỉ khả năng áp đặt thuế quan trả đũa lên hàng hóa Mỹ, đồng thời cho biết "Ấn Độ sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình".

"Chúng tôi xin nhắc lại rằng những hành động này là không công bằng, không chính đáng và vô lý. Ấn Độ sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình", tuyên bố khẳng định.

Minh Đức (Theo Reuters, CNN, NDTV)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.