Bị phạt 5 triệu đồng do

Bị phạt 5 triệu đồng do "chém gió" xin cho người quen thông chốt kiểm dịch

Nguyễn Hữu Phương
Thứ 3, 21/09/2021 | 18:15
0
Một chủ tài khoản Facebook vừa bị xử phạt vì "nổ" có thể gọi điện xin cho người quen qua chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa cho biết, Sở này vừa ra Quyết định số 08/QĐ-XLVPHC xử phạt bà L.T.H.T. trú phường Đông Cương, Tp.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Bà T. được xác định là chủ tài khoản Facebook có tên “Minh Thi Thanh Hóa”. Bà T. đã đăng tải lên mạng xã hội thông tin có nội dung: “Phát biểu cảm nghĩ của bạn về gần 2 tuần giãn cách đi các bạn? Mình thấy mệt mỏi vì suốt ngày phải gọi điện xin cho người nọ cho qua chốt, người kia cho qua chốt... mong quay lại những ngày tháng bình yên”.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, bà L.T.H.T không nêu được đã gọi điện cho ai và xin cho ai qua chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Từ đó, cơ quan chức năng nhận thấy, hành vi trên của bà L.T.H.T đã gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan Nhà nước trong công tác chỉ đạo, triển khai việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Vì vậy, căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã xử phạt số tiền 5 triệu đồng đối với bà L.T.H.T. về hành vi trên.

An ninh - Hình sự - Bị phạt 5 triệu đồng do 'chém gió' xin cho người quen thông chốt kiểm dịch

Nội dung sai sự thật được tài khoản “Minh Thi Thanh Hóa” đăng tải trên Facebook. (Ảnh Sở TTTT) 

Ngoài ra, trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa cũng đã mời nhiều chủ tài khoản Facebook đến làm việc như: “Nga Sơn Biz”, “Nga Sơn New”, “Nga nghé” “Quảng Xương quê tôi”, “Thị xã Nghi Sơn”... vì đã đăng tải các nội dung chưa được kiểm chứng liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Điển hình như việc đăng tải các thông tin chi tiết về nhân thân của bệnh nhân F0; lịch trình di chuyển của bệnh nhân F0; bình luận về quy định giãn cách xã hội... Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, các chủ tài khoản này đã thừa nhận những hành vi nêu trên và gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Để ngăn ngừa tình trạng trên, trong dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với quản trị viên nhiều hội nhóm, fanpage có lượng thành viên, theo dõi lớn để xử lý các thông tin tiêu cực, không đúng sự thật, lan tỏa các thông điệp tích cực, đưa thông tin cập nhật, chính xác từ nguồn tin chính thống thống để đẩy lùi, xóa bỏ tin giả, tin chưa kiểm chứng.

Cũng theo Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa, trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Sở này luôn thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời kiểm soát các thông tin trên không gian mạng, nhất là thông tin về công tác phòng, chống dịch Covdi-19.

Từ đó, tuyên truyền để người dân tiếp cận được những thông tin chính xác, ổn định tình hình xã hội, góp phần vào nhiệm vụ chung của cả nước chiến thắng dịch Covid-19.

Đồng thời, Sở cũng đã tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật, kịp thời xác minh đối tượng phát tán tin giả, chủ các tài khoản Facebook, mạng xã hội có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, gỡ bỏ thông tin đăng tải và đã cam kết không tái phạm.

Thanh Hóa: Phong tỏa Bệnh viện Điều trị Covid-19 số 1

Thứ 4, 15/09/2021 | 18:56
Sau khi ghi nhận nhiều nhân viên y tế nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 số 1, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định phong tỏa bệnh viện này.

Thanh Hoá: Dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại Tp.Thanh Hóa

Thứ 3, 14/09/2021 | 17:43
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký Quyết định số 3604/QĐ-UBND về việc áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch Covid–19 trong tình hình mới trên địa bàn.

Thanh Hóa: 39 học sinh lớp 2 phải cách ly, người thân được đi cùng để chăm sóc

Thứ 2, 13/09/2021 | 17:50
39 học sinh lớp 2C Trường tiểu học Quảng Chính đã phải đi cách ly tập trung sau khi có 1 bạn cùng lớp nhiễm Covid-19.

Thanh Hóa: Xử phạt nhiều trường hợp tung tin giả về dịch Covid-19

Thứ 6, 27/08/2021 | 14:00
Trong những ngày qua, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt nhiều trường hợp đưa thông tin giả mạo, không đúng sự thật trên không gian mạng.
Cùng tác giả

Du lịch Sầm Sơn 2024 có gì mới?

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:00
Ngoài những sản phẩm du lịch sẵn có, năm nay Sầm Sơn chào đón dự án công viên nước Sun World Sầm Sơn đi vào hoạt động, tạo điểm nhấn mới cho thành phố du lịch này.

Thành phố Thanh Hóa "nóng" tình trạng đuối nước đầu hè

Thứ 5, 04/04/2024 | 23:05
Mới dịp nắng nóng đầu hè, ngay tại khu vực trung tâm thành phố Thanh Hóa đã liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước trẻ em, dấy lên hồi chuông báo động về lĩnh vực này.

Bất ngờ với lý do trốn trại của phạm nhân vừa bị bắt giữ ở Thanh Hoá

Thứ 4, 03/04/2024 | 22:55
Bị bắt giữ sau khoảng 1 ngày bỏ trốn, lý do phạm nhân Mai Văn Đệ liều lĩnh trốn khỏi Trại giam số 5 dần được hé lộ.

Phạm nhân trốn trại bị bắt lại sau 24 tiếng lẩn trốn

Thứ 4, 03/04/2024 | 18:15
Phạm nhân trốn trại Mai Văn Đệ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực rừng Sến (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) sau 1 ngày bỏ trốn khỏi trại giam số 5, Bộ Công an.

Thanh Hóa: Khoanh vùng được khu vực phạm nhân lẩn trốn

Thứ 4, 03/04/2024 | 13:00
Cơ quan chức năng xác định phạm nhân Mai Văn Đệ nhiều khả năng đang lẩn trốn tại khu vực rừng Sến (Hà Trung, Thanh Hóa) rộng khoảng 200ha, với địa hình phức tạp.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.