Tại buổi họp báo thường kỳ quý II/2025 của Bộ Tài chính diễn ra chiều 2/7, ông Văn Trọng Duẩn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Tài chính), đã có thông tin sau khi Chính phủ yêu cầu Bộ báo cáo lại vụ Tập đoàn Sơn Hải "trượt thầu" tại dự án cao tốc Tp.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.
Cụ thể, ông Duẩn cho biết sau chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ cùng với Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Đồng Nai rà soát lại và báo cáo các nội dung về kết quả đấu thầu tại dự án cao tốc Tp.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai).
Việc kiểm tra lại diễn ra sau khi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê bình và yêu cầu Bộ Tài chính làm rõ nhiều nội dung liên quan đến kết quả đấu thầu gói thầu nói trên.

Ông Văn Trọng Duẩn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu tại họp báo.
Trước đó, Bộ Tài chính được giao kiểm tra, rà soát kết quả đấu thầu sau khi Tập đoàn Sơn Hải phản ánh kết quả đấu thầu không hợp lý. Tuy nhiên, Bộ Tài chính báo cáo muộn, bị Phó Thủ tướng phê bình chưa làm tròn trách nhiệm, chưa thể hiện đúng chức năng, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về đấu thầu.
Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính phải kiểm tra lại theo chỉ đạo, báo cáo Thủ tướng trước ngày 5/7. Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc chậm trễ không được tiếp diễn, nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Cũng tại buổi họp báo, trước câu hỏi về việc Bộ Tài chính cần sửa những quy định nào để việc lựa chọn được nhà đầu tư, nhà thầu được triển khai một cách minh bạch, tránh "quân xanh quân đỏ", tham nhũng, lãng phí… Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu cho biết, Bộ Tài chính đã sửa nhiều quy định trong Luật Đấu thầu, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.
Đơn vị này cũng đang xây dựng dự thảo nghị định và thông tư theo hướng phân cấp cho chủ đầu tư nhiều hơn, đặc biệt là đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính… để các nhà thầu tiếp cận tốt hơn các gói thầu.
"Đặc biệt, chúng tôi thiết kế việc giám sát thường xuyên, trực tiếp của người có thẩm quyền", ông Duẩn nói về phương án để việc chọn nhà thầu được minh bạch.

Phối cảnh dự án cao tốc Tp.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai).
Trước đó, Tập đoàn Sơn Hải đã lên tiếng thể hiện không đồng ý với kết quả lựa chọn nhà thầu thi công dự án cao tốc Tp.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua tỉnh Bình Phước (nay thuộc tỉnh Đồng Nai).
Trong văn bản phản đối kết quả, Tập đoàn Sơn Hải cho hay ngày 17/3, chủ đầu tư đã mở gói thầu công khai qua mạng với giá trị gói thầu là hơn 880,7 tỷ đồng. Sơn Hải là một trong 5 nhà thầu tham gia gói thầu này với giá dự thầu thấp nhất là hơn 732 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả được công bố cho thấy đơn vị trúng thầu lại thuộc về một nhà thầu liên danh có giá dự thầu cao nhất (hơn 866 tỷ đồng).
Theo Tập đoàn Sơn Hải, giá dự thầu mà đơn vị này đưa ra được cho là sẽ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hơn 148 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ giảm giá gần 17%).
Tuy nhiên, tập đoàn này lại không trúng thầu "với lý do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu". Điều này, theo lập luận của Tập đoàn Sơn Hải, là có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật, gây thất thoát ngân sách, ảnh hưởng đến uy tín của nhà đầu tư.