Bị rối loạn tiêu hóa, người đàn ông phát hiện "vật thể lạ" dài gần 10m

Thứ 4, 31/12/2025 03:00 GMT+7

Do chủ quan cho rằng các triệu chứng xuất phát từ ăn uống gây rối loạn tiêu hóa thông thường nên bệnh nhân đã không đi khám. Chỉ đến khi đi đại tiện, bệnh nhân mới phát hiện “vật thể lạ” dài gần 10 mét.

Mới đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương (Hải Phòng) tiếp nhận nam bệnh nhân Đ.N.H. 37 tuổi (Phường Ái Quốc, TP.Hải Phòng) đến khám trong tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài.

Qua khai thác bệnh sử cho thấy, bệnh nhân H. có thói quen ăn uống không lành mạnh, thường xuyên sử dụng các món tái, sống như gỏi cá, tôm, mực, tiết canh. Trước đó, bệnh nhân không có biểu hiện sốt hay mẩn ngứa ngoài da, nhưng thường xuyên bị đau bụng, tiêu chảy kéo dài, mức độ ngày càng tăng, đặc biệt nặng hơn trong khoảng 1 tuần trước khi nhập viện.

Do chủ quan cho rằng các triệu chứng xuất phát từ ăn uống gây rối loạn tiêu hóa thông thường nên bệnh nhân đã không đi khám. Chỉ đến khi, trong một lần đi đại tiện, bệnh nhân phát hiện "vật thể lạ" dài gần 10 mét, bệnh nhân mới hoang mang, lo lắng nên đã đến một cơ sở y tế gần nhà thăm khám và được bác sĩ giới thiệu ngay lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương để được khám chuyên sâu về ký sinh trùng.

img

Hình ảnh sán lợn dài gần 10 mét được phát hiện khi bệnh nhân H. đi đại tiện. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương

Tại đây, bệnh nhân đã được các bác sĩ thăm khám, tư vấn và chỉ định các xét nghiệm chuyên sâu về ký sinh trùng. Kết quả cho thấy bệnh nhân nhiễm đồng thời 4 loại ký sinh trùng, bao gồm: Giun đũa chó, mèo; sán lá gan; sán dây chó và sán lợn.

Đây đều là những loại ký sinh trùng thuộc nhóm phổ biến, có tỷ lệ lây nhiễm cao hiện nay, trong đó, sán lợn chính là nguyên nhân gây ra "vật thể lạ" dài gần 10 mét.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có biểu hiện thiếu máu, da xanh, niêm mạc nhợt, cơ thể gầy gò, mệt mỏi. Nguyên nhân được xác định do ký sinh trùng "trú ngụ" lâu ngày trong đường tiêu hóa, gây rối loạn tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng kém và làm cơ thể suy nhược.

BSCKI Vũ Tiến Phương - Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương cho biết, nhiễm ký sinh trùng thường diễn tiến âm thầm, có thể không có triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài. Người bệnh chỉ đến khám khi tình trạng đã nặng, cơ thể suy kiệt hoặc xuất hiện các biến chứng nguy hiểm.

Đồng thời, sán lợn là một trong những loại ký sinh trùng phổ biến hiện nay, chỉ đứng sau giun đũa chó, mèo. Nguồn lây nhiễm chủ yếu đến từ ăn uống không đảm bảo vệ sinh, sử dụng thực phẩm tái sống, tiếp xúc với vật nuôi hoặc môi trường có chứa ấu trùng ký sinh trùng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên ăn chín, uống sôi, tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt tái, gỏi cá, hải sản sống. Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; sử dụng nguồn nước sạch. Quản lý vật nuôi đúng cách, tẩy giun định kỳ cho chó, mèo; giữ gìn môi trường sống sạch sẽ.

Không chủ quan với các triệu chứng tiêu hóa kéo dài như đau bụng, tiêu chảy hay sút cân, thiếu máu. Xét nghiệm và tầm soát ký sinh trùng định kỳ, không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Phương Linh (t/h)


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.