Bí thư Đà Nẵng hé lộ nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt sẽ bị sắp xếp lại

Bí thư Đà Nẵng hé lộ nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt sẽ bị sắp xếp lại

Lê Nhâm Thân
Chủ nhật, 29/04/2018 | 08:41
0
Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đánh giá, sự sai lầm về công tác cán bộ thì hệ lụy và hệ quả rất dài và rất nặng nề. TP.Đà Nẵng cũng đã thấy được điều này, hiện nay đang quyết tâm khắc phục.

Như tin đã đưa, mới đây, đoàn Đại biểu Quốc hội(ĐBQH) TP.Đà Nẵng tiến hành tiếp xúc cử tri các quận, huyện trên địa bàn. Công tác này nhằm để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV tới đây cũng như lắng nghe, giải trình nhiều ý kiến của cử tri liên quan đến các vấn đề nóng trong thời gian qua.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã đứng ra tiếp thu, giải trình nhiều ý kiến của các cử tri. Một trong số đó là nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Theo ông Nghĩa, sắp tới đây, TP.Đà Nẵng sẽ sắp xếp lại nhiều vị trí cán bộ chủ chốt nhằm phù hợp với năng lực và yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới.

Bí thư Đà Nẵng hé lộ nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt sẽ bị sắp xếp lại

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.Đà Nẵng đánh giá, sự sai lầm về công tác cán bộ thì hệ lụy và hệ quả rất dài và rất nặng nề. TP.Đà Nẵng cũng đã thấy được điều này, hiện nay đang quyết tâm khắc phục. Về công tác cán bộ, địa phương đang tập trung rà soát lại các quy hoạch cán bộ.

"Cần đánh giá lại sau 2 năm thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí thành ủy viên, có cần sắp xếp lại hay không, những vị trí nào thực hiện tốt, những vị trí nào không tốt", ông Nghĩa nói.

Bí thư Đà Nẵng hé lộ nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt sẽ bị sắp xếp lại (Hình 2).

Nhiều sai phạm, khuyết điểm của Đà Nẵng xưa nay có phần đến từ yếu kém của lãnh đạo chủ chốt.

Cũng theo vị này, tới đây, TP.Đà Nẵng sẽ xem xét bổ nhiệm một số vị trí là Phó Giám đốc các sở, ngành. Việc bổ nhiệm này sẽ tiến hành công khai, chọn người có tâm, có tầm, người xứng đáng nhất.

Theo ông Nghĩa, trong quá khứ, TP.Đà Nẵng đã mắc một số sai lầm mà rõ ràng nhất là trong kết luận của Thanh tra Chính phủ, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nhìn chung khi sai lầm thì rất buồn nhưng dư luận đồng tình, phấn khởi bởi những thay đổi, quyết tâm xử lý sau sai phạm. 

Để xảy ra những khuyết điểm, sai phạm phần nào do yếu kém trong lãnh đạo, ở các vị trí chủ chốt. Do đó, việc xem xét, thay đổi, sắp xếp lại một số vị trí chủ chốt, cán bộ chủ chốt của TP là phù hợp, cần thiết.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng nhắc lại câu chuyện bộ Công an vừa khởi tố 5 cựu lãnh đạo, cựu cán bộ, cán bộ, trong đó, có 2 người đứng đầu trong quá khứ của chính quyền TP.Đà Nẵng là nguyên Chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến. "Những bài học này, dư luận rất quan tâm", ông Nghĩa chia sẻ.

Ông Nghĩa cũng mong muốn người dân TP.Đà Nẵng với sự thẳng thắn, cương trực, dũng khí Đà thành sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa cùng với chính quyền trong công cuộc phát triển, xây dựng TP.

2 cựu Chủ tịch TP bị khởi tố: Bí thư Đà Nẵng nói gì?

Thứ 5, 26/04/2018 | 15:31
Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, việc 2 cựu Chủ tịch UBND Thành phố vừa bị cảnh sát khởi tố được dư luận quan tâm. Đây là một bài học rất đau lòng.

Bí thư Đà Nẵng nói gì về dự án trường đua chó, đua ngựa?

Thứ 3, 17/04/2018 | 12:00
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, hiện vẫn còn nhiều người quan niệm đua chó, đua ngựa thường gắn với đánh bạc. Ông yêu cầu xem xét, nghiên cứu thận trọng dự án trường đua chó, đua ngựa.

Đà Nẵng: Tiếp tục kỷ luật hàng loạt cán bộ lãnh đạo, quản lý

Thứ 2, 05/02/2018 | 18:30
UBKT Thành ủy Đà Nẵng thông báo về việc kỷ luật 5 cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong đó, 4 người bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách và 1 người bị cảnh cáo.
Cùng tác giả

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.
Cùng chuyên mục

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.