Bí thư Đà Nẵng rất bức xúc trước thông tin

Bí thư Đà Nẵng rất bức xúc trước thông tin "di dời sân bay"!

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 02/10/2018 | 15:44
0
Thông tin này vừa được ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng truyền đạt lại đông đảo cử tri trên địa bàn. Hiện, câu chuyện về "di dời sân bay Đà Nẵng" vẫn đang gây xôn xao dư luận.

ĐBQH Đà Nẵng tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê

Ngày 2/10, đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng tiến hành tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Nội dung buổi làm việc nhằm lắng nghe các ý kiến cử tri trên địa bàn cũng như chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6- Quốc hội khóa XIV.

Tại đây, nhiều vấn đề nóng bỏng ở TP.Đà Nẵng trong thời gian qua được các cử tri nêu ra chất vấn các đại biểu. Trong đó, đáng chú ý nhất là vấn đề "di dời sân bay Đà Nẵng". Theo các cử tri, đây là một vấn đề lớn của thành phố và thời gian qua, họ nghe qua các phương tiện thông tin đại chúng về vấn đề trên nhưng chưa rõ thực hư ra sao? Và cũng chưa thấy bất kỳ một phản hồi rõ ràng nào từ chính quyền thành phố để dư luận an tâm.

Chính trị - Bí thư Đà Nẵng rất bức xúc trước thông tin 'di dời sân bay'!

Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Miên: Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa rất bức xúc về thông tin di dời sân bay.

"Nhiều người dân rất hoang mang, lo lắng trước thông tin về di dời sân bay Đà Nẵng. Thông tin này có đúng không?", cử tri Phạm Bá Trôi nói.

Trả lời cử tri về câu chuyện này, ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng khẳng định, hoàn toàn không có chuyện di dời sân bay Đà Nẵng. "Ngay cả trong ý tưởng lãnh đạo thành phố cũng không nghĩ đến chuyện này", ông Miên nhấn mạnh.

Theo vị này, tại hội thảo “Định hướng quy hoạch và phát triển trung tâm các đô thị thành phố Đà Nẵng” do hội Quy hoạch Phát triển Việt Nam tổ chức vào đầu tháng 9/2018, đã có một số ý kiến đề xuất "di dời sân bay Đà Nẵng vào Chu Lai, tỉnh Quảng Nam". Và ngay khi báo chí đưa tin vấn đề này, lãnh đạo TP.Đà Nẵng rất bất ngờ và bức xúc. 

"Một ông nào đó ở hội thảo ông xướng lên vậy. Báo cáo với cử tri, chủ trương của thành phố là không có, chưa có một động thái nào về di dời sân bay Đà Nẵng... Hôm đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đang đi công tác, nhưng nghe được thông tin này ông đã rất bức xúc", ông Trần Văn Miên cho biết.

Chính trị - Bí thư Đà Nẵng rất bức xúc trước thông tin 'di dời sân bay'! (Hình 2).

Sân bay Đà Nẵng được bộ GTVT phê duyệt quy hoạch đến năm 2030.

Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Miên cũng chia sẻ rằng, vấn đề quy hoạch sân bay Đà Nẵng, chính quyền đã làm việc với bộ GTVT nhằm thực hiện phát triển sân bay đến giai đoạn 3 (năm 2030 tương đương 28 triệu lượt khách). Hiện, TP.Đà Nẵng đang củng cố, phát triển sân bay Đà Nẵng phục vụ cho nhu cầu phát triển chung của địa phương.

Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng cũng cho biết trước đông đảo cử tri rằng, việc di dời sân bay Đà Nẵng là chuyện lớn. Nhưng ở đây nó chỉ là đề xuất của 1 cá nhân, chính quyền TP.Đà Nẵng không liên quan. Từ đó, mọi người có thể yên tâm và không nên bàn tán thêm về vấn đề này.

Trước đó, báo điện tử Người Đưa Tin đã đăng tải, đầu tháng 9/2018, tại hội thảo khoa học "Định hướng quy hoạch phát triển trung tâm các khu vực đô thị thành phố Đà Nẵng", một số nhà khoa học đã đưa ra quan điểm cần phải di dời sân bay Đà Nẵng vào Chu Lai, tỉnh Quảng Nam hoặc di dời lên bán đảo Sơn Trà, TP.Đà Nẵng. Loạt thông tin này ngay lập tức gây xôn xao, nhiều ý kiến tranh luận trái chiều, gay gắt trong dư luận. Sự việc ngay lập tức gây nên những ý kiến trái chiều trong dư luận.

Trả lời chúng tôi, sở Xây dựng TP.Đà Nẵng khẳng định, UBND TP.Đà Nẵng chưa có chủ trương nào liên quan đến việc di dời hoặc chuyển đổi công năng sân bay. Với vị trí ở trung tâm, sân bay Đà Nẵng có ảnh hưởng đến thành phố (tiếng ồn, tĩnh không…), tuy nhiên, vị trí này thuận lợi cho việc hình thành đô thị sân bay theo mô hình các nước tiên tiến như Hà Lan, Pháp... Về lâu dài, trong định hướng phát triển đô thị, sân bay Đà Nẵng phải được xem là một động lực phát triển lâu dài và bền vững của đô thị Đà Nẵng.

Sân bay Đà Nẵng được bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giai đoạn năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 3066/QĐ-BGTVT ngày 26/8/2015, diện tích quy hoạch là 855ha. Tính đến tháng 5/2018, ga hành khách quốc tế Đà Nẵng đã có 27 đường bay trực tiếp, chủ yếu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... đến Đà Nẵng. Theo dự tính phát triển đến năm 2030, sân bay Đà Nẵng sẽ đạt ngưỡng 28 triệu lượt khách.

 

Vụ sân bay Đà Nẵng cần được di dời: Sở Xây dựng nói gì?

Thứ 7, 29/09/2018 | 06:00
TP.Đà Nẵng chưa có chủ trương nào liên quan đến việc di dời hoặc chuyển đổi công năng sân bay. Với vị trí ở trung tâm, sân bay Đà Nẵng có ảnh hưởng đến thành phố (tiếng ồn, tĩnh không…), tuy nhiên, vị trí này thuận lợi cho việc hình thành đô thị sân bay theo mô hình các nước tiên tiến như: Hà Lan, Pháp…

Cận cảnh di dời phần thân tàu sân bay 65.000 tấn của Hài quân Anh

Thứ 2, 21/09/2015 | 11:25
Một video timelapse cận cảnh quá trình di dời phần thân tàu nặng 11.200 tấn của tàu sân bay "khủng" nhất của Hải quân Hoàng Gia Anh - HMS Prince of Wales.

Di dời sân bay Đà Nẵng lên bán đảo Sơn Trà

Thứ 2, 15/07/2013 | 09:54
Các chuyên gia đề xuất ý tưởng sau năm 2030 di dời sân bay quốc tế Đà Nẵng tới vị trí mới và dành 815ha hiện có của sân bay xây dựng khu trung tâm tài chính, dịch vụ thương mại, đô thị chất lượng cao tầm cỡ khu vực và quốc tế.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.