Bí thư Đà Nẵng: Thành phố đang đứng trước những quyết sách mang tính cách mạng

Bí thư Đà Nẵng: Thành phố đang đứng trước những quyết sách mang tính cách mạng

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 6, 04/07/2025 15:16

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chia sẻ, thành phố đang bước vào giai đoạn chuyển mình với loạt chính sách mới được Quốc hội thông qua, trong đó có việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam.

Cơ chế đặc thù được mở rộng toàn bộ địa bàn Đà Nẵng hợp nhất

Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 4/7, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tp.Đà Nẵng, cho biết kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV vừa qua là một dấu mốc đặc biệt khi thông qua số lượng luật và nghị quyết lớn nhất từ trước đến nay.

"Đây không chỉ là kỳ họp với khối lượng công việc khổng lồ, mà còn là kỳ họp mang tính lịch sử khi Quốc hội quyết định sửa đổi Hiến pháp, thống nhất mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp", ông Quảng nói.

Bí thư Đà Nẵng: Thành phố đang đứng trước những quyết sách mang tính cách mạng- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng, thành phố Đà Nẵng đang đứng trước những quyết sách mang tính cách mạng.

Theo đó, Quốc hội đã thông qua chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh và xã, không còn đơn vị hành chính cấp quận, huyện như trước đây. Cả nước hiện còn 34 tỉnh, thành và hơn 3.300 đơn vị hành chính cấp xã, giảm gần 67%. Đặc biệt, ông Quảng nhấn mạnh: "Chúng ta có một đặc khu rất đặc biệt, đó là đặc khu Hoàng Sa".

Riêng với Đà Nẵng, ông Quảng cho biết có 5 quyết sách lớn được Quốc hội thông qua, tạo nền tảng thay đổi sâu sắc cho thành phố trong thời gian tới.

Quốc hội đã thông qua việc thành lập thành phố Đà Nẵng mới trên cơ sở hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng hiện nay. Khi hoàn tất, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất trong sáu thành phố hiện có.

Song song đó, các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 136 trước đây, vốn chỉ áp dụng tại Đà Nẵng, sẽ được mở rộng ra toàn bộ địa bàn hợp nhất, bao gồm cả phần thuộc tỉnh Quảng Nam. "Đây là thuận lợi rất lớn mà không nhiều địa phương có được", ông Quảng nhận định.

Đối mặt thách thức lớn khi trở thành trung tâm tài chính quốc tế

Ông Quảng cho biết thêm, một trong những thay đổi mang tính cấu trúc là việc Đà Nẵng chuyển từ mô hình chính quyền đô thị sang chính quyền hai cấp toàn diện, bao gồm Hội đồng nhân dân (HĐND) tại các phường.

Bí thư Đà Nẵng: Thành phố đang đứng trước những quyết sách mang tính cách mạng- Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 4/7.

Một trong những điểm nhấn lớn tại kỳ họp là việc Quốc hội ban hành nghị quyết thành lập Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại hai địa điểm: TP.HCM và Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên trên thế giới có mô hình trung tâm tài chính được tổ chức tại hai nơi cùng lúc.

Dù được chọn, ông nhìn nhận Đà Nẵng đang đối mặt với không ít thách thức: "Trong 119 trung tâm tài chính trên thế giới, số thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay. Được chọn là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn".

Khác với TP.HCM, nơi có thị trường tài chính phát triển mạnh, Đà Nẵng có thể đi theo hướng riêng như tài chính xanh, tài chính số, và các mô hình thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). 

"Không gian sống tốt và môi trường đầu tư hấp dẫn là lợi thế lớn của Đà Nẵng", ông nói. Theo ông Quảng, trung tâm tài chính không chỉ là nơi giao dịch tài chính mà phải là một hệ sinh thái đáng đầu tư, đáng sống.

Về việc phân định chức năng giữa hai trung tâm, ông cho biết sẽ được thực hiện rõ ràng để tránh chồng chéo, xung đột hay triệt tiêu lẫn nhau.

Một chính sách quan trọng khác là việc Đà Nẵng đi đầu đề xuất thành lập khu thương mại tự do, mô hình chưa từng có tại Việt Nam, và đã được Quốc hội đồng ý. 

Đây được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho thành phố trong việc thu hút đầu tư, thúc đẩy xuất nhập khẩu và thử nghiệm chính sách kinh tế đặc thù. 

Kết thúc buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Quảng kêu gọi cử tri tiếp tục đồng hành, chia sẻ và ủng hộ chính quyền thành phố trong việc triển khai các chủ trương lớn. 

"Đây là những vấn đề rất khó, rất mới, đòi hỏi sự đồng thuận cao để thực hiện thành công mô hình chính quyền hai cấp, một quyết sách mang tính cách mạng của Đảng, Nhà nước và Quốc hội", ông nhấn mạnh.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.