Bí thư Hà Nội sốt ruột vì tiến độ cải tạo chung cư rất chậm

Nguyễn Hữu Thắng

Nguyễn Hữu Thắng

Thứ 6, 03/10/2025 18:34 GMT+7

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết, rất sốt ruột vì tiến độ triển khai cải tạo chung cư cũ còn chậm. Mỗi khi có bão lớn, chính quyền và các tổ chức đều phải khẩn cấp sơ tán, bảo đảm an toàn tạm thời cho người dân.

Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ rất chậm

Chiều 3/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp xúc cử tri 11 xã, phường thuộc Đơn vị bầu cử số 4 Thành phố Hà Nội gồm (Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng) trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Văn Xuân (phường Hoàng Mai) kiến nghị, Thành phố Hà Nội nên quan tâm đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư, nhà tập thể cũ trên địa bàn thành phố, trong đó có nhà tập thể A7 Tân Mai.

Cùng chung mối quan tâm, cử tri Bùi Minh Nguyệt cũng kiến nghị nên đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trương Định để đảm bảo đời sống người dân.

Bí thư Hà Nội sốt ruột vì tiến độ cải tạo chung cư rất chậm- Ảnh 1.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Lý giải vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, Hà Nội hiện có khoảng 76 khu chung cư, tập thể cũ, với khoảng trên 1.800 nhà chung cư cũ; chủ yếu tập trung ở các phường nội đô lịch sử (thuộc các quận nội đô lịch sử trước đây).

Theo đó, các khu chung cư, tập thể cũ này được hình thành từ những năm 60 – 80 của thế kỷ trước, cơ bản đã xuống cấp cả về nhà chung cư và hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, các nhiệm kỳ trước, việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ chưa đạt tới 1%. Từ năm 2021, Hà Nội đặt mục tiêu cải tạo và xây dựng lại toàn bộ chung cư cũ.

Năm 2021, UBND Thành phố Hà Nội đã báo cáo cấp thẩm quyền về đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; đồng thời, phối hợp với Bộ Xây dựng tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định 69 quy định về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Trên cơ sở đề án được thông qua, đã thiết lập 6 kế hoạch triển khai về kiểm định, quy hoạch, giải quyết tạm cư, thông tin tuyên truyền công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ… Dù khẳng định các công việc được triển khai đồng bộ, nhưng ông Tuấn cho biết, tiến độ triển khai nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương liên quan đang chậm.

Bí thư Hà Nội sốt ruột vì tiến độ cải tạo chung cư rất chậm- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn giải đáp về vấn đề cải tạo chung cư cũ.

Theo ông Tuấn, với nhà A7 Tân Mai, theo kiểm định, đây là nhà chung cư cũ ở mức độ nguy hiểm, nằm trong kế hoạch triển khai cải tạo, xây dựng lại. Phương án quy hoạch kiến trúc của khu vực này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thời gian tới, phường Hoàng Mai và các cơ quan liên quan sẽ tập trung cao độ để tiến hành triển khai đầu tư xây dựng, trong đó có việc lựa chọn nhà đầu tư….

Đối với khu tập thể cũ Trương Định, theo ông Tuấn, tổng thể khu vực này cũng đã nằm trong kế hoạch cải tạo, xây dựng lại của thành phố. Thời gian qua, thành phố đã xử lý tháo gỡ hàng loạt khó khăn liên quan về hồ sơ, kiểm định, xác lập ranh giới.

"Theo chỉ đạo của UBND thành phố, trong thời gian tới, đối với toàn bộ khu tập thể Trương Định là 1 nội dung phải cải tạo, xây dựng sớm cho nhân dân ở khu tập thể này", Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết thêm.

Tìm "lối mở" về cơ chế, chính sách để cải tạo chung cư cũ

Tiếp thu kiến nghị cử tri, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài cho biết, thực tế Hà Nội có một đặc thù rất khác so với nhiều địa phương khác với số lượng nhà tập thể, chung cư cũ còn lại rất nhiều. Theo đề án của UBND thành phố, hiện có tới hơn 1.000 khu, dự án chung cư cần cải tạo.

"Tiến độ triển khai còn chậm, khiến tôi và lãnh đạo thành phố hết sức sốt ruột. Mỗi khi có bão lớn, chính quyền và các tổ chức đều phải khẩn cấp sơ tán, bảo đảm an toàn tạm thời cho người dân. Nhưng đó chỉ là giải pháp trước mắt, còn về lâu dài, tình trạng xuống cấp của các khu tập thể, chung cư cũ là vô cùng đáng lo ngại", bà Hoài nói.

Theo Bí thư Hà Nội, hiện nay, vướng mắc lớn nhất là về cơ chế, chính sách, làm sao hài hòa lợi ích, quyền lợi giữa nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

Bí thư Hà Nội sốt ruột vì tiến độ cải tạo chung cư rất chậm- Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị.

"Chúng tôi sẽ rất tích cực để tìm ra "lối mở" cho vấn đề này. Bên cạnh việc kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, thành phố cũng nghiên cứu các giải pháp khả thi khác, như xây dựng mới trên nền đất cũ để người dân tái định cư tại chỗ, hoặc di chuyển đến những khu đô thị mới hiện đại, điều kiện sống tốt hơn. Đây là những phương án căn cơ, cần được nghiên cứu, bàn bạc kỹ lưỡng và phải có sự đồng thuận của người dân", Bí thư Thành ủy Hà Nội nói thêm.

Từ đó, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đề nghị lãnh đạo sở, ngành đưa ra những giải pháp quyết liệt hơn, nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể chung cư cũ.

Kinh tế Thủ đô và đất nước vẫn phát triển mạnh

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, những vấn đề mà cử tri quan tâm nêu ra lần này cũng chính là vấn đề lãnh đạo thành phố rất quan tâm, nhất là việc cải tạo chung cư cũ còn rất chậm, vì có nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là thu hút doanh nghiệp đầu tư. Tới đây, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tìm giải pháp căn cơ để thúc đẩy tiến độ công việc quan trọng này.

Thông tin nhanh về tình hình Thủ đô và đất nước, bà Hoài cho biết, mặc dù phải thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng và khó là sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tưởng chừng kinh tế có thể chững lại. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, cùng quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, kinh tế Thủ đô và đất nước đều phát triển mạnh.

Bí thư Hà Nội sốt ruột vì tiến độ cải tạo chung cư rất chậm- Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, những vấn đề mà cử tri quan tâm nêu ra lần này cũng chính là vấn đề lãnh đạo thành phố rất quan tâm.

Cập nhật mới nhất cho biết, thành phố đã đạt mức thu ngân sách nhà nước lên tới 530.000 tỷ đồng, đạt 103% dự toán theo kế hoạch, cao hơn cả mức thu năm 2024 (năm đầu tiên đạt mức thu hơn 513.000 tỷ đồng). Tính đến hết ngày 30/9, cả nước cũng đạt mức thu ngân sách nhà nước 2 triệu tỷ đồng, tương đương kết quả thu cả năm 2024.

Theo bà Hoài, hiện nay, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản thông suốt, song vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc như cử tri nêu. Trung ương cũng đã nhìn ra các bất cập này và đang tập trung nghiên cứu giải pháp khắc phục bảo đảm căn cơ, lâu dài.

Nhấn mạnh thời gian tới, thành phố còn rất nhiều việc phải làm, Bí thư Thành ủy đề nghị cử tri và nhân dân tiếp tục đồng hành, sẻ chia và giúp sức để Đảng bộ, chính quyền thành phố tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.