Tp.HCM giữ vững vai trò đầu tàu, GRDP gần 3 triệu tỷ đồng vào năm 2025
Chiều 23/8, Đảng bộ UBND Tp.HCM tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Tham dự đại hội có Bí thư Thành ủy Tp.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tp.HCM Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thành ủy Tp.HCM Đặng Minh Thông cùng lãnh đạo các ban ngành Thành ủy, HĐND Tp.HCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp.HCM...
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tp.HCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, với nhiều thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng.

Toàn cảnh Đại hội diễn ra vào chiều 23/8.
Năm 2025, GRDP Tp.HCM ước đạt gần 2,97 triệu tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với 2020, chiếm 23,7% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người gấp 1,7 lần mức trung bình quốc gia. Thu ngân sách đạt 737.000 tỷ đồng, chiếm hơn 33% cả nước.
Tp.HCM còn chú trọng phát triển xã hội bền vững, bảo đảm an sinh. Chương trình giảm nghèo đạt hiệu quả, 100% hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận dịch vụ cơ bản; thành phố kịp thời chăm lo người dân trong dịch Covid-19 và ban hành nhiều chính sách đặc thù cho người có công, người yếu thế.
Trong văn hóa - giáo dục, thành phố đầu tư thiết chế văn hóa, bảo tồn giá trị truyền thống, tổ chức nhiều sự kiện lớn; giáo dục nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Công tác quốc phòng - an ninh được củng cố, bảo vệ hiệu quả vùng trời, vùng biển, đảo và các công trình trọng điểm; đối ngoại được mở rộng, huy động thêm nguồn lực phát triển.
Dấu ấn nổi bật khác là cải cách hành chính, chuyển đổi số, sắp xếp bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng cán bộ, xây dựng chính quyền số hiện đại phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại Đại hội, Đản ủy UBND Tp.HCM đã ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do thiên tai, lũ lụt.
Tầm nhìn mới cho giai đoạn phát triển
Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Tp.HCM nhấn mạnh, Đại hội lần này không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua mà còn đề ra tầm nhìn dài hạn.
“Tp.HCM đang hướng tới mục tiêu trở thành một trong những đô thị phát triển, hiện đại hàng đầu thế giới vào năm 2034. Để đạt được mục tiêu này, thành phố cần tập trung phát triển toàn diện về tài chính, kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường”, ông Được khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Tp.HCM phát biểu tại Đại hội
Ông cho biết, những giải pháp trọng tâm gồm: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh; Phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ có giá trị gia tăng cao; Xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại và bền vững; Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế, hội nhập sâu rộng; Phát triển văn hóa, xã hội gắn với bảo vệ môi trường.
“Đoàn kết, đồng thuận và nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân chính là sức mạnh nội lực quyết định để Tp.HCM vững bước trên con đường phát triển”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
Trong phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Tp.HCM, ghi nhận nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua. Dù chịu tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19, Tp.HCM vẫn giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế, đồng thời quan tâm an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe người dân.
Ông biểu dương những kết quả điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ UBND Tp.HCM, đặc biệt là trong bối cảnh sắp xếp bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp trên thành phố.
Ông đánh giá cao Đảng bộ UBND Tp.HCM cũng kế thừa kết quả, nhiệm vụ của các tổ chức Đảng, 3 địa phương trước sắp xếp để chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả đáng mừng trên các lĩnh vực. Những kết quả này góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Tp.HCM ở nhiệm kỳ tới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng chỉ rõ, bên cạnh thành tựu, Thành phố vẫn còn hạn chế về hạ tầng, quản lý đô thị và môi trường sống. Ông đề nghị nhiệm kỳ tới cần tập trung vào 5 định hướng then chốt: Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Hiện đại hóa chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; Phát triển kinh tế - xã hội bền vững, khai thác tối đa lợi thế Thành phố; Xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt; Giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm, thiếu nhà ở và tác động của biến đổi khí hậu.
Ông cũng đề nghị rút ra các bài học kinh nghiệm, để chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, ông yêu cầu đề giải pháp với các những vấn đề mới xuất hiện, để tháo gỡ kịp thời những vướng mắc có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.
Ông nhấn mạnh vai trò, đặt mục tiêu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, kinh tế là hàng đầu, văn hóa xã hội là nền tảng, quốc phòng an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Đồng thời, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.
"Phải chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, không để xảy ra việc bao biện làm thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của cấp ủy, tập trung đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức", Bí thư Thành ủy nêu rõ.

Đảng bộ ra mắt các thành viên nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đại hội cũng ra mắt thành viên mới, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND Tp.HCM gồm 41 người. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Tp.HCM gồm 11 người. Trong đó, Ông Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND Tp.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Phó Bí thư Đảng ủy có bốn người gồm: ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Tp, Phó Bí thư Đảng ủy UBND Tp nhiệm kỳ 2020 - 2025, làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND Tp nhiệm kỳ 2020 - 2025; ông Huỳnh Tân Định, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND Tp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và ông Ngô Thành Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy UBND Tp nhiệm kỳ 2020 - 2025, là Phó Bí thư Đảng ủy (chuyên trách).