Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng: Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân phải ưu tiên công nghệ sạch, bảo vệ môi trường

Nguyễn Đắc Phú

Nguyễn Đắc Phú

Thứ 2, 26/01/2026 21:55 GMT+7

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Sơn Mỹ, đồng thời kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Gắn điện lực với môi trường

Chiều 26/1, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng - ông Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc, chúc Tết các đơn vị thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Tại buổi làm việc, đại diện các Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2 và Vĩnh Tân 4 đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2025. Theo đó, tổng sản lượng điện của 3 nhà máy đạt khoảng 22,5 tỷ kWh, đóng góp hơn 2% tổng nhu cầu điện năng toàn quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả trong hoạt động, nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất điện năm 2026; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Đồng thời, tiếp tục ưu tiên đầu tư, nâng cấp hệ thống bảo vệ môi trường, áp dụng công nghệ tiên tiến; duy trì mục tiêu tiêu thụ 100% tro, xỉ; thực hiện nghiêm các biện pháp chống phát tán bụi, mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường khu vực.

ẻghtrhtrht - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng quà, chúc Tết tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy - ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tại xã Sơn Mỹ.

Báo cáo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Lê Thành – Bí thư Đảng ủy xã Sơn Mỹ cho biết, xã Sơn Mỹ có diện tích tự nhiên khoảng 255 km², dân số hơn 26.600 người.

Địa phương có vị trí địa lý đặc thù, phía Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, phía Tây giáp Tp.HCM, phía Nam giáp Biển Đông, tạo điều kiện thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong phát triển kinh tế – xã hội và quản lý địa bàn.

ẻghtrhtrht - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng - ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng quà gia đình người có công, hộ dân khó khăn.

Năm 2025, xã Sơn Mỹ thực hiện đạt 11/12 chỉ tiêu chủ yếu tỉnh giao. Chỉ còn 1 chỉ tiêu chưa đạt là tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 20,66%.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra, nổi bật như: thu ngân sách nhà nước đạt 32/24 tỷ đồng, bằng 129% dự toán tỉnh giao; kết quả giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đạt 195% so với kế hoạch; tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; hoàn thành 100% kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát.

ẻghtrhtrht - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng - ông Y Thanh Hà Niê Kđăm.

Phát biểu tại buổi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng - ông Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sơn Mỹ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; tập trung phát triển kinh tế – xã hội gắn với chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

ẻghtrhtrht - Ảnh 4.

Ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho bà con.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả địa phương đạt được trong năm 2025, khẳng định những thành tựu của xã Sơn Mỹ đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời bày tỏ tin tưởng địa phương sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong giai đoạn mới.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trao 50 phần quà cho người có công, chức sắc tiêu biểu, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

ẻghtrhtrht - Ảnh 5.

Ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng quà cho người dân.

Lâm Đồng chỉ đạo đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm tại Sơn Mỹ

Trong chương trình công tác, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã kiểm tra thực địa Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, giai đoạn 1 của KCN có quy mô 375ha, trong đó đã đền bù 87ha; 69 hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường với diện tích 45,32ha trên tổng số 60 ha; đồng thời rà soát đất của 7 tổ chức với diện tích 228ha.

Đối với giai đoạn 2 quy mô 337ha, địa phương đã kiểm kê 67 hộ dân với diện tích 77,3 ha; các giai đoạn tiếp theo sẽ được triển khai theo lộ trình.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành và xã Sơn Mỹ phối hợp chặt chẽ trong triển khai các dự án trên địa bàn để các công trình, dự án phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.

ẻghtrhtrht - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin về tiến độ dự án KCN Sơn Mỹ 1.

KCN Sơn Mỹ 1 có 3 dự án được cấp chủ trương đầu tư đó là: Kho cảng LNG do tỉnh cấp chủ trương đầu tư với diện tích trong KCN là 50ha, diện tích mặt biển 3.455ha, với tổng vốn đầu tư 31.434 tỷ đồng; Nhà máy Nhiệt điện Sơn Mỹ 1 được Bộ Công Thương cấp chủ trương đầu tư với diện tích 51,55ha, tổng vốn đầu tư 48.457 tỷ đồng; Nhà máy Nhiệt điện Sơn Mỹ 2 được Bộ Công Thương cấp chủ trương đầu tư với diện tích 57,3ha, tổng vốn đầu tư 50.432 tỷ đồng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.