Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa: "Tài nguyên không khan hiếm, nhưng cách làm của chúng ta dẫn đến khan hiếm"

Phạm Xuân Chinh

Phạm Xuân Chinh

Thứ 2, 21/07/2025 14:45 GMT+7

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đánh giá, năm 2024 đến nay, giá cả vật liệu xây dựng trên địa bàn tăng cao. Tuy nhiên, tài nguyên khoáng sản của tỉnh Thanh Hóa không khan hiếm, nhưng cách làm của địa phương dẫn đến tình trạng khan hiếm.

Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 7,88%

Sáng 21/7, tại Trung tâm hội nghị phường Hạc Thành, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 31. Ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Đây là kỳ họp đầu tiên khi tỉnh Thanh Hóa chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025. Kỳ họp thứ 31 của HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ nghe, thảo luận và quyết định các vấn đề lớn thuộc thẩm quyền.

Mở đầu bài phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị thứ 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 7,88%, đứng thứ 18 trên cả nước; nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng cao so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên 31.200 tỷ đồng, đứng thứ 9 cả nước.

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng có một số tồn tại, hạn chế. 

Cụ thể là, tốc độ tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng; hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp còn gặp khó khăn; tiến độ của một số dự án, cụm công nghiệp còn chậm; tình trạng khan hiếm cung về vật liệu, xây dựng và giá cả tăng cao; công tác quản lý, tổ chức về đấu giá đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án còn sai sót, đặc biệt là trong quy chế xây dựng đấu giá và bán hồ sơ tham gia đấu giá cho tổ chức, cá nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa: "Tài nguyên không khan hiếm, nhưng cách làm của chúng ta dẫn đến khan hiếm"- Ảnh 1.

Tại kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đánh giá: Tài nguyên của tỉnh không khan hiếm, nhưng do cách làm chưa phù hợp khiến tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng.

Tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng

Khi đề cập đến vấn đề vấn đề khan hiếm vật liệu xây dựng, giá cả tăng cao, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh: "Tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng, đặc biệt là thủ tục cấp phép khai thác, nâng công suất mỏ, cấp phép phương tiện vận chuyển cát trên sông. Cái này tôi có trao đổi với giám đốc công an, phối hợp các cấp, các ngành … để làm thế nào cho doanh nghiệp hoạt động, việc gì sai thì phải xử lý và khắc phục. 

Vi phạm pháp luật thì phải xử lý nghiêm, nhưng phải định hướng việc khắc phục, không để tình trạng khan hiếm kéo dài. Giám đốc Công an tỉnh đã có buổi đối thoại với doamh nghiệp liên quan đến vật liệu xây dựng khan hiếm. Tài nguyên của chúng ta không khan hiếm, nhưng cách làm của chúng ta dẫn đến khan hiếm".

Theo ông Nguyễn Doãn Anh, tài nguyên khoảng sản của tỉnh Thanh Hóa nhiều hơn so với các tỉnh khác. Từ năm 2024 đến nay, giá cả vật liệu xây dựng tăng cao, doanh nghiệp và nhân dân bị ảnh hưởng, đặc biệt là ở miền núi.

img

Ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ triển khai trong 2 ngày (21-22/7).

Tuy nhiên, do diễn biến bất thường của cơn bão số 3, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thông tin, kỳ họp sẽ rút ngắn xuống hoàn thành các nội dung trong ngày 21/7.

"Chúng ta phải tập trung ứng phó với cơn bão số 3. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp và dự báo đến 8h sáng ngày mai sẽ đi vào đất liền, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. 

Để kịp thời ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão gây ra, yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện các công điện, tập trung triển khai theo phương án 4 tại chỗ, không được chủ quan, lơ là. Ngay sau khi kết thúc họp HĐND tỉnh, yêu cầu lãnh đạo các ngành, địa phương xuống cơ sở chỉ đạo phòng chống bão số 3", Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết.

Danh dự teen
Giá cá tra xuất khẩu được dự báo sẽ tăng mạnh
Giá cá tra xuất khẩu được dự báo sẽ tăng mạnh
Thứ Năm 15:59, 11/9/2025
Theo VASEP, ngành cá tra Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết định của năm 2025, vừa đối mặt áp lực từ nguồn cung và chính sách thương mại, vừa có cơ hội bứt phá nhờ ưu đãi FTA và xu hướng giá phục hồi.
VN-Index rung lắc mạnh, bứt phá ngoạn mục cuối phiên nhờ nhóm bất động sản và Vingroup
VN-Index rung lắc mạnh, bứt phá ngoạn mục cuối phiên nhờ nhóm bất động sản và Vingroup
Thứ Năm 15:59, 11/9/2025
VN-Index có phiên giao dịch đầy kịch tính, rơi mạnh đầu ngày rồi bật tăng ngoạn mục cuối phiên nhờ nhóm bất động sản và bộ đôi VIC, VHM dẫn dắt.
HoSE cảnh báo nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc với cổ phiếu DRH Holdings
HoSE cảnh báo nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc với cổ phiếu DRH Holdings
Thứ Năm 15:58, 11/9/2025
HoSE cảnh báo khả năng hủy niêm yết DRH Holdings sau chuỗi lỗ lũy kế hơn 131 tỷ đồng, nợ trái phiếu quá hạn và nhiều rủi ro tài chính chưa xử lý.
Sớm hiện thực thể chế bảo vệ "tài sản vô hình" trong bối cảnh mới
Sớm hiện thực thể chế bảo vệ "tài sản vô hình" trong bối cảnh mới
Thứ Năm 14:12, 11/9/2025
Ngày 11/9, tại Hà Nội, diễn ra diễn đàn "Thể chế hoá đổi mới sáng tạo – Bảo vệ tài sản vô hình theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW", nhằm kiến nghị giải pháp hoàn thiện thể chế bảo vệ "tài sản vô hình".
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Cán bộ Quảng Ngãi phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Cán bộ Quảng Ngãi phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
Thứ Năm 14:00, 11/9/2025
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Quảng Ngãi phải xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời sàng lọc, thay thế người yếu kém và khuyến khích lớp cán bộ tự nguyện nhường chỗ cho thế hệ trẻ xứng đáng.
Quảng Ngãi đặt mục tiêu đổi mới phong cách lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính
Quảng Ngãi đặt mục tiêu đổi mới phong cách lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính
Thứ Năm 10:58, 11/9/2025
Sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, Quảng Ngãi bước vào nhiệm kỳ 2025–2030 với Đại hội Đảng bộ lần thứ I, xác định những giải pháp đột phá để phát huy tiềm năng, khắc phục hạn chế và thúc đẩy phát triển.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.