Bị tố vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Phó TGĐ VEC

Bị tố vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Phó TGĐ VEC "phản pháo"

Thứ 2, 01/07/2019 | 06:00
1
Phó TGĐ Nguyễn Văn Nhi cho rằng, đây là những nhận định hoàn toàn sai, quy chụp nhằm vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến cá nhân ông.

Trước thông tin ông Trần Văn Tám - TGĐ Tổng Công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) có văn bản tố cáo ông Nguyễn Văn Nhi - Phó TGĐ VEC có dấu hiệu của hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng đa khiến dư luận xôn xao, mới đây, ông Nguyễn Văn Nhi cũng đã có văn bản báo cáo tới HĐTV VEC trả lời về thông tin trên.

Văn bản của ông Nhi nêu rõ: “Đây là những nhận định hoàn toàn sai, quy chụp, thêm một lần nữa thể hiện rõ sự thiếu hiểu biết, không hiểu rõ các quy định pháp luật nhằm vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến cá nhân tôi”.

Cụ thể, việc tham mưu ban hành lại Quyết định số 608/QĐ-VEC do Ban QLKT tham mưu sau khi đã làm rõ các nội dung theo đề nghị của VEC O&M. Nội dung của Quyết định phát hành vẫn giữ nguyên không có gì thay đổi so với Quyết định tạm rút xuống ngày 18/12/2018.

Việc ký ban hành lại Quyết định số 608/VEC-QĐ ngày 17/12/2018 cho phù hợp với thực tiễn và quy định hiện hành là việc làm hết sức công khai, minh bạch có sự tham gia của nhiều cá nhân và tổ chức.

Quyết định số 608/VEC-QĐ ngày 17/12/2018 đã ban hành trên cơ sở đề nghị và ý kiến giải trình của cơ quan tham mưu được tôi ký duyệt theo đúng thẩm quyền và đến nay chưa có quyết định nào thay thế, do đó không thể nói quyết định số 608/VEC-QĐ ngày 17/12/2018 không có giá trị pháp lý.

Tin nhanh - Bị tố vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Phó TGĐ VEC 'phản pháo'

Ông Nguyễn Văn Nhi - Phó TGĐ TGĐ Tổng Công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Hơn nữa, Quyết định số 608/QĐ-VEC do Ban QLKT tham mưu và PTGĐ Nhi là người ký ban hành, khi phát hành lại cũng do Ban QLKT tham mưu và PTGĐ Nhi ký ban hành và việc phát hành văn bản do Văn phòng thực hiện nên không thể nói là hành vi làm giả giấy tờ. Diễn biến quá trình ban hành Quyết định số 608/QĐ-VEC như đã nêu ở trên là hoàn toàn phù hợp.

Việc giữ nguyên số và ngày ban hành Quyết định 608/QĐ-VEC, nhằm thuận tiện cho công việc, bản chất và nội dung phê duyệt không thay đổi, toàn bộ diễn biến nêu trên thể hiện rõ quá trình kiểm tra, rà soát văn bản một cách công khai, minh bạch, có trách nhiệm để đảm bảo nội dung văn bản được ban hành đúng quy định.

“Việc báo cáo của Tổng giám đốc tại văn bản số 1359/CV-VEC ngày 20/6/2019 không phù hợp với quy định của VEC về thể thức văn bản, thiếu hiểu biết, thiếu năng lực nhận thức, không thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức”, ông Nhi kết luận.

Trước đó, như đã đưa tin, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Tám - Tổng Công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã ban hành văn bản số 1359/CV – VEC liên quan đến việc Phó tổng giám đốc VEC Nguyễn Văn Nhi ban hành Quyết định số 608/QĐ-VEC ngày 17/12/2018 (đã hết giá trị pháp lý) có dấu hiệu vi phạm pháp luật, TGĐ VEC Nguyễn Văn Tám đề nghị Ban chỉ đạo, Hội đồng Thành viên VEC chuyển toàn bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến cục Cảnh sát điều tra, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để đề nghị giúp đỡ điều tra làm rõ. Ông Tám cũng đề nghị HĐTV tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Nhi 15 ngày.

 

Vì sao VEC bất hợp tác với báo chí?

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, ngày 28/6 phóng viên báo Người Đưa Tin đã liên hệ làm việc với VEC, tuy nhiên, khi phóng viên gặp Chánh văn phòng VEC - ông Đỗ Chí Chung thì vị này lại có thái độ không hợp tác và làm khó phóng viên. Tại đây, khi chúng tôi xuất trình giấy giới thiệu của Ban Biên tập thì ông Chung đã từ chối làm việc với lý do phóng viên chưa có thẻ nhà báo.

Theo ông Chung, đã là phóng viên thì bắt buộc phải có thẻ nhà báo và vị này chỉ làm việc theo đúng Luật báo chí, nếu làm việc với phóng viên chỉ có giấy giới thiệu thì ông này sẽ bị xử phạt.

Dù phóng viên đã giải thích, theo Luật Báo chí khi đến làm việc với cơ quan tổ chức, phóng viên xuất trình giới thiệu của Ban Biên tập là đủ điều kiện tác nghiệp, nhưng với thái độ bất hợp tác, ông Chung vẫn kiên quyết cho rằng như thế là chưa đủ điều kiện và đề nghị phía cơ quan báo chí phải có công văn gửi sang VEC rồi mới làm việc.

Nguyễn Lâm

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 34.000 tỉ tiếp tục lún như luống khoai: Bộ GTVT lên tiếng

Thứ 5, 27/06/2019 | 20:20
Trước thông tin phản ánh tình trạng hằn lún vệt bánh xe tại Km 21 thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, mới đây, Thứ trưởng bộ GTVT Lê Đình Thọ đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, khắc phục tình trạng trên.

Kiến nghị đình chỉ công tác và điều tra về những vi phạm của ông Nguyễn Văn Nhi Phó TGĐ VEC

Thứ 5, 27/06/2019 | 15:21
Tổng giám đốc VEC vừa đề nghị HĐTV tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Nhi (Phó tổng giám đốc VEC) và chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan công an.

Bộ GTVT ra “tối hậu thư” yêu cầu VEC khẩn trương sửa chữa cầu Ngòi Thủ

Thứ 6, 05/04/2019 | 20:15
Mặc dù bộ GTVT đã chỉ đạo VEC thực hiện việc khắc phục sửa chữa cầu Ngòi Thủ trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai nhưng sau 7 tháng VEC “chây ì” không chịu thực hiện, cầu Ngòi Thủ có nguy cơ mất an toàn giao thông khi các phương tiện đi qua.
Cùng tác giả

Hà Nội: Vì sao đường vừa duy tu đã có thể bóc lên từng mảng?

Chủ nhật, 27/09/2020 | 09:59
Lý giải cho việc một đoạn đường ở huyện Thường Tín vừa được duy tu đã hư hỏng, ông Phùng Tuấn Minh – Giám đốc công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây cho rằng ảnh hưởng của cơn báo số 5, công tác thi công chưa đảm bảo là nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.

Chốt thời gian khởi công 3 dự án cao tốc Bắc - Nam

Thứ 7, 26/09/2020 | 13:49
Thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện bộ GTVT cho biết 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được chuyển đổi sang hình thức đầu tư công gồm: Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ chính thức khởi công vào ngày 30/9.

Nam nhân viên kỹ thuật bị sét đánh tử vong tại sân bay Nội Bài

Thứ 4, 23/09/2020 | 10:00
Đang làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật đối với chuyến bay của hãng Vietnam Airlines, một nhân viên kỹ thuật của VAECO bất ngờ bị sét đánh tử vong.

Quầy bánh Trung thu “nuốt trọn” vỉa hè, sân chung cư

Thứ 7, 19/09/2020 | 18:37
Dù không được cơ quan chức năng nào cấp phép, nhưng đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Tết Trung thu là hàng loạt quầy hàng bán bánh Trung thu của đủ các thương hiệu nổi tiếng đua nhau mọc lên như “nấm sau mưa” trên vỉa hè, sân chung cư, lấn chiếm lối đi lại khiến người dân bức xúc.

Bão số 5 đổ bộ đất liền: Các hãng hàng không đồng loạt thay đổi lịch trình bay

Thứ 5, 17/09/2020 | 19:37
Trước chỉ đạo tạm dừng khai thác 3 sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài của cục Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của cơn bão số 5, để thuận tiện cho việc di chuyển của người dân, các hãng hàng không đã phát đi thông báo thay đổi lịch trình bay tới các sân bay trên.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.