Biến chủng SARS-CoV-2 ở Ấn Độ gây tử vong gấp ít nhất 15 lần

Biến chủng SARS-CoV-2 ở Ấn Độ gây tử vong gấp ít nhất 15 lần

Thứ 4, 05/05/2021 | 14:30
0
Các nhà khoa học Ấn Độ đã phát hiện biến chủng N440K gây nguy cơ tử vong gấp ít nhất 15 lần so với chủng thông thường.

Báo VnExpress dịch theo Indiatoday, giữa lúc làn sóng Covid-19 thứ hai đang hoành hành ở Ấn Độ, một biến chủng mới của SARS-CoV-2, có tên gọi N440K, đã được phát hiện ở nhiều khu vực của Ấn Độ.

Các nhà khoa học tại Trung tâm Sinh học Tế bào và Phân tử (CCMB) hôm 4/5 cho biết, sau khi phân tích 5.000 biến chủng hồi đầu năm, họ phát hiện N440K lan rộng ở nhiều bang phía nam so với những biến chủng khác.

Nó thậm chí có thể mạnh hơn các biến chủng B.1.617, B.1.618 và có khả năng gây chết người cao hơn ít nhất 15 lần. N440K là biến chủng đáng lo ngại ở Nam Ấn Độ trong và sau làn sóng Covid-19 đầu tiên, nhưng dữ liệu hiện nay cho thấy nó đang dần bị thay thế bởi các biến chủng mới đáng lo ngại như B.1.617 (biến chủng đột biến kép) và B.1.1.7 (biến chủng phát hiện ở Anh).

Tiêu điểm - Biến chủng SARS-CoV-2 ở Ấn Độ gây tử vong gấp ít nhất 15 lần

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân Covid-19 từ xe cứu thương ở Mumbai, Ấn Độ ngày 4/5. (Ảnh: Reuters)

So sánh dữ liệu từ bang Maharashtra, các nhà nghiên cứu nhận thấy biến chủng B.1.617 bắt đầu gia tăng từ tháng 2 chứ không phải tháng 3. Từ khi chúng xuất hiện, tỷ lệ biến chủng N440k đã suy giảm.

"Thời điểm B.1.617 gia tăng trùng khớp với làn sóng thứ hai ở các bang tương ứng", Divya Tej Sowpati, nghiên cứu viên của CCMB, nói.

Theo ông, ở Maharastra, một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất Ấn Độ, làn sóng thứ hai bắt đầu sớm hơn gần một tháng rưỡi so với 4 bang phía nam, cùng thời điểm B.1.617 bùng phát thay thế N440K.

"Tại Kerala, dù không có nhiều dữ liệu trên GISAID, chúng tôi có thể thấy dữ liệu từ trang web dịch tễ học di truyền của bang này rằng B.1.17 đang tăng lên, còn N440K hiện diện trong bộ gene thấp hơn 20%", ông nói thêm.

Báo Dân trí lược dịch theo NDTV, hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Andhra, P.V. Sudhakar cho biết: "Chúng tôi đã quan sát thấy rằng biến thể mới có thời gian ủ bệnh ngắn hơn và tiến triển của bệnh diễn ra nhanh hơn nhiều. Trong những trường hợp trước đó, một bệnh nhân mắc Covid-19 sẽ mất ít nhất một tuần mới bước vào giai đoạn thiếu ôxy hoặc khó thở. Nhưng hiện tại, chỉ trong 3-4 ngày, bệnh nhân đã ở giai đoạn nghiêm trọng".

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, khác với đợt dịch đầu tiên, một người chỉ cần tiếp xúc trong thời gian ngắn là có thể nhiễm virus biến chủng mới. Điều này khiến một người nhiễm bệnh có thể lây cho 4-5 người khác trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn hơn.

"Về cơ bản, ai cũng có thể bị nhiễm, vì chúng tôi đã quan sát thấy rằng biến chủng mới đang ảnh hưởng lớn đến dân số trẻ, bao gồm cả những người thích tập thể dục và có khả năng miễn dịch cao", ông Sudhakar cho biết thêm.

Hema Prakash, nhà vi sinh vật học cấp cao tại Viện Nghiên cứu và Khoa học Y tế GITAM, cho biết cách tốt nhất để tránh lây nhiễm là thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 như đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người, rửa tay thường xuyên và ở trong nhà nhiều hơn.

Theo thông báo của Bộ Y tế Ấn Độ ngày 4/5, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm hơn 350.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 20,6 triệu trường hợp.

Cũng trong 24 giờ qua, Ấn Độ có thêm hơn 3.400 ca tử vong. Tính đến nay, quốc gia Nam Á đã ghi nhận tổng cộng 226.000 người chết vì Covid-19.

Nhiều chuyên gia cho rằng số người nhiễm và tử vong trên thực tế còn cao hơn nhiều so với số liệu được công bố chính thức.

H.H (tổng hợp)

Người dương tính Covid-19 trên chuyến bay VN160 đi nhiều nơi ở Hà Nội

Thứ 4, 05/05/2021 | 10:40
Trường hợp dương tính với virus SARS-COV2 trên chuyến bay VN160 mới được phát hiện ngày 5/5 đã đến nhiều nơi tại Hà Nội.

Hà Nội: Thêm trường hợp mắc COVID-19 có lịch trình di chuyển phức tạp

Thứ 4, 05/05/2021 | 10:39
Bệnh nhân mắc COVID-19 mới được Sở Y tế Hà Nội thông báo có lịch trình di chuyển phức tạp trên địa bàn Thủ đô và Sapa (tỉnh Lào Cai).

Thấp thỏm học online phòng dịch Covid-19, nhiều kỳ thi đang chờ

Thứ 4, 05/05/2021 | 10:01
Thời gian thi học kỳ và các kỳ thi chuyển cấp, tốt nghiệp đang đến gần, học sinh phải tạm dừng đến trường và nhà trường dạy học trực tuyến, nhiều nỗi lo đang chờ.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.