Tăng cường tuần tra, siết chặt địa bàn
Tuyến biên giới của tỉnh Đồng Nai nằm trên địa hình đồi núi, rừng rậm, đường mòn phức tạp, giao thông đi lại khó khăn. Dân cư sinh sống thưa thớt, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều và đời sống kinh tế còn gặp nhiều hạn chế.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Bù Đốp quán triệt nhiệm vụ trước khi tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn.
Điều kiện này trở thành kẽ hở để các đối tượng lợi dụng vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, tổ chức vượt biên….
Đồng thời, gây nhiều khó khăn cho công tác nghiệp vụ và việc duy trì kiểm soát địa bàn của lực lượng biên phòng.
Trước thực trạng đó, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Nai đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương triển khai loạt giải pháp đồng bộ: tăng cường tuần tra kiểm soát tại các đường mòn, khu vực rừng giáp ranh; ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao khả năng giám sát từ xa và thu thập dữ liệu; vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới”; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật để nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm trong cộng đồng.
Ngày 13/11, Đồn biên phòng Bù Đốp thuộc BĐBP tỉnh Đồng Nai vừa bắt quả tang đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 118kg pháo nổ.
Trung tá Ninh Xuân Phúc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bù Đốp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai cho biết, trong năm đơn vị đã nắm bắt được 168 tin phản ánh tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, trong đó có 73 tin báo có giá trị phục vụ tốt cho công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Trong đó, đơn vị đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, trong năm đơn vị đã phát hiện bắt giữ và xử lý 17 vụ/16 đối tượng, tang vật thu giữ 313,2kg pháo nổ các loại, 9.430 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 36 lít thuốc bảo vệ thực vật loại GLYHOSATE; 0,978m3 gỗ; 02 xe ô tô, 14 xe máy và 03 điện thoại di động.
Trung tá Ninh Xuân Phúc cho biết thêm: "Đồn Biên phòng Bù Đốp có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ hơn 17,6km biên giới, với 15 cột mốc phụ giáp Vương quốc Campuchia, đặc biệt hai bên cánh gà có một số đường mòn, tiềm ẩn bị các loại tội phạm lợi dụng hoạt động.
Nhất là vào dịp cuối năm, các đối tượng sẽ sử dụng các phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn để vận chuyển các loại hàng cấm qua biên giới.
Chính vì thế, đơn vị tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, nắm chắc quy luật hoạt động của các đối tượng, linh hoạt áp dụng biện pháp nghiệp vụ quyết tâm đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả".

Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ vào sáng ngày 13/11.
Đại tá Nguyễn Anh Đức, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai cho biết: Tỉnh Đồng Nai là địa phương có tuyến biên giới dài trên 258,9km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, có 8 xã nằm trên tuyến biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, các cửa khẩu quốc gia Hoàng Diệu, Lộc Thịnh.
Điều kiện này vừa tạo thuận lợi cho phát triển mọi mặt, song cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tạo điều kiện để các loại đối tượng lợi dụng hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật...
Giữ vững từng tấc đất biên cương
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quán triệt yêu cầu toàn lực lượng phải chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; đồng thời chỉ đạo các đơn vị bám sát đặc thù địa bàn và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao.
Lực lượng biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu và dọc tuyến biên giới; duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân số, phương tiện, trang bị phục vụ nhiệm vụ trước – trong – sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với mục tiêu giữ vững an ninh biên giới, để nhân dân đón xuân an toàn, yên vui.
“Bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới không chỉ là nhiệm vụ chiến lược mà còn là trách nhiệm thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ”, Đại tá Nguyễn Anh Đức nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Anh Đức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh quán triệt triển khai kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Không chỉ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát biên giới, các đồn biên phòng Đồng Nai còn tích cực tham gia công tác dân vận, hỗ trợ an sinh xã hội, giúp người dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới.
Đại tá Phạm Văn Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai kiêm Chính ủy Ban chỉ huy Bội đội biên phòng tỉnh cho biết: Với phương châm "bám dân, bám địa bàn", cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đồng Nai luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì tuần tra thường xuyên, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới.
Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã góp phần xây dựng vùng biên giới của tỉnh ổn định, phát triển và ngày càng vững mạnh.
"Muốn biên giới vững mạnh thì trước hết người dân ở vùng biên phải ổn định, phát triển. Vì vậy, BĐBP tỉnh luôn quan tâm các chương trình hỗ trợ sinh kế, chăm lo học sinh khó khăn, vận động người dân chấp hành pháp luật và đoàn kết xây dựng cuộc sống mới", Đại tá Phạm Văn Đảng nhấn mạnh.

Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Bù Đốp kiểm tra, kiểm soát tình hình an ninh khu vực cột mốc chủ quyền.
Nâng cao hiệu quả kiểm soát biên phòng, siết chặt quản lý xuất nhập cảnh, kiểm tra hàng hóa và phương tiện qua lại biên giới; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ biên giới và không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật là trách nhiệm chung của toàn dân.
Hoạt động này thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm hoàn thành thắng lợi đợt cao điểm phòng, chống tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Những nỗ lực này góp phần giữ vững chủ quyền, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, đồng thời mang đến một mùa xuân bình yên cho nhân dân.