Biến thể Covid-19 mới BA.2.86 được ghi nhận ở nhiều quốc gia

Biến thể Covid-19 mới BA.2.86 được ghi nhận ở nhiều quốc gia

Thứ 7, 26/08/2023 | 07:00
0
Theo một quan chức hàng đầu của WHO, biến thể mới BA.2.86 của SARS-CoV-2 vừa được phát hiện tại Thụy Sĩ và Nam Phi sau khi được ghi nhận ở Israel, Đan Mạch, Mỹ, Anh.

Chủng mới của biến thể Omicron này mang hơn 35 đột biến gene ở các phần quan trọng của virus so với XBB.1.5, biến thể chiếm ưu thế trong hầu hết năm 2023.

Biến chủng BA.2.86 được phát hiện lần đầu tiên ở Đan Mạch vào ngày 24/7 sau khi lây nhiễm cho một bệnh nhân có nguy cơ bị bệnh nặng và được giải trình tự gene. Kể từ đó, BA.2.86 đã được phát hiện ở những bệnh nhân có triệu chứng khác trong quá trình kiểm tra y tế theo quy định ở sân bay và trong các mẫu nước thải ở một số quốc gia.

Trả lời phỏng vấn báo giới lần đầu tiên về BA.2.86, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về Covid-19, bà Maria Van Kerkhove nêu rõ số người nhiễm biến thể này hiện vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, các ca nhiễm được ghi nhận không có mối liên hệ với nhau. Điều này cho thấy BA.2.86 đã lây lan rộng hơn trong bối cảnh hoạt động xét nghiệm Covid-19 trên toàn thế giới đã thu hẹp đáng kể.

Bà Van Kerkhove cho biết thêm rằng các nhà khoa học đang thử nghiệm và xác định hiệu quả của các loại vắc-xin cập nhật ngừa Covid-19 đối với BA.2.86. Bà cũng lưu ý rằng vắc-xin ngừa Covid-19 có tác dụng ngăn ngừa bệnh diễn biến nặng và tử vong hiệu quả hơn là ngừa nguy cơ tái nhiễm. Trong khi đó, nhà virus học người Hà Lan, cố vấn của WHO, bà Marion Koopmans nhận định thế giới đang ở một giai đoạn dịch bệnh rất khác so với khi bùng phát đại dịch này.

Tại Mỹ, Tiến sĩ Nirav Shah, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) cho biết sau khi phát hiện biến thể mới BA.2.86 tuần trước, cơ quan này đã tổ chức nhiều cuộc họp với các nhà khoa học và đưa ra đánh giá rủi ro (của biến thể) vào ngày 23/8 vừa qua. Tính đến ngày 23/8, đã có 9 trường hợp mắc BA.2.86 được phát hiện và biến thể này cũng được tìm thấy trong nước thải ở Thụy Sĩ.

Đánh giá cho thấy, dường như việc xét nghiệm và các loại vaccine hiện nay vẫn có hiệu quả chống lại BA.2.86, mặc dù biến thể này có thể có nhiều khả năng lây nhiễm hơn ở những người đã được tiêm chủng và những người đã mắc COVID-19 trước đó. Chưa có bằng chứng nào cho thấy BA.2.86 gây bệnh nặng hơn.

Hàng chục nhà khoa học trên thế giới nhận định BA.2.86 khó có thể gây ra một làn sóng bệnh nặng và tử vong do hệ thống phòng vệ miễn dịch đã được xây dựng trên toàn thế giới từ việc tiêm chủng và lần nhiễm COVID-19 trước đó. Hiện cũng chưa có bằng chứng nào cho thấy BA.2.86 gây bệnh nặng hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh cần thận trọng xem xét nguy cơ tiềm ẩn từ BA.2.86 và cần tiếp tục giám sát biến thể mới này.

Minh Hoa (t/h theo VTV, báo Tin Tức)

Sắp ra mắt vaccine Covid-19 phòng biến thể mới Eris

Thứ 3, 15/08/2023 | 16:02
Loại vaccine ngừa Covid-19 mới sẽ được đưa vào hoạt động trong tháng tới, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng loại vaccine này sẽ không được đón nhận quá nồng hậu.

Omicron là biến thể phổ biến, chiếm ưu thế

Thứ 3, 18/04/2023 | 07:47
Theo ông Phan Trọng Lân, qua kết quả giám sát giải trình tự gen cho thấy, các biến thể phụ phổ biến trên thế giới đều đã ghi nhận tại Việt Nam.

Phát hiện chủng virus SARS-CoV-2 lai giữa biến thể Omicron và biến thể Delta

Thứ 5, 11/08/2022 | 19:09
Các nhà khoa học đã phát hiện tại Nga chủng kết hợp giữa 2 biến thể Omicron, Delta của virus SARS-CoV-2, đồng thời cho biết cần nghiên cứu thêm về mức độ nguy hiểm.

Sắp có thêm vắc-xin đặc trị biến thế BA.5 siêu lây lan của Omicron

Thứ 3, 09/08/2022 | 10:56
Sau Moderna, đến lượt BioNTech và Pfizer mang lại tin tốt lành cho cuộc chiến chống đại dịch trong bối cảnh một làn sóng Covid-19 nữa đang rình rập.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.