Biến thể nguy hiểm hơn Delta: Thái Lan phát hiện trường hợp đầu tiên

Biến thể nguy hiểm hơn Delta: Thái Lan phát hiện trường hợp đầu tiên

Thứ 4, 27/10/2021 | 06:30
0
Thái Lan đã phát hiện trường hợp đầu tiên mắc biến thể AY.4.2. Trước đó, người này không có tiền sử đi ra nước ngoài.

Phát hiện trên được công bố bởi ông Chawetsan Namwat, Giám đốc Bộ phận kiểm soát dịch bệnh và mối nguy y tế thuộc Bộ Y tế công cộng Thái Lan, Bangkok Post đưa tin hôm 26/10.

Ông Chawetsan cho biết, trường hợp mắc biến thể AY.4.2 (biến thể phụ của chủng Delta) này được phát hiện tháng trước, là một người đàn ông 49 tuổi làm việc tại khu vực Bang Sai, tỉnh Ayutthaya. Người đàn ông này không có lịch sử đi đến các khu vực có nguy cơ hoặc đi nước ngoài.

Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân trên đã được gửi đi để giải trình tự gene tại Viện Nghiên cứu Khoa học Y tế các lực lượng vũ trang (AFRIMS) ở Bangkok.

Ông Chawetsan cho hay, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và hiện không có trường hợp mới nào mắc biến thể AY.4.2 được phát hiện ở Thái Lan. Nước này đã thực hiện thêm các xét nghiệm ngẫu nhiên khi phát hiện biến thể AY.4.2 lần đầu tiên.

Cơ quan Khoa học Y tế thuộc Bộ Y tế công cộng Thái Lan tổ chức một cuộc họp báo về biến thể này trong ngày 26/10. "Mối lo ngại về biến thể AY.4.2 xuất phát từ việc biến thể này có thể có mức độ lây nhiễm cao hơn một chút so với biến thể Delta", ông Chawetsan nói.

Theo trang Outbreak.Info (sử dụng dữ liệu giải trình tự gene của virus từ cơ sở dữ liệu GISAID), tính đến ngày 25/10, biến thể AY.4.2 đã được phát hiện tại ít nhất 42 quốc gia, trong đó có Canada, Úc, Nhật Bản, nhiều nước châu Âu...

Đến nay, trên khắp thế giới có tổng cộng 23.407 ca mắc biến thể AY.4.2 được ghi nhận, trong đó Vương quốc Anh chiếm phần lớn số ca nhiễm (21.848 ca). Anh là quốc gia phát hiện biến thể này đầu tiên trong năm nay. Tại Mỹ, biến thể AY.4.2 đã được phát hiện tại 33 tiểu bang, với tổng cộng 130 ca.

Ngày 25/10, kênh IndiaTV News đưa tin: "Ấn Độ báo động khi phát hiện biến thể AY.4.2 ở bang Madhya Pradesh và bang Maharashtra (bang đông dân thứ hai Ấn Độ)".

Đến nay, Ấn Độ phát hiện ít nhất 17 ca mắc biến thể AY.4.2. Cụ thể, có 7 mẫu AY.4.2 được ghi nhận ở bang Andhra Pradesh, 4 ở Kerala, 2 ở Karnataka, 2 ở Telangana, 1 ở Jammu & Kashmir và 1 ở Maharashtra.

Hồi tháng 8, cố vấn y tế của Nhà Trắng, bác sĩ Anthony Fauci, cho rằng Mỹ có thể gặp "rắc rối" nếu một đột biến khác vượt mặt biến thể Delta. Một số nhà nghiên cứu nói rằng AY.4.2 có thể lây lan cao hơn so với biến thể Delta.

Theo Giáo sư Francois Balloux, Giám đốc Viện Di truyền tại Đại học London (Anh), AY.4.2 có thể có mức độ lây nhiễm cao hơn từ 10 -15% so với biến thể Delta ban đầu.

Cơ quan An ninh y tế Anh (UKHSA) cho biết, AY.4.2 đã được phân loại là "biến thể đang được điều tra" tại nước này vào hôm 20/10. UKHSA giải thích, họ phân loại như vậy trên cơ sở biến thể phụ này ngày càng trở nên phổ biến ở Anh trong những tháng gần đây. UKHSA cho biết, Anh đã đặt tên chính thức cho biến thể này là VUI-21OCT-01.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chưa đưa AY.4.2 vào diện "biến thể đang được điều tra" hoặc "biến thể đáng lo ngại".

Minh Hoa (t/h theo Tuổi Trẻ Online, Quân đội Nhân dân)

Biến thể Delta làm suy yếu niềm tin của các CEO Mỹ vào nền kinh tế

Thứ 6, 08/10/2021 | 09:15
Chỉ số Niềm tin CEO (CEO Confidence Index) đã giảm mạnh, phản ánh tâm lý của tầng lớp lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ.

WHO cảnh báo biến thể Delta là biến thể chủ đạo trong vài tháng tới

Thứ 5, 22/07/2021 | 19:47
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa lên tiếng cảnh báo rằng biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 sẽ trở thành biến thể chủ đạo, gây ra phần lớn các ca bệnh COVID-19 trên toàn thế giới chỉ trong vài tháng tới.

WHO cảnh báo thế giới đang ở giai đoạn nguy hiểm do biến thể Delta

Chủ nhật, 04/07/2021 | 09:03
Tổng Giám dốc WHO nhấn mạnh virus SARS-CoV-2 vô cùng nguy hiểm, vẫn tiếp tục đột biến và dần 'thống trị' ở nhiều quốc gia, "chúng ta đang ở trong thời kỳ rất nguy hiểm của đại dịch này."
Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.