"Big 4" kiểm toán Việt Nam: Doanh thu nghìn tỷ, lợi nhuận "bé hạt tiêu"

Lê Thanh Hồng
Thứ 3, 23/05/2023 | 13:30
0
Dù ghi nhận doanh thu hàng nghìn tỷ đồng nhưng lợi nhuận của nhóm "Big 4" kiểm toán tại thị trường Việt Nam - EY, PwC, Deloitte, KPMG lại rất mỏng.

Big4 kiểm toán gồm PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte, Ernst and Young (EY) và KPMG là 4 hãng kiểm toán lớn nhất thế giới về quy mô và doanh thu.

Theo số liệu vừa công bố, năm tài chính 2022, nhóm "Big 4" kiểm toán tại Việt Nam có tổng doanh thu 4.194 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2021.

Trong đó, PwC dẫn đầu doanh thu với 1.361 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2021. Kế tiếp là EY với hơn 1.120 tỷ đồng. Deloitte ghi nhận 1.111 tỷ đồng, và vị trí doanh thu cuối bảng thuộc về KPMG với gần 602 tỷ đồng.

Trong cơ cấu, doanh thu từ dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của 4 ông lớn kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng là 545 tỷ đồng, chiếm 13% tổng doanh thu.

Trong mảng này, EY đóng góp nhiều nhất với 318 tỷ đồng, tiếp đó là KPMG 118 tỷ đồng, còn lại PwC và Deloitte lần lượt là 63 tỷ đồng và 46 tỷ đồng.

Còn doanh thu từ dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị không có lợi ích công chúng là 1.335 tỷ đồng, chiếm 31,8% tổng doanh thu. Ngoài ra là thu nhập từ các dịch vụ khác.

Mảng kiểm toán báo cáo tài chính là nguồn thu chính của EY (chiếm 77% tổng doanh thu) và đơn vị này cũng đóng góp nhiều nhất trong 4 công ty với 860 tỷ đồng. Tiếp theo đó là Deloitte với 474 tỷ đồng.

2 đơn vị còn lại là PwC và KPMG lại nghiêng về kinh doanh các dịch vụ phi kiểm toán, khi tỉ trọng tổng doanh thu từ dịch vụ khác trên tổng doanh thu chiếm lần lượt đến 69% và 80%, tương đương đạt hơn 933 tỷ đồng và 479 tỷ đồng.

Chi phần lớn cho tiền lương, thưởng nhân viên

Tuy đạt doanh thu nghìn tỷ, nhưng 4 “ông lớn” này cũng chi mạnh cho các chi phí trong năm tài chính 2022. Chiếm phần lớn là chi phí cho tiền lương, thưởng của nhân viên chiếm 61%, lên đến 2.300 tỷ đồng, còn lại là chi phí khác (chiếm 39%) và chi phí mua bảo hiểm trách nghiệm nghề nghiệp.

Theo đó, EY có chi phí cao nhất với 1.115 tỷ đồng. Công ty này chi 530 tỷ đồng cho nhân viên nhưng con số này chiếm chưa đầy 47,5% tổng chi phí của công ty trong kỳ. Hiện, EY có 33 kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề và đang thực hiện kiểm toán cho 252 khách hàng (nhiều nhất nhóm Big4).

Deloitte đứng thứ hai về chi phí với 1.018 tỷ đồng và dành đến 63,46% tổng chi phí (tương đương 660 tỷ đồng) để chi tiền lương, thưởng cho nhân viên.

Số lượng kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề của Deloitte là nhiều nhất trong nhóm Big4 nhưng công ty lại thực hiện kiểm toán cho ít đơn vị nhất với chỉ 72 khách hàng.

Dù có doanh thu cao nhất nhưng PwC có chi phí đứng thứ ba, ghi nhận 1.018 tỷ đồng. Đây cũng là công ty chi mạnh nhất cho tiền lương, thưởng của nhân viên với khi dành tới 676 tỷ đồng (chiếm 66,41% tổng chi phí của công ty). PwC hiện có 49 kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề và đang thực hiện kiểm toán cho 121 khách hàng.

Xếp sau cùng về chi phí là KPMG với 597 tỷ đồng, ​​chủ yếu bao gồm chi phí lương, thưởng nhân viên 434 tỷ đồng, chiếm 72% tổng chi phí. Hiện, KPMG có 39 kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề và đang thực hiện kiểm toán cho 140 khách hàng.

Lợi nhuận mỏng

Dù doanh thu đều tăng trưởng, nhưng lợi nhuận sau thuế trong năm 2022 của các công ty lại có sự phân hóa rõ rệt. Lý do là bởi, sau dịch Covid-19 và sự khó khăn của nền kinh tế, các doanh nghiệp đều cắt giảm ngân sách từ những dịch vụ như tư vấn, thuế... và chỉ giữ lại dịch vụ kiểm toán vì tính bắt buộc.

Trong khi đó, nhóm Big 4 kiểm toán có lĩnh vực đặc thù không thể cắt giảm nhân sự như các doanh nghiệp khác dẫn đến tình trạng doanh thu giảm nhưng chi phí nhân viên không thay đổi nhiều.

Theo đó, PwC vẫn đứng đầu lợi nhuận với 278 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước. Con số doanh thu của PwC gấp khoảng hơn 2 lần KPMG nhưng lãi sau thuế lại gấp gần 200 lần KPMG.

Với 53 tỷ đồng, Deloitte đứng sau PwC về lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 13%. Ngược lại, EY và KPMG lại ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận âm, lần lượt đạt 3,6 tỷ đồng và 1,44 tỷ đồng.

Trái chiều kết quả lợi nhuận của doanh nghiệp công nghệ, viễn thông

Thứ 5, 18/05/2023 | 07:30
Quý I/2023 các công ty công nghệ, viễn thông ghi nhận hoạt động khả quan hơn các nhóm ngành khác, tuy nhiên kết quả kinh doanh lại bộc lộ những thái cực khác nhau.

Lợi nhuận doanh nghiệp ngành dược phân hoá trong quý đầu năm

Thứ 2, 15/05/2023 | 09:00
Quý I/2023, nhiều doanh nghiệp ngành dược trở lại “đường đua” tăng trưởng sau khi Bộ Y tế ban hành chính sách mới, riêng Ladophar ngược chiều báo lỗ.

Xây dựng Hoà Bình tiếp tục xin "khất" nộp báo cáo tài chính kiểm toán

Thứ 5, 04/05/2023 | 16:45
Xây dựng Hoà Bình chia sẻ công ty đã giải quyết xong vấn đề nội bộ nên sẽ tập trung sớm hoàn thành BCTC kiểm toán để nộp chậm nhất trong tháng 6/2023.
Cùng tác giả

Eximbank lên tiếng về tin Chủ tịch mới bị cổ đông yêu cầu miễn nhiệm

Thứ 7, 01/07/2023 | 07:00
Eximbank cho biết chưa nhận được nhóm cổ đông sở hữu 10% cổ phần ngân hàng đòi miễn nhiệm tân Chủ tịch HĐQT Đỗ Hà Phương vừa nhận chức 2 ngày.

Eximbank họp cổ đông bất thường, bầu bổ sung thành viên HĐQT

Thứ 5, 29/06/2023 | 19:03
Sau khi có Chủ tịch HĐQT mới, Eximbank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm bầu bổ sung Thành viên HĐQT để đảm bảo số lượng thành viên theo đúng điều lệ ngân hàng.

Kinh doanh thương mại điện tử không phải giảm giá, doanh nghiệp cần tư duy đúng

Thứ 5, 29/06/2023 | 16:16
Chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp cần tư duy đúng khi kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử, không phải kinh doanh trên thương mại điện tử là giảm giá.

PG Bank nới room ngoại từ 2% lên mức trần 30%

Thứ 4, 28/06/2023 | 21:28
Là 1 ngân hàng có tỉ lệ room ngoại thấp với chỉ 2% sau khi hỗ trợ thoái vốn của cổ đông lớn, PG Bank đã nới tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức trần 30%.

Bà Đỗ Hà Phương làm tân Chủ tịch Eximbank

Thứ 4, 28/06/2023 | 21:12
HĐQT Eximbank đã tổ chức họp theo đúng quy định và bầu bà Đỗ Hà Phương - sinh năm 1984, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT ngân hàng.
Cùng chuyên mục

Kiếm đẫm từ mảng điện máy, Thế Giới Di Động báo lãi đột biến

Thứ 3, 30/04/2024 | 13:20
Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều cửa sáng và chính thức ngắt mạch 5 quý liên tiếp lợi nhuận tăng trưởng âm.

[E] Chuyển đổi số - công cụ hỗ trợ đắc lực của bất động sản KCN

Thứ 3, 30/04/2024 | 11:00
Ông Bùi Quốc Khánh - Tổng Giám đốc TNTech nhận định, lựa chọn “xanh hóa” sẽ giúp doanh nghiệp đạt được cả hai mục tiêu phát triển bền vững và thu hút đầu tư.

Hoà Phát sắp phát hành 581 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 64.000 tỷ

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:16
Hòa Phát vừa công bố phương án chi tiết phát hành 581,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Thua lỗ kéo dài, HAGL Agrico cắt giảm 75% chi phí lương nhân viên

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:05
Thua lỗ trong 12 quý liên tiếp khiến khoản lỗ luỹ kế của HAGL Agrico tính tới cuối quý I/2024 là 8.149 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn 2.487 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Sông Ba “khai tử” dự án thủy điện Krông H’Năng 2

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:06
Sau 15 năm được cấp Giấy phép chứng nhận đầu tư, dự án này vẫn chưa thể thực hiện nên doanh nghiệp quyết định "khai tử".
     
Nổi bật trong ngày

[E] Chuyển đổi số - công cụ hỗ trợ đắc lực của bất động sản KCN

Thứ 3, 30/04/2024 | 11:00
Ông Bùi Quốc Khánh - Tổng Giám đốc TNTech nhận định, lựa chọn “xanh hóa” sẽ giúp doanh nghiệp đạt được cả hai mục tiêu phát triển bền vững và thu hút đầu tư.

Giá vàng 29/4: Vàng SJC vẫn neo cao trên 85 triệu đồng/lượng

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:26
Sáng nay (29/4), giá vàng miếng SJC vẫn duy trì mức cao trên 85 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn trên 76 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 30/4: Biến động khó lường

Thứ 3, 30/04/2024 | 09:48
Giá vàng hôm nay biến động khó lường khi thị trường tập trung vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu vào ngày 30/4.

Hoà Phát sắp phát hành 581 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 64.000 tỷ

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:16
Hòa Phát vừa công bố phương án chi tiết phát hành 581,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm đạt 3.000 ha

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:45
Lai Châu đề ra mục tiêu phát triển sâm Lai Châu thành sản phẩm chủ lực của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm Lai Châu trên địa bàn đạt khoảng 3.000 ha.