Sáng 12/6, ghi nhận tại Tp.Quy Nhơn, nhiều khu vực xảy ra tình trạng cây xanh bật gốc, ngã đỗ tràn ra đường. Nghiêm trọng hơn, vào lúc 7h20 sáng nay (12/6), một cây sao đen lớn tại khu đất đối diện số 138 gần đường Đô Đốc Bảo (phường Trần Phú, Tp.Quy Nhơn) đã bật gốc do gió lớn.

Nhiều cây xanh ngã đổ do ảnh hưởng của bão số 1.
Cây ngã xuống đường đã đập trúng xe ô tô mang biển kiểm soát 77H-334.71. Đặc biệt nghiêm trọng, một cành cây gãy đã rơi trúng một phụ nữ đang điều khiển xe máy, gây thương tích ở vùng đầu. Người dân địa phương đã kịp thời đưa nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu.

Cây ngã đè lên xe ô tô.
Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn cho biết, đơn vị đang tập trung hỗ trợ nạn nhân điều trị và tiến hành lập biên bản vụ việc.

Công nhân của Công ty CP Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn dọn dẹp sau mưa gió.
Trong khi đó, theo Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định, hoàn lưu cơn bão số 1 đang gây mưa trên diện rộng tại tỉnh. Mưa tập trung chủ yếu ở khu vực ven biển phía Bắc, với lượng mưa lớn nhất ghi nhận được 37mm tại hồ Trong Thượng (huyện An Lão).

Nhiều cây xanh bị bật gốc.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các cơ quan chức năng đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa. Cùng với đó, lực lượng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, UBND các huyện ven biển, thị xã Hoài Nhơn và Tp.Quy Nhơn đã liên lạc trực tiếp với gia đình chủ các tàu thuyền để thông báo vị trí và hướng di chuyển của bão, giúp ngư dân chủ động phòng tránh.
Trên biển, thống kê của cơ quan chức năng hiện Bình Định có 5.988 tàu cá với 41.916 ngư dân đang hoạt động ven bờ trong tỉnh và neo đậu tại các bến, khai thác hải sản tại các ngư trường từ Nghệ An đến Kiên Giang, vùng biển Hoàng Sa đến Bắc Biển Đông, khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa và vùng biển quần đảo Trường Sa.
Các cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết để có các biện pháp ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.