Bình Dương: Chi hơn 1.600 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Bình Dương: Chi hơn 1.600 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 4, 15/09/2021 | 15:31
0
Tại cuộc họp báo sáng 15/9, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh này đã thực hiện đầy đủ công tác an sinh xã hội cho người dân.

Theo đó, trong thời gian dịch bệnh bùng phát, tỉnh này đã nhanh chóng đưa ra các gói an sinh xã hội, giúp người dân trong giai đoạn khó khăn.

Cụ thể, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân thuộc 11 phường trên địa bàn Tp.Thuận An và thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người nghèo, cận nghèo và người dân đang ở trọ trong khu vực thực hiện tăng cường giãn cách thuộc 15 phường trên địa bàn Tp.Thuận An, Tp.Dĩ An và thị xã Tân Uyên.

Sự kiện - Bình Dương: Chi hơn 1.600 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tp.Thuận An hỗ trợ gạo, lương thực cho người dân trong đợt dịch Covid-19.

Về cấp phát gạo: Lũy kế đến ngày 13/9, các địa phương đã nhận và cấp phát hết số gạo là 8.361,095 tấn/8.361,095 tấn cho 1.059.813 người. Toàn bộ số lượng gạo tiếp nhận đã được giao về khu phố để chia nhỏ và phân phát hết cho người dân.

Về cấp phát thực phẩm thiết yếu: Lũy kế đến ngày 9/9, Tp.Thuận An đã nhận được 1.013.423 phần hàng hóa, thị xã Tân Uyên đã nhận 8.402 tấn hàng hóa và 95.297 phần hàng hóa. Toàn bộ số lượng tiếp nhận được giao về khu phố để chia nhỏ và phân phát cho người dân.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng thông tin về chính sách xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh các chính sách chung của Trung ương, tỉnh Bình Dương còn ban hành một số chính sách riêng để hỗ trợ người dân như: hỗ trợ tiền nhà trọ cho công nhân; hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ; hỗ trợ thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng; hỗ trợ tăng thêm tiền ăn ngoài chính sách được quy định của Chính phủ cho F0 và nhân viên y tế phục vụ điều trị bệnh nhân trong khu cách ly,...

Tính đến ngày 13/9, Bình Dương đã hỗ trợ 468.368 trường hợp với số tiền là 634,796 tỷ đồng theo Nghị quyết số 68/NĐ-CP; 1.322.633 trường hợp với số tiền là 396,789 tỷ đồng theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND.

Bình Dương cũng đã hỗ trợ 1.302.262 trường hợp với số tiền là 651,131 tỷ đồng theo Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND. 

Lũy kế, Bình Dương đã chi hỗ trợ cho 3.093.263 trường hợp với số tiền 1.682,716 tỷ đồng.

Sự kiện - Bình Dương: Chi hơn 1.600 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Hình 2).

Người dân được phát lương thực, thực phẩm.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, trong thời gian giãn cách xã hội, hệ thống các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi vẫn đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”, giá cả ổn định so với ngày bình thường.

Bên cạnh đó, nhiều xã, phường, thị trấn phối hợp với các cá nhân, đơn vị tổ chức điểm bán hàng bình ổn nhằm góp phần ổn định nguồn cung và bình ổn giá cả thị trường...  

Tỉnh này cũng thống kê, các cấp chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ với tổng số tiền trên 633 tỷ đồng. Trong đó có hơn 257 tỷ đồng tiền mặt; hiện vật gồm vật tư y tế, trang thiết bị y tế, hàng hóa, thực phẩm trị giá trên 376 tỷ đồng.

Ban Cứu trợ trích từ nguồn quỹ tổng số tiền 196,2 tỷ đồng để thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch.

Bình Dương: Vũ trường, quán bar, karaoke có thể mở cửa sau 31/12

Thứ 4, 15/09/2021 | 11:52
Tỉnh Bình Dương công bố các giai đoạn phục hồi kinh tế, xã hội của tỉnh sau khi cơ bản khống chế được dịch Covid-19, trong đó các loại hình kinh doanh.

Bình Dương: Điều tra vụ Bí thư thị trấn tử vong bất thường trên xe ô tô

Thứ 3, 14/09/2021 | 19:55
Sau nhiều lần không liên lạc được, đồng nghiệp và người thân tìm theo định vị xe ô tô thì phát hiện ông V. đã tử vong.

Bình Dương: Hơn 2.100 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 14/9

Thứ 3, 14/09/2021 | 19:00
Chiều 14/9, tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh này ghi nhận 2.178 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, khu phong toả có hơn 1.900 ca.

Bình Dương: Thêm nhiều "vùng xanh” được công bố

Thứ 3, 14/09/2021 | 18:48
Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương chính thức là “vùng xanh” sau nhiều ngày chống dịch. Tp.Dĩ An cũng công bố các "phường xanh", "điểm xanh".
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.