Bình Dương: Chủ tịch Tp.Thuận An nói gì về vụ “xin tiền” doanh nghiệp?

Bình Dương: Chủ tịch Tp.Thuận An nói gì về vụ “xin tiền” doanh nghiệp?

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 3, 11/01/2022 | 16:40
0
Lãnh đạo UBND Tp.Thuận An khẳng định, không có chủ trương ban hành văn bản “xin tiền” doanh nghiệp.

Ngày 11/1, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết: “Sau khi nắm được thông tin vụ việc UBND Tp.Thuận An đã yêu cầu Văn phòng UBND báo cáo”.

Theo đó, văn bản này có chữ ký, dấu mộc có tên của Chánh văn phòng UBND Tp.Thuận An - ông Đoàn Tấn Dũng, đề nghị Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Lê Phong (Công ty Lê Phong) hỗ trợ 500 triệu đồng “chi phí chăm lo Tết”.

Văn bản còn ghi rõ với lý do “giúp đơn vị xử lý hoàn thành công việc cần thiết và tập thể Văn phòng HĐND-UBND Thành phố đón Tết vui tươi, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ”.

Ông Tâm cho hay, Văn phòng UBND Tp.Thuận An được giao nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch. Tp.Thuận An vừa qua là tâm điểm của vùng dịch và nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các lực lượng nơi khác đến Tp.Thuận An.

Sự kiện - Bình Dương: Chủ tịch Tp.Thuận An nói gì về vụ “xin tiền” doanh nghiệp?

UBND Tp.Thuận An cho biết, đã yêu cầu Chánh Văn phòng tổ chức kiểm điểm khi ban hành văn bản trên.

Trong quá trình trên, để đảm bảo đời sống sinh hoạt cho lực lượng tuyến đầu hỗ trợ phòng chống dịch nên có những khoản chi phí vượt định mức và cần phải sớm thanh toán cho các đơn vị cung cấp thức ăn, chỗ ở…

Biết được điều này, Công ty Lê Phong đã chủ động liên hệ Văn phòng UBND để hỗ trợ Văn phòng cùng giải quyết những khó khăn và doanh nghiệp đề nghị Văn phòng gửi văn bản. Từ đó, Chánh văn phòng phát hành văn bản trên gửi cho công ty.

Ông Tâm khẳng định, UBND Thành phố này không có chủ trương về việc gửi văn bản cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, do đồng chí Chánh văn phòng chuẩn bị chuyển công tác nên nóng vội, muốn xử lý những vấn đề khó khăn trước khi bàn giao công việc nên mới có văn bản nêu trên.

“UBND Thành phố đã chỉ đạo khẩn trương thu hồi văn bản, yêu cầu Chánh Văn phòng tổ chức kiểm điểm về việc ban hành văn bản này. Về sự hỗ trợ của doanh nghiệp, UBND Thành phố đã chỉ đạo Văn phòng lập tức trả lại cho doanh nghiệp chậm nhất trong ngày 12/1”, Chủ tịch UBND Tp.Thuận An thông tin.

Bình Dương, phong toả tại đường Phú Lợi, sơ tán người dân vì rò rỉ khí Amoniac

Thứ 2, 10/01/2022 | 09:12
Cơ sở sản xuất nước đá ở Tp.Thủ Dầu Một bị sự cố rò rỉ khí Amoniac, lực lượng chức năng phải sơ tán dân và phong toả một đoạn đường quanh khu vực xảy ra vụ việc.

Bình Dương số ca nhiễm Covid-19 tăng trở lại

Chủ nhật, 09/01/2022 | 19:42
Tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, từ 17h ngày 8/1 đến 17h ngày 9/1, Tỉnh này ghi nhận 117 ca nhiễm, trong đó có 28 ca cộng đồng.

Bình Dương: Số bệnh nhân nhập viện giảm, trong ngày ghi nhận thêm 91 ca Covid-19

Thứ 5, 06/01/2022 | 18:29
Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, số bệnh nhân nhập viện thu dung đã giảm, số người xuất viện, hoàn thành cách ly trong ngày là hơn 2.440 người.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.