Bình Dương: Ghi nhận 57 ca nhiễm Covid-19, số ca giảm mạnh

Bình Dương: Ghi nhận 57 ca nhiễm Covid-19, số ca giảm mạnh

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 6, 23/07/2021 | 10:25
0
Số ca nhiễm tại tỉnh Bình Dương đang có chiều hướng giảm ở cả khu vực cách ly, khu phong toả và khám sàng lọc cộng đồng.

Sáng ngày 23/7, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, tính từ 17h00 ngày 22/7/2021 đến 6h00 ngày 23/7/2021, Bình Dương ghi nhận 57 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tính từ đợt dịch lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 5.425 ca.

Trong số 57 ca mắc mới có 19 ca phát hiện tại cơ sở y tế, 9 ca phát hiện trong khu cách ly, 23 ca trong khu vực phong tỏa, 6 ca qua sàng lọc cộng đồng.

Theo địa bàn, TP.Dĩ An 28 ca; TP.Thủ Dầu Một 14 ca; TP.Thuận An 10 ca; Thị xã Tân Uyên 2 ca; Huyện Phú Giáo 1 ca; 2 ca tỉnh, thành khác đến Bình Dương.

Lũy kế tại Bình Dương đã có 5.471 ca mắc Covid-19.

Hiện tại toàn tỉnh có 11 khu điều trị bệnh nhân Covid-19 với 3.498 bệnh nhân đang điều trị (các bệnh nhân mới phát hiện đang được điều phối sang các khu điều trị và một số bệnh nhân F0 không triệu chứng vẫn còn cách ly tại các khu cách ly tạm thời); trong đó có 44 phụ nữ mang thai, 38 người trên 65 tuổi, 72 người có bệnh lý nền, 94 người có diễn biến nặng. Lũy kế có 360 bệnh nhân khỏi bệnh.

Sự kiện - Bình Dương: Ghi nhận 57 ca nhiễm Covid-19, số ca giảm mạnh

Bình Dương thực hiện việc cách ly bắt buộc người trong tỉnh với người trong tỉnh.

Tỉnh Bình Dương đang sàng lọc mạnh các F0 trong cộng đồng và thực hiện việc cách ly bắt buộc người trong tỉnh với người trong tỉnh. Cụ thể, người từ TP.Dĩ An, TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một về các huyện, thị xã đều phải cách ly tập trung 14 ngày.

Sau 5 ngày xét nghiệm sàng lọc diện rộng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 509.417 người, kết quả phát hiện 4.178 người nghi ngờ mắc Covid-19.

Kết quả truy vết tại tất cả các ổ dịch ghi nhận khoảng 12.833 trường hợp F1, 33.723 trường hợp F2. Hiện đang còn cách ly y tế tập trung 11.945 trường hợp và 25.321 trường hợp cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú.

Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-SYT ngày 21/7/2021 triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 7 năm 2021 trên địa bàn tỉnh; theo đó bắt đầu triển khai ngày 22/7/2021 đến 29/7/2021 cho 25.000 người theo phân bổ.

 

 

Bình Dương: Triệt xoá tụ điểm đánh bạc giữa dịch Covid-19

Thứ 5, 22/07/2021 | 21:03
Trong khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, một số người dân vẫn tụ tập tổ chức đánh bài và bị lực lượng công an phát hiện, triệt xoá.

Bình Dương: Thêm 585 ca nhiễm Covid-19, 210 ca sàng lọc cộng đồng

Thứ 5, 22/07/2021 | 19:43
Tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận thêm 585 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 210 ca sàng lọc cộng đồng, tổng trong ngày số ca nhiễm của tỉnh này là 679.

Bình Dương “hỏa tốc” xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng

Thứ 4, 21/07/2021 | 21:27
Tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản hoả tốc, tiếp tục nhanh chóng tổ chức xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh này.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.