Bình Dương: “Khoá” Tp. Thuận An và thị xã Tân Uyên để dập dịch

Bình Dương: “Khoá” Tp. Thuận An và thị xã Tân Uyên để dập dịch

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 5, 19/08/2021 | 10:42
0
Trên địa bàn Tp. Thuận An và thị xã Tân Uyên, Bình Dương đang có số ca nhiễm Covid-19 cao, tình hình phức tạp nên UBND tỉnh yêu cầu "khoá" chặt để dập dịch.

“Khoá" chặt để dập dịch

Ngày 18/8 vừa qua, tại cuộc họp với các huyện, thị, thành phố trên địa bàn về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu “khóa" chặt Tp. Thuận An và thị xã Tân Uyên để dập dịch.

Thông tin tại cuộc họp, ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng cục Quản lý môi trường y tế, bộ Y tế nhận định, diễn biến tình hình dịch bệnh ở Tp. Thuận An và thị xã Tân Uyên còn rất phức tạp. Nếu không có những giải pháp kiên quyết, mạnh tay hơn nữa sẽ dẫn đến tình trạng quá tải, tỷ lệ tử vong cao.

Ở đợt xét nghiệm diện rộng lần 2 đang triển khai, cho thấy Tp. Thuận An và thị xã Tân Uyên đều có tỷ lệ F0 tăng rất cao.

Đăc biệt là Tp. Thuận An (số ca mắc phát hiện qua xét nghiệm diện rộng lần 1 dưới 2%; lần 2 là 12,7%; khu vực ổ dịch nhà trọ có nơi lên đến 15%) (ngày 16 - 18/8, Thuận An ghi nhận hơn 2.800 ca dương tính với Covid-19).

Tại thị xã Tân Uyên, số ca mắc diện rộng lần 1 dưới 1,2%, lần 2 là 3,6% (ngày 16 - 18/8 ghi nhận hơn 2.000 ca). Dịch bệnh tại đây diễn biến phức tạp, nếu không có biện pháp quyết liệt sẽ giống như tình trạng của Tp. Thuận An hiện nay.

Sự kiện - Bình Dương: “Khoá” Tp. Thuận An và thị xã Tân Uyên để dập dịch

Số ca dương tính của Tp. Thuận An và thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên rất cao.

Lý giải về nguyên nhân số ca mắc tăng cao, ông Dương Chí Nam cho rằng: “Trong quá trình lực lượng chức năng thực hiện xét nghiệm lần 1 triển khai chậm, 12 ngày mới xong để quay lại xét nghiệm lần 2, nên số ca F0 liên tục tăng theo cấp số nhân.

Trong đó, khu vực Tp. Thuận An lại rất đông dân cư, công nhân sinh sống, phòng trọ sát nhau, sống trong diện tích hẹp nên việc lây nhiễm chéo rất dễ xảy ra”.

Ông Nam nhấn mạnh: “Tp. Thuận An sát ngay cạnh Tp. Thủ Đức và quận 12 của Tp. Hồ Chí Minh nên bị ảnh hưởng và bị nhiễm rất sâu, rộng. Do đó, cần phải kiên trì, quyết liệt dùng mọi biện pháp, kể cả các biện pháp rất mạnh”.

Về phương án dập dịch, TS.BS Trần Quang Cảnh, Chủ tịch Hội đồng trường đại học Y tế kỹ thuật Hải Dương cho rằng: “Chiến lược vẫn là giãn cách, cách ly; xét nghiệm.

Cần chuẩn bị đủ vật tư để đáp ứng tiến độ lấy mẫu. Phối hợp giữa chính quyền địa phương với đơn vị lấy mẫu. Để để tránh lây nhiễm, chính quyền địa phương cần tổ chức địa điểm, vận động toàn bộ người dân lấy mẫu, khi đó mới đảm bảo không còn F0 trong cộng đồng”.

Sự kiện - Bình Dương: “Khoá” Tp. Thuận An và thị xã Tân Uyên để dập dịch (Hình 2).

Lực lượng chức năng yêu cầu phải tăng cường kiểm soát ở Tp. Thuận An và Tân Uyên vì cả 2 đang là "vùng đỏ" có số ca lây nhiễm tăng cao trong những ngày qua.

Các chuyên gia đoàn công tác hỗ trợ của bộ Y tế cho rằng, hiện tại Bình Dương cần phải kiến nghị bộ Y tế tăng cường Chỉ thị 16+ đối với Tp. Thuận An và thị xã Tân Uyên cho tới 30/8, yêu cầu người dân tuyệt đối không được ra đường và tụ tập đông người, thực hiện đúng giãn cách ai ở đâu ở yên đó.

Quản lý nghiêm ngặt chốt chặn, căng dây ngăn cách giữa vùng xanh-vàng-đỏ, khoá chặt ổ dịch ở vùng đỏ, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Cung ứng thực phẩm trực tiếp, bán thực phẩm thiết yếu tại “ổ dịch vùng đỏ”.

Riêng đối với Tp. Thuận An, trường hợp cần thiết phải triển khai mạnh hơn thì yêu cầu người dân không ra khỏi nhà và “tạm dừng tất cả các hoạt động” trên địa bàn trong vòng 1-2 tuần.

Chỉ cho người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, cấp cứu, khám, chữa bệnh, đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân (bưu chính, phân phối lương thực, thực phẩm, dịch vụ cung ứng điện, nước, thông tin, viễn thông, cán bộ công chức… được ra đường).

Đồng thời, đẩy mạnh xét nghiệm diện rộng nhiều lần để phát hiện các ổ dịch mới, tách F0 tại các ổ dịch và cộng đồng.

Tiến hành xét nghiệm 3 ngày/1 lần trên toàn Tp. Thuận An, thị xã Tân Uyên (xét nghiệm liên tiếp 3 lần liên tục, không dừng, không chậm trễ). Lực lượng lấy mẫu tại Tp. Thuận An dự kiến 400 tổ, 50 tổ dự phòng; thị xã Tân Uyên 385 tổ.

Mở rộng khu điều trị, tầng điều trị

Các chuyên gia, y, bác sĩ cho rằng, đối với tình huống có quá nhiều F0, phải cách ly tại nhà, giải pháp đề xuất là: Thành lập tổ phản ứng nhanh theo dõi điều trị F0 tại nhà, chuẩn bị vật tư hỗ trợ; lập danh sách F0 tại nhà có tiền sử bệnh lý để theo dõi điều trị, mạng lưới cộng tác viên quản lý cập nhật thông tin thường xuyên.

Thành lập đường dây nóng dành riêng cho F0; xây dựng tài liệu hướng dẫn điều trị F0 tại nhà, gói thuốc miễn phí. Đảm bảo an ninh trật tự, cung ứng thực phẩm cho F0.

Địa phương cần rà soát bệnh nhân đủ điều kiện cho xuất viện, gom các khu cách ly dồn lại đưa về khu cách ly lớn, mở rộng khu điều trị tầng 2 dồn nhân lực tập trung chữa các ca bệnh nặng.

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc bệnh viện Đại học y Dược Hà Nội lưu ý, các địa phương tập trung điều trị ngay từ đầu phải trang bị đầy đủ thuốc, oxy không để tình trạng bệnh nhân ở tầng 1 tử vong, nắm chắc công tác điều trị tại tầng 1, tầng 2.

Công tác điều trị, chuyển viện phải phối hợp chặt chẽ giữa các tuyến.

Sự kiện - Bình Dương: “Khoá” Tp. Thuận An và thị xã Tân Uyên để dập dịch (Hình 3).

Khu điều trị hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân Covid-19 đặt tại phường Lái Thiêu, Tp.Thuận An.

Đối với Tp. Thuận An, hiện có 33 khu cách ly điều trị bệnh nhân tầng 1, yêu cầu địa phương rà soát bệnh nhân sau 7 ngày test kết quả âm tính cho về nhà theo dõi để gom lại còn 20 khu cách ly. Mở rộng điều trị tầng 2 thêm 96 giường.

Tp. Thuận An cần phối hợp chuyển bệnh nhân sang các địa phương khác khi các địa phương vùng xanh còn trống giường bệnh.

Các chuyên gia cũng đề nghị, thị xã Tân Uyên áp dụng mô hình điều trị như Tp. Thuận An để tập trung điều trị sớm cho bệnh nhân tại các khu cách ly, có kế hoạch cho ra viện sớm với bệnh nhân đủ điều kiện.

Tại thị xã Bến Cát phải tiêp tục mở rộng 20 giường điều trị cho bệnh nhân tầng 2. Huyện Bàu Bàng có số lượng bệnh nhân không cao, cần thu gọn các khu cách ly đưa lực lượng y, bác sĩ vào bệnh viện dã chiến.

Sự kiện - Bình Dương: “Khoá” Tp. Thuận An và thị xã Tân Uyên để dập dịch (Hình 4).

Một bệnh nhân đang được điều trị Covid-19 tại bệnh viện Becamex, phường Lái Thiêu, TP.Thuận An.

Sau nhiều giải pháp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các địa phương quán triệt những giải pháp đề xuất của của các chuyên gia đoàn công tác hỗ trợ của bộ Y tế.

Tập trung làm công tác xét nghiệm đối với từng vùng đỏ, vùng xanh. Đối với công tác điều trị, các địa phương chủ động về oxy, thuốc điều trị.

Tập trung lực lượng xét nghiệm, bằng mọi cách để xác định F0, có giải pháp kịp thời giảm tỷ lệ tử vong. Yêu cầu 2 địa phương là thị xã Tân Uyên và Tp. Thuận An thực hiện biện pháp mạnh tay, triệt để khống chế dịch.

Bình Dương ghi nhận thêm 2.513 ca dương tính với Covid-19

Thứ 4, 18/08/2021 | 20:19
Trong số 2.513 ca dương tính với Covid-19 mới ghi nhận ở Bình Dương, có tới 1.400 ca trong cộng đồng.

Bình Dương: Thiết lập mô hình “Doanh nghiệp xanh” và “Công nhân xanh”

Thứ 4, 18/08/2021 | 15:49
Sau khi xác định được “vùng xanh” “điểm xanh”, những doanh nghiệp và công nhân sẽ được cấp giấy đi đường để hoạt động trở lại.

Bình Dương ghi nhận 3.332 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 17/8

Thứ 3, 17/08/2021 | 21:51
Tối 17/8, sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, trong ngày, tỉnh này ghi nhận 3.332 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, 1.092 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng.

Bình Dương ghi nhận thêm 2.522 ca dương tính với Covid-19

Thứ 2, 16/08/2021 | 20:11
Sau nhiều ngày truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, số ca nhiễm Covid-19 phát hiện trong quá trình sàng lọc ở tỉnh Bình Dương đã giảm mạnh.

Bình Dương: Thêm 2.358 ca nhiễm, 1.885 ca trong khu phong toả

Chủ nhật, 15/08/2021 | 20:49
Sau hơn 20 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tỉnh Bình Dương vẫn ghi nhận số ca lây nhiễm tăng cao, đến nay có 44.025 ca nhiễm.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.