Bình Dương: Người dân sống trong “vùng xanh” sẽ được hoạt động trong trạng thái bình thường mới

Bình Dương: Người dân sống trong “vùng xanh” sẽ được hoạt động trong trạng thái bình thường mới

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 7, 14/08/2021 | 22:01
0
Người dân sống trong "vùng xanh" "điểm xanh" sẽ được cấp thẻ và hoạt động trong trạng thái bình thường mới, tuân thủ công tác phòng chống dịch.

Ngày 14/8, Tỉnh ủy Bình Dương ban hành thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương có phương án huy động, sử dụng tối đa lực lượng tại chỗ, không trông chờ từ các lực lượng chi viện, kết hợp linh hoạt phương pháp test nhanh, xét nghiệm PCR theo đúng hướng dẫn của bộ Y tế và phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Bình Dương sẽ có phương án mở rộng khu cách ly cho 25.000 người, giao cho sở Xây dựng và các địa phương tiến hành khảo sát, vận động doanh nghiệp trưng dụng các kho, xưởng lớn để thiết kế thực hiện các điểm cách ly mới.

Sự kiện - Bình Dương: Người dân sống trong “vùng xanh” sẽ được hoạt động trong trạng thái bình thường mới

Bình Dương trưng dụng nhiều khu nhà xưởng để xây dựng bệnh viện hỗ trợ, điều trị cho người nhiễm Covid-19.

Song song đó, Bình Dương yêu cầu các đơn vị đảm bảo điều phối F0 giữa các tầng điều trị một cách nhanh chóng, phù hợp, chú ý điều phối ở những địa phương quá tải sử dụng hết công năng của các bệnh viện dã chiến hiện có.

Ngành y tế có phương án tổ chức sắp xếp, bố trí lại lực lượng để đảm bảo các khu thu dung, điều trị mới có y, bác sỹ theo dõi, điều trị bệnh nhân.

Cơ quan chức năng khẩn trương chỉ đạo điều phối 3.000 bệnh nhân của Tp. Thuận An và 3.000 bệnh nhân của thị xã Tân Uyên về các bệnh viện dã chiến để điều trị.

UBND tỉnh này cũng cho biết, các UBND phường, xã sẽ ký cấp thẻ xanh cho người dân “vùng xanh” “điểm xanh”. Sở Công thương có phương án cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân vùng đỏ, điểm đỏ đang bị khóa chặt.

Sự kiện - Bình Dương: Người dân sống trong “vùng xanh” sẽ được hoạt động trong trạng thái bình thường mới (Hình 2).

Người dân sống trong "vùng xanh" "điểm xanh" sẽ được cấp thẻ.

Người dân sống trong "vùng xanh" "điểm xanh" sẽ được cấp thẻ và hoạt động trong trạng thái bình thường mới, tuân thủ công tác phòng chống dịch.

Các địa phương từng bước tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ,... trong tình hình mới ở các vùng xanh, điểm xanh đủ điều kiện an toàn về phòng, chống dịch.

Đồng thời, thống nhất chủ trương mua các thuốc điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 theo hình thức chỉ định thầu rút gọn tại Tờ trình số 210/TTr-SYT, ngày 12/8/2021 của sở Y tế. Thống nhất thời gian trở lại làm việc tại tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh dự kiến vào 23/8. ​​

Hiện, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang có nhiều “vùng xanh” “điểm xanh” và tỉnh đang nỗ lực bảo vệ các điểm này.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh này cho biết, đang tích cực truy vết F0, để đưa khỏi cộng đồng và sớm làm sạch từng khu vực, đưa “vùng đỏ” về “vùng vàng” “vùng vàng” về “vùng xanh” và ổn định lại tình hình mới.

Bình Dương: Thêm 2.029 ca dương tính với Covid-19

Thứ 7, 14/08/2021 | 20:19
Tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận thêm hơn 2.000 ca dương tính với Covid-19. Trong đó, có 612 ca phát hiện trong cộng đồng.

Bình Dương: Ghi nhận thêm 2.816 ca dương tính với Covid-19, 787 bệnh nhân xuất viện

Thứ 6, 13/08/2021 | 20:50
Tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận số ca dương tính với Covid-19 tăng cao. Trong 2.816 ca mới phát hiện, có 134 ca ghi nhận trong cộng đồng.

Bình Dương: Thêm 540 ca Covid-19, 32 ca phát hiện trong cộng đồng

Thứ 6, 13/08/2021 | 10:23
Tính từ 17h ngày 12/8 đến 6h ngày 13/8, Bình Dương ghi nhận 540 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca tính từ khi đợt dịch thứ 4 bắt đầu lên 37.316 ca.

Bình Dương: Đưa bệnh viện Dã chiến Hồi sức cấp cứu vào hoạt động

Thứ 5, 12/08/2021 | 21:40
Bệnh viện có 437 giường bệnh, sẽ tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 từ mức độ vừa (tầng 2+) đến mức độ nặng (tầng 3). 

Bình Dương: Phát hiện 69 ca dương tính với Covid-19 qua sàng lọc cộng đồng

Thứ 5, 12/08/2021 | 11:49
Trong 911 ca dương tính với Covid-19 được ghi nhận ở Bình Dương sáng nay có 69 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.