Bình Dương: Ca nhiễm Covid-19 giảm mạnh nhiều huyện thị đã xanh hoá

Bình Dương: Ca nhiễm Covid-19 giảm mạnh nhiều huyện thị đã xanh hoá

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 2, 06/09/2021 | 14:33
0
Sau nỗ lực xanh hoá, nhiều huyện thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã không còn dịch và được xác định là “vùng xanh”.

“Vùng xanh” nới lỏng cho người dân hoạt động

Ngày 6/9, UBND tỉnh Bình Dương đã công bố nhiều huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh này là “vùng xanh” sau nhiều ngày không còn phát hiện ca nhiễm Covid-19.

Theo đó, sáng cùng ngày tại UBND huyện Bắc Tân Uyên, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và đại tiện tổ Công tác đặc biệt của bộ Y tế, tổ công tác "vùng xanh" của ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Bình Dương đã làm việc với địa phương này công bố các khu vực “vùng xanh” trên địa bàn huyện và thông tin về một số địa phương khác của tỉnh này cũng là “vùng xanh”.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho hay, với quyết tâm “vùng đỏ” hoá “vùng vàng”, “vùng vàng” hoá “vùng xanh”, tỉnh này đã tích cực truy vết F0 trong cộng đồng. Hơn 1 tuần qua, số ca nhiễm phát hiện trong cộng đồng mỗi ngày từ hơn 2.000 đã xuống vài trăm, thậm chí có những ngày chỉ vài chục ca nhiễm.

Sự kiện - Bình Dương: Ca nhiễm Covid-19 giảm mạnh nhiều huyện thị đã xanh hoá

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương công bố "vùng xanh" trên địa bàn tỉnh này.

Tỉnh Bình Dương cũng đưa ra lộ trình trạng thái bình thường mới ở các địa phương "vùng xanh", với 2 mốc thời gian, từ ngày 6/9 đến 9/9 những người “vùng xanh” sẽ được lưu thông trong phạm vi địa bàn huyện và từ ngày 10/9 đến 15/9 sẽ cho triển khai việc lưu thông giữa các huyện áp dụng phân luồng.

Theo báo cáo của ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Dương, huyện Bắc Tân Uyên có 53/54 khu phố, ấp chuyển từ đỏ, vàng lên xanh, còn duy 1 ấp "vùng vàng"; 10/10 xã, thị trấn là "vùng xanh"; 16 điểm đỏ trong các xã "vùng xanh". Ngoài ra, các huyện Dầu Tiếng, huyện Bàu Bàng và huyện Phú Giáo cũng đã đủ điều kiện để công bố các huyện "vùng xanh".

Ông Bùi Duy Hiền, Bí thư Thị ủy Bến Cát cho biết, trên địa bàn thị xã này có 2 "vùng đỏ", 4 "vùng cam", 7 "vùng vàng" và 31 "vùng xanh", địa phương phấn đấu đến ngày 9/9 sẽ chuyển xanh.

Sự kiện - Bình Dương: Ca nhiễm Covid-19 giảm mạnh nhiều huyện thị đã xanh hoá (Hình 2).

Tỉnh Bình Dương đang nỗi lực xanh hoá nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đó, 4 đô thị lớn phía nam của tỉnh Bình Dương gồm thị xã Tân Uyên, TP. Thủ Dầu Một, TP. Thuận An, TP. Dĩ An vẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 cho đến ngày 15/9. Hiện 11 phường ở thị xã Tân Uyên và TP. Thuận An đang "khóa chặt, đông cứng", vẫn còn nguy cơ lây nhiễm và số ca mắc cao. Tỉnh Bình Dương tiếp tục mở rộng các bệnh viện dã chiến và các cơ sở điều trị tầng 2, tầng 3.

Bỏ các chốt kiểm soát không cần thiết

Trên cơ sở xác định "vùng xanh", "vùng vàng", "vùng cam"; sở Giao thông và Vận tải tỉnh Bình Dương cũng đề xuất các hình thức lưu thông tại các địa phương phía bắc (địa phương "vùng xanh") về lưu thông liên huyện; lưu thông xã "vùng xanh" với xã "vùng xanh", lưu thông xã "vùng xanh" với xã "vùng vàng", "vùng cam"; lưu thông ấp "vùng xanh" với ấp "vùng xanh", ấp "vùng xanh" với ấp "vùng vàng", "vùng cam"; lưu thông ấp "vùng vàng", "vùng cam" với ấp "vùng vàng", "vùng cam".

Việc tổ chức lưu thông theo nguyên tắc bảo vệ các ấp, xã, huyện "vùng xanh"; bỏ các chốt kiểm soát, rào chắn không cần thiết giữa các "vùng xanh" để tăng cường lực lượng, bố trí chốt kiểm soát giữa ấp, xã "vùng xanh" với ấp, xã "vùng vàng", "vùng cam" nhằm bảo vệ, duy trì "vùng xanh". 

Sự kiện - Bình Dương: Ca nhiễm Covid-19 giảm mạnh nhiều huyện thị đã xanh hoá (Hình 3).

Bình Dương sẽ bỏ các chốt không cần thiết ở "vùng xanh" và siết chặt việc đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh" để bảo vệ thành quả chống dịch.

Ngoài ra, để bảo vệ “vùng xanh”, tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục bố trí chốt kiểm soát Covid-19 giữa các vùng trên địa bàn phía bắc với các địa phương khác trong tỉnh và các tỉnh, thành khác (TP. Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Bình Phước, TP. HCM). Đồng thời, tiếp tục duy trì bố trí các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 như hiện nay tại các tuyến đường chính ra, vào các địa phương phía Bắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh cũng yêu cầu các địa phương phải thực hiện xét nghiệm liên tục theo mức độ nguy cơ của từng địa bàn, liên tục sàng lọc giữ vững "vùng xanh", phấn đấu trong 2 ngày tới tiêm hết vắc-xin được phân bổ cho các địa bàn "vùng xanh".

Tất cả "vùng xanh" lập hàng rào ranh giới với các vùng nguy cơ phía nam để giữ vững thành quả, điều phối lực lượng phù hợp, lãnh đạo huyện phải linh hoạt trong lập chốt, tạo luồng xanh giao thông từ "vùng đỏ" lên và nghiên cứu phương án kiểm soát. Trong "vùng xanh" tính toán, kiểm soát đi lại phù hợp với từng địa bàn. Các địa phương tiếp tục nghiên cứu đề xuất thêm các phương án để ngày 10/9 bắt đầu triển khai lưu thông liên huyện.

Sự kiện - Bình Dương: Ca nhiễm Covid-19 giảm mạnh nhiều huyện thị đã xanh hoá (Hình 4).

Mặc dù là "vùng đỏ" nhưng tại TP. Thủ Dầu Một, TP. Dĩ An vẫn có nhiều phường, khu phố là "điểm xanh" "vùng xanh" trong "vùng đỏ". 

Từ ngày 6/9, các địa phương "vùng xanh" gồm" huyện Dầu Tiếng, huyện Phú Giáo, huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên thực hiện Chỉ thị 15+. Đây sẽ là động lực để các địa bàn "vùng đỏ" cố gắng nỗ lực chuyển sang "vùng xanh".

Tại cuộc họp ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Dương ngày 5/9, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bình Dương đề xuất phương án, người dân sẽ được ra đường với trường hợp đã tiêm 2 mũi vắc-xin (cấp thẻ xanh), tiêm 1 mũi vắc-xin (cấp thẻ vàng kèm theo giấy xét nghiệm), trường hợp chưa tiêm không được ra đường. Đồng thời phải xây dựng một số tiêu chí cụ thể khi các địa phương "vùng xanh" trở về trạng thái bình thường mới.

Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 132.433 ca mắc Covid-19. Trong đó, 7.841 ca bệnh phát hiện qua khám tại cơ sở y tế, 23.687 ca bệnh phát hiện trong khu cách ly tạm thời cho người test nhanh dương tính, 66.088 ca bệnh phát hiện trong khu phong tỏa, 34.736 ca trong cộng đồng. Lũy kế tại Bình Dương đã có 132.479 ca mắc Covid-19.

Hiện tại, tỉnh Bình Dương đang có 1.354 khu vực phong tỏa, tập trung nhiều ở TP. Dĩ An 606 điểm, TP. Thuận An 260 điểm, TP. Thủ Dầu Một 181 điểm, thị xã Bến Cát 148 điểm, thị xã Tân Uyên 102 điểm và có 126.002 người trong khu vực phong tỏa.

Số người đang cách ly tập trung là 40.767 người, trong đó có 1.304 F1, 12.138 trường hợp test nhanh đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định, 28.499 trường hợp F0 không triệu chứng. Số F1 đang cách ly tại nhà là 6.462 người. Số F0 đang cách ly tại nhà là 5.185 bệnh nhân.

Tính đến 16h ngày 5/9/2021 tỉnh Bình Dương đã triển khai tiêm được 1.247.497 liều vắc-xin phòng Covid-19, trong đó có 1.201.375 mũi 1 và 46.122 mũi 2. Hiện tỉnh Bình Dương đang triển khai tiêm 1 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 Vero Cell Sinopharm. Từ ngày 2/9 - 5/9, tỉnh này đã tiêm được hơn 200.000 liều và đang “thần tốc” để đạt mục tiêu tiêm hết 1 triệu liều trên trong vòng 10 ngày tới.

Bình Dương: Bên trong bệnh viện điều trị F0 ở Thới Hoà

Thứ 2, 06/09/2021 | 11:07
Bệnh viện Dã chiến số 1, cơ sở 2 được đặt tại phường Thới Hoà, thị xã Tân Uyên đang điều trị cho 13.000 bệnh nhân F0.

Bình Dương: Thêm 3.540 ca nhiễm, trong đó có 2.774 ca ở khu phong toả

Chủ nhật, 05/09/2021 | 20:22
Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, trong ngày 5/9, tỉnh này ghi nhận 3.540 ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 2.700 ca phát hiện ở khu vực phong toả.

Bình Dương lên phương án cho người tiêm từ 1 - 2 mũi vắc-xin được ra đường

Thứ 7, 04/09/2021 | 22:15
Những người đã tiêm mũi 1 vắc-xin phòng Covid-19 được 20 ngày hoặc tiêm đủ 2 mũi vắc-xin sẽ được xem xét cho phép ra ngoài đường hoạt động công việc.

Bình Dương: Chưa đến 3 ngày, tiêm gần 200.000 liều vắc-xin Vero Cell của Sinopharm

Thứ 7, 04/09/2021 | 20:42
Sau gần 3 ngày triển khai, tỉnh Bình Dương đã tiêm được gần 200 nghìn liều vắc-xin phòng Covid-19 Vero Cell của Sinopharm.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.